Chúng ta

Khoảnh khắc ngọt ngào của Top 100 và người thân tại Thung lũng Tình yêu

Thứ năm, 23/3/2023 | 12:25 GMT+7

Địa điểm du lịch nổi tiếng xứ ngàn hoa đã chứng kiến những khoảnh khắc ấm áp yêu thương của Top 100 FPT và người thân.

<p class="Normal"> Sáng 23/3, Top 100 FPT 2022 có chuyến tham quan và ghi lại những khoảnh khắc ấm áp bên người thân tại Thung lũng Tình yêu - khu du lịch nổi tiếng và được coi là địa điểm lãng mạn nhất của thành phố Đà Lạt.</p>

Sáng 23/3, Top 100 FPT 2022 có chuyến tham quan và ghi lại những khoảnh khắc ấm áp bên người thân tại Thung lũng Tình yêu - khu du lịch nổi tiếng và được coi là địa điểm lãng mạn nhất của thành phố Đà Lạt.

<p> Đây là hoạt động điểm nhấn thứ 2 của đoàn cá nhân xuất sắc FPT và người thân sau đêm tiệc chào mừng. Khu du lịch Thung lũng Tình yêu sở hữu diện tích lên đến 150 ha, có <span style="color:rgb(0,0,0);">suối Đa Thiện mơ màng, đồi Vọng Cảnh tràn ngập hoa mimosa và những khu vườn tình yêu nên thơ.</span></p>

Đây là hoạt động điểm nhấn thứ 2 của đoàn cá nhân xuất sắc FPT và người thân sau đêm tiệc chào mừng. Khu du lịch Thung lũng Tình yêu sở hữu diện tích lên đến 150 ha, có suối Đa Thiện mơ màng, đồi Vọng Cảnh tràn ngập hoa mimosa và những khu vườn tình yêu nên thơ.

<p> Từ vùng đất hoang sơ với những thảm cỏ xanh mướt, bao quanh là rừng thông và thung lũng, dưới thời Pháp thuộc, khu vực này là nơi ngắm cảnh, hẹn hò, giải trí của tầng lớp quý tộc với cái tên vô cùng lãng mạn là Vallée d’Amour. </p>

Từ vùng đất hoang sơ với những thảm cỏ xanh mướt, bao quanh là rừng thông và thung lũng, dưới thời Pháp thuộc, khu vực này là nơi ngắm cảnh, hẹn hò, giải trí của tầng lớp quý tộc với cái tên vô cùng lãng mạn là Vallée d’Amour. 

<p> Đúng như tên gọi, vẻ thơ mộng nơi đây đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc "tình bể tình" của thành viên FPT và người thân.</p>

Đúng như tên gọi, vẻ thơ mộng nơi đây đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc "tình bể tình" của thành viên FPT và người thân.

<p> Đã hơn 10 năm chị Trần Hoài Anh (FPT Retail) và ông xã mới có dịp đi du lịch riêng, có thời gian cùng nghỉ ngơi và gần nhau hơn sau quãng thời gian bận rộn, cũng là lần đầu tiên chị đến Thung lũng Tình yêu. Chị cho biết những lần trước đến thành phố ngàn thông thường là đi cả gia đình có 2 bé nhỏ nên chỉ tham quan khu vực gần trung tâm thành phố, không đi xa. Đẹp và mộng mơ là cảm nhận của chị về nơi đây.</p> <p> Khi được đồng nghiệp đùa “biết đâu lần này về có thêm bé nữa”, anh Ngô Viết Ánh - ông xã chị Hoài Anh cũng cười đáp: “Hy vọng thế". Qua chuyến đi này, anh bày tỏ ấn tượng với cách tổ chức của Tập đoàn, cũng như hiểu công việc của vợ hơn và tự nhủ sẽ chia sẻ hơn với vợ trong công việc lẫn trong cuộc sống.</p>

Đã hơn 10 năm chị Trần Hoài Anh (FPT Retail) và ông xã mới có dịp đi du lịch riêng, có thời gian cùng nghỉ ngơi và gần nhau hơn sau quãng thời gian bận rộn, cũng là lần đầu tiên chị đến Thung lũng Tình yêu. Chị cho biết những lần trước đến thành phố ngàn thông thường là đi cả gia đình có 2 bé nhỏ nên chỉ tham quan khu vực gần trung tâm thành phố, không đi xa. Đẹp và mộng mơ là cảm nhận của chị về nơi đây.

Khi được đồng nghiệp đùa “biết đâu lần này về có thêm bé nữa”, anh Ngô Viết Ánh - ông xã chị Hoài Anh cũng cười đáp: “Hy vọng thế". Qua chuyến đi này, anh bày tỏ ấn tượng với cách tổ chức của Tập đoàn, cũng như hiểu công việc của vợ hơn và tự nhủ sẽ chia sẻ hơn với vợ trong công việc lẫn trong cuộc sống.

