Chúng ta

DS7 lần đầu 'xưng vương' giải FSoft Close Đà Nẵng

Thứ bảy, 18/6/2022 | 12:34 GMT+7

Từ đội bóng "lót đường", DS7 đã tạo nên cơn địa chấn khi giành chiến thắng trước đương kim vô địch SSG, lần đầu bước lên ngôi vương giải bóng đá FSoft Close Đà Nẵng 2022.

<p> Chiều nay (17/6), trận chung kết FSoft Close - giải bóng đá lớn nhất miền Trung do FPT Software Đà Nẵng tổ chức - đã diễn ra kịch tính trên SVĐ FComplex.</p>

Chiều nay (17/6), trận chung kết FSoft Close - giải bóng đá lớn nhất miền Trung do FPT Software Đà Nẵng tổ chức - đã diễn ra kịch tính trên SVĐ FComplex.

<p> Trận chung kết là màn so tài giữa đương kim vô địch SSG và "cơn lốc màu cam" DS7.</p>

Trận chung kết là màn so tài giữa đương kim vô địch SSG và "cơn lốc màu cam" DS7.

<p> Sức hút của 2 đội tại trận chung kết cũng khiến rất đông khán giả đến sân cổ vũ.</p>

Sức hút của 2 đội tại trận chung kết cũng khiến rất đông khán giả đến sân cổ vũ.

<p> SSG huy động dàn CĐV hùng hậu với cờ, băng-rôn phủ kín sân F-Complex.</p>

SSG huy động dàn CĐV hùng hậu với cờ, băng-rôn phủ kín sân F-Complex.

<p> DS7 cũng không kém cạnh khi đưa dàn "trai xinh, gái đẹp" kéo đến cổ vũ tinh thần.</p>

DS7 cũng không kém cạnh khi đưa dàn "trai xinh, gái đẹp" kéo đến cổ vũ tinh thần.

<p> Với tâm lí bảo vệ ngôi vương, SSG là đội chủ động triển khai tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Ngược lại, DS7 nhập cuộc thận trọng với chiến thuật pressing tầm cao. Đáng chú ý, DS7 là đội vừa được thành lập trước thềm FSoft Close.</p>

Với tâm lí bảo vệ ngôi vương, SSG là đội chủ động triển khai tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Ngược lại, DS7 nhập cuộc thận trọng với chiến thuật pressing tầm cao. Đáng chú ý, DS7 là đội vừa được thành lập trước thềm FSoft Close.

<p> Mặc dù để thua ngay trận đầu ra quân nhưng DS7 cho thấy họ đang trưởng thành từng ngày. Hai đội tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm song không có bàn thắng nào được ghi, hiệp 1 kết thúc với tỷ số hoà 0-0.</p>

Mặc dù để thua ngay trận đầu ra quân nhưng DS7 cho thấy họ đang trưởng thành từng ngày. Hai đội tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm song không có bàn thắng nào được ghi, hiệp 1 kết thúc với tỷ số hoà 0-0.

<p> Thời gian nghỉ giữa 2 hiệp, một trận cầu đặc biệt khác cũng diễn ra trên sân, với sự cổ vũ của hàng trăm khán giả FPT Đà Nẵng.</p>

Thời gian nghỉ giữa 2 hiệp, một trận cầu đặc biệt khác cũng diễn ra trên sân, với sự cổ vũ của hàng trăm khán giả FPT Đà Nẵng.

<p> Trận giao hữu đến từ các lãnh đạo FPT Software (Phó TGĐ Nguyễn Khải Hoàn, CDO Vũ Tiến Đạt...), bên kia chiến tuyến là "chủ nhà Đà Nẵng (Giám đốc FDN Lê Xuân Lộc và ban lãnh đạo đơn vị). </p>

Trận giao hữu đến từ các lãnh đạo FPT Software (Phó TGĐ Nguyễn Khải Hoàn, CDO Vũ Tiến Đạt...), bên kia chiến tuyến là "chủ nhà Đà Nẵng (Giám đốc FDN Lê Xuân Lộc và ban lãnh đạo đơn vị). 

