Chúng ta

Top 30 Trạng FPT khơi dậy tinh thần hiếu học cùng chuyến đi về nguồn

Thứ tư, 18/12/2024 | 13:46 GMT+7

Sáng nay (18/12), Top 30 Trạng FPT đã có một chuyến hành trình ý nghĩa khi tìm hiểu về cội nguồn của cuộc thi Trạng và thành kính dâng lễ đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lắng nghe những câu chuyện về những ngày đầu của FPT.

<p class="Normal"> Từ 6h30 sáng, 30 sĩ tử đã có mặt tại sảnh FPT Tower, rạng rỡ và tràn đầy hứng khởi. Chị Trịnh Thu Hồng, Giám đốc Học viện FPT, thân tình hỏi thăm, chào mừng 30 sĩ tử đến với "kinh đô" nghìn năm văn hiến. Tại đây, các sĩ tử sẽ có hành trình kéo dài 2 ngày cùng với Trạng FPT 2024. Năm nay, Ban tổ chức đã đổi mới format chương trình khi tổ chức cho các sĩ tử hoạt động "về nguồn" trước khi bước vào cuộc thi.</p>

Từ 6h30 sáng, 30 sĩ tử đã có mặt tại sảnh FPT Tower, rạng rỡ và tràn đầy hứng khởi. Chị Trịnh Thu Hồng, Giám đốc Học viện FPT, thân tình hỏi thăm, chào mừng 30 sĩ tử đến với "kinh đô" nghìn năm văn hiến. Tại đây, các sĩ tử sẽ có hành trình kéo dài 2 ngày cùng với Trạng FPT 2024. Năm nay, Ban tổ chức đã đổi mới format chương trình khi tổ chức cho các sĩ tử hoạt động "về nguồn" trước khi bước vào cuộc thi.

<p> <span>Thời tiết thật biết chiều lòng người với nắng vàng nhẹ, se se lạnh nhưng vẫn đủ ấm áp. </span>Điểm đến đầu tiên trong hành trình là Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi được coi là biểu tượng của truyền thống hiếu học và tinh thần tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam. </p>

Thời tiết thật biết chiều lòng người với nắng vàng nhẹ, se se lạnh nhưng vẫn đủ ấm áp. Điểm đến đầu tiên trong hành trình là Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi được coi là biểu tượng của truyền thống hiếu học và tinh thần tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam. 

<p> <span>Các sĩ tử dâng lễ vô cùng cẩn trọng, thực hiện nghi thức lễ bái đầy đủ tại tất cả các ban thờ trong khuôn viên ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam. </span><span>Tại ban chính thờ Khổng Tử, các thí sinh trang nghiêm cúi người, chắp tay dâng hương, bày tỏ lòng thành với bậc thánh hiền. </span>Chị Trịnh Thu Hồng chia sẻ thêm về lịch sử cuộc thi Trạng thời xưa, ý nghĩa cuộc thi Trạng</p>

Các sĩ tử dâng lễ vô cùng cẩn trọng, thực hiện nghi thức lễ bái đầy đủ tại tất cả các ban thờ trong khuôn viên ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Tại ban chính thờ Khổng Tử, các thí sinh trang nghiêm cúi người, chắp tay dâng hương, bày tỏ lòng thành với bậc thánh hiền. Chị Trịnh Thu Hồng chia sẻ thêm về lịch sử cuộc thi Trạng thời xưa, ý nghĩa cuộc thi Trạng

<p> Kế thừa những truyền thống đó, cuộc thi Trạng FPT cũng mang những ý nghĩa sâu sắc về tinh thần hiếu học, trọng dụng nhân tài. N<span>gay từ khi FPT được thành lập, Chủ tịch Trương Gia Bình đã xác định rõ tầm nhìn: “Con người là tài sản quý giá nhất.” Từ đó, FPT luôn chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự nòng cốt để đưa tập đoàn phát triển bền vững. Tinh thần này được hun đúc từ giá trị văn hóa phương Đông, nơi FPT học hỏi cách tổ chức cuộc thi Trạng. Điển hình là cơ cấu Trạng FPT với ba vị trí quan trọng: Trạng Nguyên, Bảng Nhãn và Thám Hoa, tượng trưng cho những người đứng đầu về trí tuệ và năng lực.</span></p> <p class="Normal"> Khi FPT tròn 10 năm tuổi, lãnh đạo đã nghĩ đến việc xây dựng đội ngũ kế cận thông qua cuộc thi “Trạng” – một sân chơi tuyển chọn nhân tài được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1998. Cuộc thi không chỉ kế thừa tinh thần "tìm hiền tài giúp nước" của cha ông mà còn mang dấu ấn văn hóa phương Đông trong nghệ thuật quản trị của FPT.</p>