<p class="Normal"> Mới cưới nhau cuối năm ngoái, đây lần đầu tiên vợ chồng anh Phạm Minh Kiên và chị Nguyễn Thị Lan Quỳnh, cùng làm việc ở FPT Telecom, đi du lịch cùng nhau, và đặc biệt là cùng em bé 7 tháng trong bụng. “Đợt này tôi đã cố gắng sắp xếp để đưa vợ đang mang bầu đi để vợ chồng có thời gian trải nghiệm sự yên tĩnh, tuyệt vời của Đà Lạt". Theo anh Kiên, Đà Lạt là một địa điểm rất phù hợp với người lớn tuổi và bản thân gia đình mình. "Nếu đi xa quá có lẽ tôi đã không đưa vợ bầu theo được, dù vẫn luôn phải cẩn thận một chút".</p> <p class="Normal"> “Tôi cảm thấy rất vui, vợ chồng được thư giãn với nhau, tránh guồng quay công việc” - chị Quỳnh nói.</p>

Mới cưới nhau cuối năm ngoái, đây lần đầu tiên vợ chồng anh Phạm Minh Kiên và chị Nguyễn Thị Lan Quỳnh, cùng làm việc ở FPT Telecom, đi du lịch cùng nhau, và đặc biệt là cùng em bé 7 tháng trong bụng. “Đợt này tôi đã cố gắng sắp xếp để đưa vợ đang mang bầu đi để vợ chồng có thời gian trải nghiệm sự yên tĩnh, tuyệt vời của Đà Lạt". Theo anh Kiên, Đà Lạt là một địa điểm rất phù hợp với người lớn tuổi và bản thân gia đình mình. "Nếu đi xa quá có lẽ tôi đã không đưa vợ bầu theo được, dù vẫn luôn phải cẩn thận một chút".

“Tôi cảm thấy rất vui, vợ chồng được thư giãn với nhau, tránh guồng quay công việc” - chị Quỳnh nói.

<p> Vợ chồng anh Nguyễn Huy Quang (Synnex FPT) trải nghiệm hoạt động tại khu vực Thung lũng Ngàn hoa.</p>

Vợ chồng anh Nguyễn Huy Quang (Synnex FPT) trải nghiệm hoạt động tại khu vực Thung lũng Ngàn hoa.

<p> Vợ chồng anh Lê Trung Hiếu (FPT IS) tay trong tay giữa vườn hoa cẩm tú cầu.</p>

Vợ chồng anh Lê Trung Hiếu (FPT IS) tay trong tay giữa vườn hoa cẩm tú cầu.

<p class="Normal"> Không chỉ các cặp vợ chồng, khu du lịch cũng mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho các bậc phụ huynh nhà F.</p> <p class="Normal"> Chuyến đi này khiến chị Trần Thị Vân Anh (FPT Software) và bố là bác Trần Ngọc Toàn nhớ lại chuyến đi Đà Lạt đầu tiên cách đây 14 năm, khi chị Vân Anh chỉ mới là cô sinh viên mới ra trường. Năm ấy, các anh chị trong gia đình đã góp tiền để con gái út đưa bố đi du lịch. Lần này quay lại, dù cuộc sống không còn khó khăn nhưng việc được công ty tài trợ và lại còn là chuyến đi vinh danh khiến chị Vân Anh và cả gia đình rất tự hào.</p> <p class="Normal"> Bác Trần Ngọc Toàn nhận ra nhiều sự thay đổi lớn của phố núi và nhất là sự trưởng thành, thành công của con gái. “Làm cha mẹ, tôi rất vui vì con mình cũng thay đổi theo quy luật của vũ trụ”. Bác chia sẻ, đã 82 tuổi nhưng việc tham gia các hoạt động của đoàn từ đầu hành trình đến nay, nhất là tiệc chào mừng tối qua khiến bác như muốn đánh thức lại tuổi trẻ để có thể cùng nhảy múa, hoà mình với mọi người. Điều bác ấn tượng nhất là những bài phát biểu tự nhiên, ấm áp, không dài dòng của lãnh đạo FPT, thay cho những bài “diễn văn dài dằng dặc” không biết bác đã nghe bao nhiêu lần trong đời. “Chiều qua, bố tôi mệt nên ăn tối xong tôi có hỏi ông có muốn về không, nhưng ông không chịu về, bảo cứ ở đây vì vui quá. Ông cứ khen mãi” - chị Vân Anh nói thêm.</p>

Không chỉ các cặp vợ chồng, khu du lịch cũng mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho các bậc phụ huynh nhà F.

Chuyến đi này khiến chị Trần Thị Vân Anh (FPT Software) và bố là bác Trần Ngọc Toàn nhớ lại chuyến đi Đà Lạt đầu tiên cách đây 14 năm, khi chị Vân Anh chỉ mới là cô sinh viên mới ra trường. Năm ấy, các anh chị trong gia đình đã góp tiền để con gái út đưa bố đi du lịch. Lần này quay lại, dù cuộc sống không còn khó khăn nhưng việc được công ty tài trợ và lại còn là chuyến đi vinh danh khiến chị Vân Anh và cả gia đình rất tự hào.