<p> Bước sang hiệp đấu thứ 2, SSG và DS7 đều có những pha tấn công nguy hiểm. Song, không có cơ hội nào được chuyển hoá thành bàn thắng. </p>

Bước sang hiệp đấu thứ 2, SSG và DS7 đều có những pha tấn công nguy hiểm. Song, không có cơ hội nào được chuyển hoá thành bàn thắng. 

<p> Kết quả hoà 0-0 buộc 2 đội phải phân định trên chấm luân lưu. Bản lĩnh cùng sự quyết tâm rất lớn đã giúp DS7 tạo nên địa chấn, hạ đối thủ với tỷ số 5-4 trên chấm penalty. <em>Trong ảnh: Một cầu thủ của DS7 bật khóc sau khi đội bóng giành chiến thắng.</em></p>

Kết quả hoà 0-0 buộc 2 đội phải phân định trên chấm luân lưu. Bản lĩnh cùng sự quyết tâm rất lớn đã giúp DS7 tạo nên địa chấn, hạ đối thủ với tỷ số 5-4 trên chấm penalty. Trong ảnh: Một cầu thủ của DS7 bật khóc sau khi đội bóng giành chiến thắng.

<p> Nhà vô địch DS7 cũng có màn ăn mừng náo nhiệt trên sân F-Complex với rất đông khán giả đã ủng hộ. "DS7 đã tốt hơn qua từng trận đấu. Chúng tôi đã vô địch một cách không ai nghĩ tới", anh Lê Văn Nam - đội trưởng DS7- bày tỏ.</p>

Nhà vô địch DS7 cũng có màn ăn mừng náo nhiệt trên sân F-Complex với rất đông khán giả đã ủng hộ. "DS7 đã tốt hơn qua từng trận đấu. Chúng tôi đã vô địch một cách không ai nghĩ tới", anh Lê Văn Nam - đội trưởng DS7- bày tỏ.

<p> FSoft Close còn ghi dấu với những cầu thủ ngoại quốc tham gia thi đấu. Anh Bùi Hồng Phong, Trưởng BTC giải, đánh giá FSoft Close 2022 đã thành công với nhiều dấu ấn, để lại những ấn tượng đẹp cho các VĐV và khán giả trên sân. </p>

FSoft Close còn ghi dấu với những cầu thủ ngoại quốc tham gia thi đấu. Anh Bùi Hồng Phong, Trưởng BTC giải, đánh giá FSoft Close 2022 đã thành công với nhiều dấu ấn, để lại những ấn tượng đẹp cho các VĐV và khán giả trên sân. 

<p> <span style="text-align:justify;">FSoft Close 2022, giải bóng đá do FPT Software Đà Nẵng tổ chức, đã xác lập kỷ lục khi có gần 500 VĐV tham dự. 24 đội bóng được chia thành 8 bảng đấu, với tổng cộng 150 bàn thắng được ghi cho tới thời điểm hiện tại. </span>Với chức vô địch trong lần đầu tiên tham dự, DS7 cũng nhận được cơn mưa "tiền thưởng", tạo nên địa chấn tại mùa giải năm nay.</p>

FSoft Close 2022, giải bóng đá do FPT Software Đà Nẵng tổ chức, đã xác lập kỷ lục khi có gần 500 VĐV tham dự. 24 đội bóng được chia thành 8 bảng đấu, với tổng cộng 150 bàn thắng được ghi cho tới thời điểm hiện tại. Với chức vô địch trong lần đầu tiên tham dự, DS7 cũng nhận được cơn mưa "tiền thưởng", tạo nên địa chấn tại mùa giải năm nay.

Nguyễn Huy

Ý kiến

()