Kế thừa những truyền thống đó, cuộc thi Trạng FPT cũng mang những ý nghĩa sâu sắc về tinh thần hiếu học, trọng dụng nhân tài. Ngay từ khi FPT được thành lập, Chủ tịch Trương Gia Bình đã xác định rõ tầm nhìn: “Con người là tài sản quý giá nhất.” Từ đó, FPT luôn chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự nòng cốt để đưa tập đoàn phát triển bền vững. Tinh thần này được hun đúc từ giá trị văn hóa phương Đông, nơi FPT học hỏi cách tổ chức cuộc thi Trạng. Điển hình là cơ cấu Trạng FPT với ba vị trí quan trọng: Trạng Nguyên, Bảng Nhãn và Thám Hoa, tượng trưng cho những người đứng đầu về trí tuệ và năng lực.

Khi FPT tròn 10 năm tuổi, lãnh đạo đã nghĩ đến việc xây dựng đội ngũ kế cận thông qua cuộc thi “Trạng” – một sân chơi tuyển chọn nhân tài được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1998. Cuộc thi không chỉ kế thừa tinh thần "tìm hiền tài giúp nước" của cha ông mà còn mang dấu ấn văn hóa phương Đông trong nghệ thuật quản trị của FPT.

<p> Các sĩ tử FPT lần lượt khám phá các địa điểm mang đậm giá trị lịch sử văn hóa, nổi bật là Khuê Văn Các - biểu tượng của tri thức và tinh hoa văn hóa Việt Nam, cùng khu vực Bia Tiến Sĩ - nơi lưu danh những bậc hiền tài qua các kỳ thi khoa bảng xưa. Một<span> số thí sinh nhanh chóng áp dụng công nghệ, dùng các ứng dụng để dịch và đọc chữ Nôm được khắc trên bia đá. </span></p>

Các sĩ tử FPT lần lượt khám phá các địa điểm mang đậm giá trị lịch sử văn hóa, nổi bật là Khuê Văn Các - biểu tượng của tri thức và tinh hoa văn hóa Việt Nam, cùng khu vực Bia Tiến Sĩ - nơi lưu danh những bậc hiền tài qua các kỳ thi khoa bảng xưa. Một số thí sinh nhanh chóng áp dụng công nghệ, dùng các ứng dụng để dịch và đọc chữ Nôm được khắc trên bia đá. 

<p class="Normal"> Một số thí sinh còn thực hiện những nghi thức cầu may, như chạm tay vào tượng hạc rồi nhẹ nhàng ướm lên người, với niềm tin sẽ đón nhận “vía” đỗ đạt, mang lại may mắn và thành công trong kỳ thi sắp tới. Tại khu vực triển lãm, các sĩ tử được chiêm ngưỡng lại cách thi Trạng của người xưa.</p> <p class="Normal"> Anh Lê Giang Nguyên &lpar;FPT Telecom&rpar; cho hay đây là lần thứ 2 thi trạng và lần đầu lọt Top 30. Đây cũng là lần đầu anh đến Văn Miếu. Với anh, Top 30 kỳ thi Trạng FPT được dâng hương ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám mang ý nghĩa rất thiêng liêng. Nơi đây ghi dấu truyền thống hiếu học, trọng dụng nhân tài của tổ tiên, mang nét văn hoá lâu đời, đậm chất dân tộc. Chuyến đi cũng giúp anh có thêm nhiều kiến thức, thêm động lực và quyết tâm cho chặng đường thi Trạng FPT sắp tới.</p>

Một số thí sinh còn thực hiện những nghi thức cầu may, như chạm tay vào tượng hạc rồi nhẹ nhàng ướm lên người, với niềm tin sẽ đón nhận “vía” đỗ đạt, mang lại may mắn và thành công trong kỳ thi sắp tới. Tại khu vực triển lãm, các sĩ tử được chiêm ngưỡng lại cách thi Trạng của người xưa.