Bác Trần Ngọc Toàn nhận ra nhiều sự thay đổi lớn của phố núi và nhất là sự trưởng thành, thành công của con gái. “Làm cha mẹ, tôi rất vui vì con mình cũng thay đổi theo quy luật của vũ trụ”. Bác chia sẻ, đã 82 tuổi nhưng việc tham gia các hoạt động của đoàn từ đầu hành trình đến nay, nhất là tiệc chào mừng tối qua khiến bác như muốn đánh thức lại tuổi trẻ để có thể cùng nhảy múa, hoà mình với mọi người. Điều bác ấn tượng nhất là những bài phát biểu tự nhiên, ấm áp, không dài dòng của lãnh đạo FPT, thay cho những bài “diễn văn dài dằng dặc” không biết bác đã nghe bao nhiêu lần trong đời. “Chiều qua, bố tôi mệt nên ăn tối xong tôi có hỏi ông có muốn về không, nhưng ông không chịu về, bảo cứ ở đây vì vui quá. Ông cứ khen mãi” - chị Vân Anh nói thêm.

<p> Đây là lần đầu tiên mẹ anh Imahashi Taro (FPT Software) đến Việt Nam, cũng là lần đầu tiên con trai đưa mẹ đi du lịch. Bác bày tỏ rất thích đồ ăn ngon tại Đà Lạt, dù đồ ăn Nhật cũng rất ngon; ngạc nhiên trước đường sá lớn, đông đúc xe cộ hơn so với những con đường ở Nhật thường nhỏ; và ấn tượng với Thung lũng Tình yêu vì lần đầu đến "nơi nhiều hoa như thế này".</p>

Đây là lần đầu tiên mẹ anh Imahashi Taro (FPT Software) đến Việt Nam, cũng là lần đầu tiên con trai đưa mẹ đi du lịch. Bác bày tỏ rất thích đồ ăn ngon tại Đà Lạt, dù đồ ăn Nhật cũng rất ngon; ngạc nhiên trước đường sá lớn, đông đúc xe cộ hơn so với những con đường ở Nhật thường nhỏ; và ấn tượng với Thung lũng Tình yêu vì lần đầu đến "nơi nhiều hoa như thế này".

<p> Top 100 FPT cùng người thân cũng đã khám phá nhiều khu tham quan khác của Thung lũng Tình yêu như khu trưng bày tượng sáp, khu vực Làng văn hoá dân tộc, đồi Mộng Mơ, đồi Vọng Cảnh, bến thuyền...</p>

Top 100 FPT cùng người thân cũng đã khám phá nhiều khu tham quan khác của Thung lũng Tình yêu như khu trưng bày tượng sáp, khu vực Làng văn hoá dân tộc, đồi Mộng Mơ, đồi Vọng Cảnh, bến thuyền...

<p class="Normal"> Chương trình vinh danh Top 100 FPT 2022 với chủ đề “Bản giao hưởng hạnh phúc” được tổ chức từ ngày 22 đến 24/3 tại thành phố Đà Lạt. Chiều tối nay sẽ diễn ra Lễ vinh danh tại Dalat Opera House - nhà hát vũ kịch sang trọng và hiện đại nhất thành phố ngàn hoa. Lễ vinh danh Top 100 FPT 2022 sẽ được livestream vào lúc 15h45 ngày 23/3 trên Workplace FPT Chungta news. </p> <p class="Normal"> Tất cả sẽ cùng nhìn lại những dấu ấn, nỗ lực và thành tựu trong suốt năm qua của Top 100 và tham gia vào nghi thức vinh danh. Đây cũng là dịp để nhà F tri ân những hậu phương thầm lặng mà vững chắc tựa khuông nhạc, để những nốt thăng đẹp đẽ là Top 100 được ngân lên rực rỡ.</p>

Chương trình vinh danh Top 100 FPT 2022 với chủ đề “Bản giao hưởng hạnh phúc” được tổ chức từ ngày 22 đến 24/3 tại thành phố Đà Lạt. Chiều tối nay sẽ diễn ra Lễ vinh danh tại Dalat Opera House - nhà hát vũ kịch sang trọng và hiện đại nhất thành phố ngàn hoa. Lễ vinh danh Top 100 FPT 2022 sẽ được livestream vào lúc 15h45 ngày 23/3 trên Workplace FPT Chungta news. 

Tất cả sẽ cùng nhìn lại những dấu ấn, nỗ lực và thành tựu trong suốt năm qua của Top 100 và tham gia vào nghi thức vinh danh. Đây cũng là dịp để nhà F tri ân những hậu phương thầm lặng mà vững chắc tựa khuông nhạc, để những nốt thăng đẹp đẽ là Top 100 được ngân lên rực rỡ.

Huấn Huy An

Ý kiến

()