Chúng ta

Top 100 FPT chạy bộ khám phá Đà Lạt trong sương sớm

Thứ sáu, 24/3/2023 | 15:36 GMT+7

Những chân chạy Top 100 FPT vừa có trải nghiệm mới lạ, khám phá vẻ đẹp Đà Lạt bằng cách góp những 'dấu chân hạnh phúc' cùng Happy Run trên ứng dụng V-Race.

<p> Trong tiết trời se lạnh và sương mù đặc trưng của Đà Lạt, những chân chạy Top 100 FPT cùng người thân và các lãnh đạo nhà F đã có mặt từ 5h sáng, chinh phục cung đường hơn 5 km quanh hồ Xuân Hương - nơi được ví như viên ngọc xanh giữa lòng thành phố.</p>

Trong tiết trời se lạnh và sương mù đặc trưng của Đà Lạt, những chân chạy Top 100 FPT cùng người thân và các lãnh đạo nhà F đã có mặt từ 5h sáng, chinh phục cung đường hơn 5 km quanh hồ Xuân Hương - nơi được ví như viên ngọc xanh giữa lòng thành phố.

<p> Đây là hoạt động bên lề của hành trình vinh danh Top 100 cá nhân xuất sắc FPT 2022, diễn ra tại Đà Lạt từ 22/3 đến hết 24/3. </p>

Đây là hoạt động bên lề của hành trình vinh danh Top 100 cá nhân xuất sắc FPT 2022, diễn ra tại Đà Lạt từ 22/3 đến hết 24/3. 

<p> Dưới sự dẫn dắt của anh Lê Trường Tùng, Chủ tịch Đại học FPT, Top 100 và người thân đã có những phút giây thư giãn thú vị, gắn kết bằng <span style="color:rgb(0,0,0);">hoạt động chạy bộ hưởng ứng chương trình </span><span>Happy Run online "FPT 35 năm - Dấu chân hạnh phúc</span><span style="color:rgb(0,0,0);">" - đóng góp những bước chân cùng FPT làm những điều tử tế cho cộng đồng.</span></p>

Dưới sự dẫn dắt của anh Lê Trường Tùng, Chủ tịch Đại học FPT, Top 100 và người thân đã có những phút giây thư giãn thú vị, gắn kết bằng hoạt động chạy bộ hưởng ứng chương trình Happy Run online "FPT 35 năm - Dấu chân hạnh phúc" - đóng góp những bước chân cùng FPT làm những điều tử tế cho cộng đồng.

<p> <span style="text-align:justify;">Đoàn chạy đã đã in dấu những bước chân hạnh phúc đầu tiên trước quảng trường Lâm Viên. Trong sương sớm, Đà Lạt trở về với vẻ yên bình, mát mẻ vốn có, khiến cho những bước chạy trở nên háo hức. Anh Lê Xuân Phương </span><span style="color:rgb(0,0,0);">(FSchool Hoà L</span><span style="color:rgb(0,0,0);">ạc) c</span><span style="text-align:justify;">ho hay, hành trình vinh danh Top 100 FPT thực sự đã mang lại những cảm xúc đáng nhớ. Với anh, cùng đồng nghiệp chạy bộ cũng là một phần làm nên "hạnh phúc" cho cả chuyến đi.</span></p>

Đoàn chạy đã đã in dấu những bước chân hạnh phúc đầu tiên trước quảng trường Lâm Viên. Trong sương sớm, Đà Lạt trở về với vẻ yên bình, mát mẻ vốn có, khiến cho những bước chạy trở nên háo hức. Anh Lê Xuân Phương (FSchool Hoà Lạc) cho hay, hành trình vinh danh Top 100 FPT thực sự đã mang lại những cảm xúc đáng nhớ. Với anh, cùng đồng nghiệp chạy bộ cũng là một phần làm nên "hạnh phúc" cho cả chuyến đi.

<p> Theo anh Lê Trường Tùng, năm 2023 sẽ là năm FPT nói chung và Tổ chức Giáo dục FPT nói riêng ghi dấu ấn với những phong trào chạy bộ. Tinh thần chạy đang lan đến từng phòng, ban, và từng cá nhân của nhà Giáo dục trên toàn quốc. Chạy bộ đang giúp người F tăng cường mối quan hệ cộng đồng, gắn bó và hiểu nhau hơn. </p> <p> Chủ tịch ĐH FPT cũng lí giải, trong 4 hormone tạo ra hạnh phúc thì chạy bộ đã chiếm đến 3 loại, nên việc chạy bộ cũng có thể "gây nghiện". Đây cũng là lí do vì sao ngày càng có nhiều người F tham gia bộ môn này. Ngoài ra, việc chạy bộ còn tăng cường sức khoẻ, giúp tinh thần luôn tỉnh táo, sáng tạo và bền bỉ. </p>

Theo anh Lê Trường Tùng, năm 2023 sẽ là năm FPT nói chung và Tổ chức Giáo dục FPT nói riêng ghi dấu ấn với những phong trào chạy bộ. Tinh thần chạy đang lan đến từng phòng, ban, và từng cá nhân của nhà Giáo dục trên toàn quốc. Chạy bộ đang giúp người F tăng cường mối quan hệ cộng đồng, gắn bó và hiểu nhau hơn. 

Chủ tịch ĐH FPT cũng lí giải, trong 4 hormone tạo ra hạnh phúc thì chạy bộ đã chiếm đến 3 loại, nên việc chạy bộ cũng có thể "gây nghiện". Đây cũng là lí do vì sao ngày càng có nhiều người F tham gia bộ môn này. Ngoài ra, việc chạy bộ còn tăng cường sức khoẻ, giúp tinh thần luôn tỉnh táo, sáng tạo và bền bỉ. 