Anh Lê Giang Nguyên (FPT Telecom) cho hay đây là lần thứ 2 thi trạng và lần đầu lọt Top 30. Đây cũng là lần đầu anh đến Văn Miếu. Với anh, Top 30 kỳ thi Trạng FPT được dâng hương ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám mang ý nghĩa rất thiêng liêng. Nơi đây ghi dấu truyền thống hiếu học, trọng dụng nhân tài của tổ tiên, mang nét văn hoá lâu đời, đậm chất dân tộc. Chuyến đi cũng giúp anh có thêm nhiều kiến thức, thêm động lực và quyết tâm cho chặng đường thi Trạng FPT sắp tới.

<p> Hành trình tiếp tục đến với địa chỉ 30 Hoàng Diệu với nghi thức dâng lễ, tưởng nhớ đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp - một biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần yêu nước. Đại tướng cũng là người có nhiều ảnh hưởng quan trọng đến FPT.  </p>

Hành trình tiếp tục đến với địa chỉ 30 Hoàng Diệu với nghi thức dâng lễ, tưởng nhớ đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp - một biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần yêu nước. Đại tướng cũng là người có nhiều ảnh hưởng quan trọng đến FPT.  

<p class="Normal"> Tại phòng thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đại diện đoàn FPT - chị Trịnh Thu Hồng - đã trang nghiêm dâng hương, thắp nén nhang bày tỏ lòng thành kính đên Đại tướng. Cùng sự biết ơn, tri ân của FPT đến Đại tướng, chị Hồng gửi lời cầu chúc cho đoàn 30 sĩ tử sẽ có một kỳ thi thành công, đỗ đạt.</p>

Tại phòng thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đại diện đoàn FPT - chị Trịnh Thu Hồng - đã trang nghiêm dâng hương, thắp nén nhang bày tỏ lòng thành kính đên Đại tướng. Cùng sự biết ơn, tri ân của FPT đến Đại tướng, chị Hồng gửi lời cầu chúc cho đoàn 30 sĩ tử sẽ có một kỳ thi thành công, đỗ đạt.

<p class="Normal"> Hồi tưởng về cội nguồn, các sĩ tử được ôn lại lịch sử những ngày đầu của FPT. 36 năm trước, cũng tại khu vườn này, 13 nhà sáng lập đã đặt nền móng cho FPT. Đó không chỉ là nơi FPT hình thành những tầm nhìn đầu tiên mà còn là nơi tinh thần của nghệ thuật quản trị mang triết lý “chiến tranh nhân dân” dần ngấm vào cốt lõi văn hóa lãnh đạo của Tập đoàn. </p>

Hồi tưởng về cội nguồn, các sĩ tử được ôn lại lịch sử những ngày đầu của FPT. 36 năm trước, cũng tại khu vườn này, 13 nhà sáng lập đã đặt nền móng cho FPT. Đó không chỉ là nơi FPT hình thành những tầm nhìn đầu tiên mà còn là nơi tinh thần của nghệ thuật quản trị mang triết lý “chiến tranh nhân dân” dần ngấm vào cốt lõi văn hóa lãnh đạo của Tập đoàn. 

<p class="Normal"> Tại <strong>phòng tiếp khách</strong> và <strong>phòng làm việc</strong> của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các hiện vật trong phòng đều gắn liền với những kỷ niệm đặc biệt. Những món quà của đồng bào, bộ đội tặng nhân dịp sinh nhật Đại tướng cũng được trưng bày ở đây. Chính tại phòng này, đã có nhiều quyết định quan trọng của đất nước được đưa ra, tạo nên dấu ấn lịch sử. </p> <p class="Normal"> <span>Các sĩ tử còn có dịp lắng nghe những </span><span>câu chuyện thú vị về các lãnh đạo đời đầu của FPT. </span><span>Không chỉ là nơi ghi dấu những sự kiện lớn, phòng làm việc này còn là nơi lưu giữ triết lý quản trị con người và vận hành. Những bài học về cách thức lãnh đạo, xây dựng đội ngũ tại FPT cũng được truyền cảm hứng từ đây.</span></p>

Tại phòng tiếp kháchphòng làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các hiện vật trong phòng đều gắn liền với những kỷ niệm đặc biệt. Những món quà của đồng bào, bộ đội tặng nhân dịp sinh nhật Đại tướng cũng được trưng bày ở đây. Chính tại phòng này, đã có nhiều quyết định quan trọng của đất nước được đưa ra, tạo nên dấu ấn lịch sử. 

