Chúng ta

Thư viện em 'mặc áo mới'

Thứ ba, 20/10/2026 | 09:02 GMT+7

Từ một không gian đọc sách truyền thống còn thiếu thốn, góc thư viện phân hiệu Vĩnh Thành (trường THCS Đạo Trù, Vĩnh Phúc) đã khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới: khang trang, hiện đại và thông minh. Đây là một phần trong chuỗi dự án cải tạo và xây mới 38 thư viện trên toàn quốc nhân dịp sinh nhật 38 tuổi của FPT.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trường THCS Đạo Trù - phân hiệu Vĩnh Thành thuộc địa bàn miền núi khó khăn nhất của tỉnh Vĩnh Phúc. Nơi đây, điều kiện sống của người dân cũng như cơ sở vật chất phục vụ học tập của học sinh còn rất thiếu thốn.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước khi được cải tạo, thư viện của phân hiệu Vĩnh Thành chủ yếu phục vụ việc đọc sách theo hình thức truyền thống. Học sinh sử dụng hệ thống thư viện bản cứng, trong khi hoạt động đọc sách chưa thực sự trở thành thói quen. Theo thầy Đỗ Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng nhà trường, sách trong thư viện trước đây phần lớn là sách tham khảo gắn với các môn học, chưa có nhiều đầu sách về kỹ năng sống, kỹ năng mềm.</p>

Trường THCS Đạo Trù - phân hiệu Vĩnh Thành thuộc địa bàn miền núi khó khăn nhất của tỉnh Vĩnh Phúc. Nơi đây, điều kiện sống của người dân cũng như cơ sở vật chất phục vụ học tập của học sinh còn rất thiếu thốn.

Trước khi được cải tạo, thư viện của phân hiệu Vĩnh Thành chủ yếu phục vụ việc đọc sách theo hình thức truyền thống. Học sinh sử dụng hệ thống thư viện bản cứng, trong khi hoạt động đọc sách chưa thực sự trở thành thói quen. Theo thầy Đỗ Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng nhà trường, sách trong thư viện trước đây phần lớn là sách tham khảo gắn với các môn học, chưa có nhiều đầu sách về kỹ năng sống, kỹ năng mềm.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau chương trình cải tạo, thư viện được khoác lên diện mạo hoàn toàn mới. Những bức tường được sơn lại với màu sắc tươi sáng, không gian được trang trí sinh động, phù hợp với lứa tuổi học sinh THCS. Bàn ghế, tủ sách được sắp xếp lại khoa học, tạo những góc đọc thân thiện để học sinh lớp 6 đến lớp 9 có thể tìm thấy sự thoải mái khi bước vào thư viện.</p>

Sau chương trình cải tạo, thư viện được khoác lên diện mạo hoàn toàn mới. Những bức tường được sơn lại với màu sắc tươi sáng, không gian được trang trí sinh động, phù hợp với lứa tuổi học sinh THCS. Bàn ghế, tủ sách được sắp xếp lại khoa học, tạo những góc đọc thân thiện để học sinh lớp 6 đến lớp 9 có thể tìm thấy sự thoải mái khi bước vào thư viện.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Không chỉ thay đổi diện mạo, “chiếc áo mới” của thư viện còn được dệt nên từ 1.000 đầu sách theo nhu cầu của nhà trường. Nếu trước đây nguồn sách chủ yếu xoay quanh tài liệu phục vụ môn học, nay các em có thêm nhiều lựa chọn để mở rộng kiến thức, khám phá thế giới và trau dồi những kỹ năng ngoài lớp học.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thầy Đỗ Anh Tuấn cho biết nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch để học sinh làm quen với việc đọc, từng bước biến hoạt động này thành một nét văn hóa trong trường học.</p>

Không chỉ thay đổi diện mạo, “chiếc áo mới” của thư viện còn được dệt nên từ 1.000 đầu sách theo nhu cầu của nhà trường. Nếu trước đây nguồn sách chủ yếu xoay quanh tài liệu phục vụ môn học, nay các em có thêm nhiều lựa chọn để mở rộng kiến thức, khám phá thế giới và trau dồi những kỹ năng ngoài lớp học.

Thầy Đỗ Anh Tuấn cho biết nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch để học sinh làm quen với việc đọc, từng bước biến hoạt động này thành một nét văn hóa trong trường học.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Một trong những thay đổi dễ nhận thấy là không gian ngồi đọc được bố trí gần gũi, phù hợp với học sinh. Những giá sách được sắp xếp vừa tầm, cách bài trí nhiều màu sắc khiến thư viện không còn là một căn phòng chỉ để “cất sách”, mà trở thành nơi các em có thể ngồi lại, đọc một câu chuyện, tìm hiểu một chủ đề hoặc đơn giản là dành vài phút yên tĩnh cho một cuốn sách yêu thích.</p>

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy là không gian ngồi đọc được bố trí gần gũi, phù hợp với học sinh. Những giá sách được sắp xếp vừa tầm, cách bài trí nhiều màu sắc khiến thư viện không còn là một căn phòng chỉ để “cất sách”, mà trở thành nơi các em có thể ngồi lại, đọc một câu chuyện, tìm hiểu một chủ đề hoặc đơn giản là dành vài phút yên tĩnh cho một cuốn sách yêu thích.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Điểm mới đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của 15 máy tính bảng, tai nghe cùng các tài khoản học tập trực tuyến. Một góc không gian được dành để học sinh trải nghiệm phần mềm học thông minh Vuihoc, đưa công nghệ vào gần hơn với việc học hằng ngày.</p>