<p> Giám đốc Nhân sự FPT Retail Hoàng Cao Chung sải bước trên đường chạy. Anh hoàn thành cự ly gần 3km. Đã thành thói quen, gần đây ngày nào anh Chung cũng chạy bộ khoảng 3km để <span style="color:rgb(0,0,0);">hưởng ứng chương trình </span>Happy Run online "FPT 35 năm - Dấu chân hạnh phúc<span style="color:rgb(0,0,0);">". </span>Giám đốc Nhân sự FPT Retail cũng là thành viên tích cực của câu lạc bộ chạy Bán lẻ nhà F.</p>

Giám đốc Nhân sự FPT Retail Hoàng Cao Chung sải bước trên đường chạy. Anh hoàn thành cự ly gần 3km. Đã thành thói quen, gần đây ngày nào anh Chung cũng chạy bộ khoảng 3km để hưởng ứng chương trình Happy Run online "FPT 35 năm - Dấu chân hạnh phúc". Giám đốc Nhân sự FPT Retail cũng là thành viên tích cực của câu lạc bộ chạy Bán lẻ nhà F.

<p> Có mặt ở vạch xuất từ 5h sáng, chị Phạm Thị Vân Anh (Top 100 FPT) cho biết nhờ vào hoạt động chạy bộ lần này mà chị đã có lần đầu tiên được ngắm bình minh tại Đà Lạt. "Cán bộ FPT Plolytechnic chúng tôi đặt mục tiêu phải chạy ít nhất 7km mỗi tuần. Vì vậy dù đang tham dự lễ vinh danh, chúng tôi vẫn duy trì tinh thần này để đóng góp những bước chân hạnh phúc vào Happy Run. Cảm giác chạy bộ trong sương sớm rất tuyệt vời", chị bày tỏ. </p>

Có mặt ở vạch xuất từ 5h sáng, chị Phạm Thị Vân Anh (Top 100 FPT) cho biết nhờ vào hoạt động chạy bộ lần này mà chị đã có lần đầu tiên được ngắm bình minh tại Đà Lạt. "Cán bộ FPT Plolytechnic chúng tôi đặt mục tiêu phải chạy ít nhất 7km mỗi tuần. Vì vậy dù đang tham dự lễ vinh danh, chúng tôi vẫn duy trì tinh thần này để đóng góp những bước chân hạnh phúc vào Happy Run. Cảm giác chạy bộ trong sương sớm rất tuyệt vời", chị bày tỏ. 

<p> Sau khoảng 30 phút, những runner đầu tiên đã về đích với thành tích cán mốc 5km. Anh Lê Trường Tùng và anh Lê Xuân Phương quyết định chạy gấp đôi mục tiêu ban đầu, chinh phục 2 vòng hồ Xuân Hương với tổng cự ly là 10 km. Với vận tốc trung bình (pace) 5p59 trong 1km, Chủ tịch ĐH FPT đã chinh phục 10km dưới 1h. Đây là thành tích đáng nể với lứa tuổi trên 60.</p>

Sau khoảng 30 phút, những runner đầu tiên đã về đích với thành tích cán mốc 5km. Anh Lê Trường Tùng và anh Lê Xuân Phương quyết định chạy gấp đôi mục tiêu ban đầu, chinh phục 2 vòng hồ Xuân Hương với tổng cự ly là 10 km. Với vận tốc trung bình (pace) 5p59 trong 1km, Chủ tịch ĐH FPT đã chinh phục 10km dưới 1h. Đây là thành tích đáng nể với lứa tuổi trên 60.

<p> Tuy không có sự chuẩn bị trước về trang phục nhưng chị Nguyễn Thị Kiều Ngân vẫn quyết tâm cùng đồng đội nhà F góp sức vào bước chạy "kiến tạo hạnh phúc". Chị cảm nhận, bản thân như được refresh với trải nghiệm rất thú vị này. "Chúng tôi vui vì đã có thể cùng nhau chạy bộ, góp sức lan toả tinh thần thể thao, rèn luyện sức khoẻ của người FPT".</p>

Tuy không có sự chuẩn bị trước về trang phục nhưng chị Nguyễn Thị Kiều Ngân vẫn quyết tâm cùng đồng đội nhà F góp sức vào bước chạy "kiến tạo hạnh phúc". Chị cảm nhận, bản thân như được refresh với trải nghiệm rất thú vị này. "Chúng tôi vui vì đã có thể cùng nhau chạy bộ, góp sức lan toả tinh thần thể thao, rèn luyện sức khoẻ của người FPT".

<p class="Normal"> Các VĐV nhà F cũng tranh thủ check-in trước <span>Dalat Opera House - nơi đã diễn ra c</span><span>hương trình vinh danh Top 100 FPT 2022 với chủ đề “Bản giao hưởng hạnh phúc” tối 23/3. Tại đây, Top 100 FPT đã có những cung bậc cảm xúc thăng hoa, trọn vẹn bên những người thân yêu nhất, được mời đến chứng kiến khoảnh khắc tôn vinh đầy tự hào.</span></p>

Các VĐV nhà F cũng tranh thủ check-in trước Dalat Opera House - nơi đã diễn ra chương trình vinh danh Top 100 FPT 2022 với chủ đề “Bản giao hưởng hạnh phúc” tối 23/3. Tại đây, Top 100 FPT đã có những cung bậc cảm xúc thăng hoa, trọn vẹn bên những người thân yêu nhất, được mời đến chứng kiến khoảnh khắc tôn vinh đầy tự hào.

Huy Huấn

Ý kiến

()