Các sĩ tử còn có dịp lắng nghe những câu chuyện thú vị về các lãnh đạo đời đầu của FPT. Không chỉ là nơi ghi dấu những sự kiện lớn, phòng làm việc này còn là nơi lưu giữ triết lý quản trị con người và vận hành. Những bài học về cách thức lãnh đạo, xây dựng đội ngũ tại FPT cũng được truyền cảm hứng từ đây.

<p class="Normal"> Anh Nguyễn Võ Thành Khang &lpar;FPT Software, Tập đoàn FPT&rpar; cảm thấy xúc động khi Top 30 được trao những cơ hội tuyệt vời. Hơn hết là sự thiêng liêng, xúc động không ngờ, khi nhà Đại tướng rất giản dị.</p> <p class="Normal"> Còn với anh Nguyễn Đức Anh Tuấn &lpar;Tổ chức Giáo dục FPT, Tập đoàn FPT&rpar;, sau những trải nghiệm thực sự đáng nhớ, anh hy vọng sẽ trở thành một nhân sự đóng góp nhiều giá trị cho FPT và xã hội, đồng thời mong muốn toàn bộ đoàn sẽ có những đúc kết, không chỉ trong cuộc thi mà còn trong suốt quá trình làm việc tại FPT trong tương lai.</p>

Anh Nguyễn Võ Thành Khang (FPT Software, Tập đoàn FPT) cảm thấy xúc động khi Top 30 được trao những cơ hội tuyệt vời. Hơn hết là sự thiêng liêng, xúc động không ngờ, khi nhà Đại tướng rất giản dị.

Còn với anh Nguyễn Đức Anh Tuấn (Tổ chức Giáo dục FPT, Tập đoàn FPT), sau những trải nghiệm thực sự đáng nhớ, anh hy vọng sẽ trở thành một nhân sự đóng góp nhiều giá trị cho FPT và xã hội, đồng thời mong muốn toàn bộ đoàn sẽ có những đúc kết, không chỉ trong cuộc thi mà còn trong suốt quá trình làm việc tại FPT trong tương lai.

<p class="Normal"> Trạng FPT 2024 với chủ đề “AI Sáng” do Học viện FPT tổ chức nhằm tìm ra những nhân tài trẻ tuổi xuất sắc nhất có tố chất lãnh đạo, thúc đẩy tinh thần học tập tại FPT và đẩy mạnh hình ảnh văn hóa, giá trị cốt lõi của Tập đoàn. Chiều nay &lpar;18/12&rpar;, vòng Biện của Trạng FPT 2024 với 30 thí sinh xuất sắc sẽ bước vào thi đấu, tranh tài. Mỗi người một tính cách, một lĩnh vực công việc, nhưng mang trong mình sức trẻ và sự máu lửa, hứa hẹn sẽ làm nên 2 buổi thi đấu đầy kịch tính trên sân khấu tại hội trường Diamond, tầng 8 FPT Tower.</p>

Trạng FPT 2024 với chủ đề “AI Sáng” do Học viện FPT tổ chức nhằm tìm ra những nhân tài trẻ tuổi xuất sắc nhất có tố chất lãnh đạo, thúc đẩy tinh thần học tập tại FPT và đẩy mạnh hình ảnh văn hóa, giá trị cốt lõi của Tập đoàn. Chiều nay (18/12), vòng Biện của Trạng FPT 2024 với 30 thí sinh xuất sắc sẽ bước vào thi đấu, tranh tài. Mỗi người một tính cách, một lĩnh vực công việc, nhưng mang trong mình sức trẻ và sự máu lửa, hứa hẹn sẽ làm nên 2 buổi thi đấu đầy kịch tính trên sân khấu tại hội trường Diamond, tầng 8 FPT Tower.

Viết chung

Ý kiến

()