Điểm mới đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của 15 máy tính bảng, tai nghe cùng các tài khoản học tập trực tuyến. Một góc không gian được dành để học sinh trải nghiệm phần mềm học thông minh Vuihoc, đưa công nghệ vào gần hơn với việc học hằng ngày.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Theo chị Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn FPT, thư viện điện tử là phần được FPT kỳ vọng nhiều, bởi bên cạnh những trang sách, các em có thể tiếp cận kho tàng tri thức rộng lớn trên môi trường số. Tuy nhiên, để thiết bị thực sự phát huy hiệu quả, vai trò của thầy cô trong việc hướng dẫn, tạo điều kiện và xây dựng quy định sử dụng thư viện là rất quan trọng.</p>

Theo chị Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn FPT, thư viện điện tử là phần được FPT kỳ vọng nhiều, bởi bên cạnh những trang sách, các em có thể tiếp cận kho tàng tri thức rộng lớn trên môi trường số. Tuy nhiên, để thiết bị thực sự phát huy hiệu quả, vai trò của thầy cô trong việc hướng dẫn, tạo điều kiện và xây dựng quy định sử dụng thư viện là rất quan trọng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Với FPT, việc cải tạo thư viện không dừng ở thay đổi cơ sở vật chất. Trong khuôn khổ chương trình, người FPT còn tổ chức các workshop về khoa học, công nghệ và kỹ năng cho học sinh, trong đó có nội dung về AI - một kỹ năng được xác định theo định hướng tương lai. Những kiến thức này được chia sẻ từ chính trải nghiệm thực tế của CBNV FPT. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chị Hà kỳ vọng sự kết hợp giữa không gian mới, sách mới, thiết bị công nghệ và sự đồng hành của thầy cô sẽ giúp học sinh khai thác thư viện hiệu quả hơn, thay vì chỉ xem đây là nơi đọc sách.</p>

Với FPT, việc cải tạo thư viện không dừng ở thay đổi cơ sở vật chất. Trong khuôn khổ chương trình, người FPT còn tổ chức các workshop về khoa học, công nghệ và kỹ năng cho học sinh, trong đó có nội dung về AI - một kỹ năng được xác định theo định hướng tương lai. Những kiến thức này được chia sẻ từ chính trải nghiệm thực tế của CBNV FPT. 

Chị Hà kỳ vọng sự kết hợp giữa không gian mới, sách mới, thiết bị công nghệ và sự đồng hành của thầy cô sẽ giúp học sinh khai thác thư viện hiệu quả hơn, thay vì chỉ xem đây là nơi đọc sách.

<p> Các đầu mục sách được bổ sung đa dạng, mới mẻ để các em học sinh THCS Đạo Trù tiếp cận với nguồn tri thức hữu ích nhiều lĩnh vực. </p>

Các đầu mục sách được bổ sung đa dạng, mới mẻ để các em học sinh THCS Đạo Trù tiếp cận với nguồn tri thức hữu ích nhiều lĩnh vực. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Với tổng mức hỗ trợ 250 triệu đồng, FPT đã cải tạo không gian thư viện, trang bị lại tủ sách, bàn ghế, điều hòa, rèm chắn sáng; bổ sung 1.000 đầu sách, 15 máy tính bảng và tai nghe cùng các tài khoản học tập trực tuyến; đồng thời trao hơn 500 phần quà là đồ dùng học tập cho học sinh toàn trường.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thư viện mới vì thế không chỉ “thay áo”. Quan trọng hơn, nơi đây đang được trao thêm những công cụ để thay đổi cách học, cách đọc và cách tiếp cận tri thức của học sinh Vĩnh Thành. Từ những trang sách đến màn hình máy tính bảng, từ góc đọc nhỏ đến kho tri thức trực tuyến, mỗi thay đổi đều hướng tới một mục tiêu: giúp các em có thêm cơ hội học tập, khám phá và nuôi dưỡng những ước mơ của riêng mình.</p>

Với tổng mức hỗ trợ 250 triệu đồng, FPT đã cải tạo không gian thư viện, trang bị lại tủ sách, bàn ghế, điều hòa, rèm chắn sáng; bổ sung 1.000 đầu sách, 15 máy tính bảng và tai nghe cùng các tài khoản học tập trực tuyến; đồng thời trao hơn 500 phần quà là đồ dùng học tập cho học sinh toàn trường.

Thư viện mới vì thế không chỉ “thay áo”. Quan trọng hơn, nơi đây đang được trao thêm những công cụ để thay đổi cách học, cách đọc và cách tiếp cận tri thức của học sinh Vĩnh Thành. Từ những trang sách đến màn hình máy tính bảng, từ góc đọc nhỏ đến kho tri thức trực tuyến, mỗi thay đổi đều hướng tới một mục tiêu: giúp các em có thêm cơ hội học tập, khám phá và nuôi dưỡng những ước mơ của riêng mình.

Hà Trần | Ảnh: Trần Huấn

Ý kiến

()