Chúng ta

FPT Software tái hiện Tết Hà Nội xưa tại F-Ville 2

Thứ năm, 16/1/2020 | 13:51 GMT+7

Trong hai ngày 15 và 16/1, Hội làng F-Ville đã diễn ra tại khuôn viên F-Ville 2, Hòa Lạc. Với chủ đề “Tết Hà Nội thời bao cấp”, Hội làng đã mang đến những “đặc sản” Tết xưa thông qua những trò chơi dân gian, quầy hàng mậu dịch, tái hiện bình dị khung cảnh cận Tết Nguyên đán của một thời đã xa.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Điểm mới của Hội làng năm nay là địa điểm tổ chức. Mọi năm Hội làng được tổ chức tại Làng Phần mềm F-Ville 1 với cảm hứng Tết làng quê, hương đồng gió nội. Năm nay, với nội dung Tết Hà Nội thời bao cấp, SSC (Trung tâm chia sẻ dịch vụ) và đơn vị Văn hóa - Đoàn thể (FUN Hòa Lạc) quyết định đưa Hội làng vào không gian của F-Ville2. Với hầu hết CBNV, tươi mới là cảm xúc chung khi Hội làng được tổ chức tại đây.</p>

Điểm mới của Hội làng năm nay là địa điểm tổ chức. Mọi năm Hội làng được tổ chức tại Làng Phần mềm F-Ville 1 với cảm hứng Tết làng quê, hương đồng gió nội. Năm nay, với nội dung Tết Hà Nội thời bao cấp, SSC (Trung tâm chia sẻ dịch vụ) và đơn vị Văn hóa - Đoàn thể (FUN Hòa Lạc) quyết định đưa Hội làng vào không gian của F-Ville2. Với hầu hết CBNV, tươi mới là cảm xúc chung khi Hội làng được tổ chức tại đây.

<p class="Normal"> Năm nay, hơn 300 bánh chưng, hơn 60 cân giò đã được chuẩn bị, nhằm mang đến một bữa tiệc tất niên mang đậm phong vị Tết cổ truyền cho người Làng Phần mềm, 18 quầy hàng mậu dịch được mở phục vụ nhu cầu sắm Tết của các lập trình viên.</p>

Năm nay, hơn 300 bánh chưng, hơn 60 cân giò đã được chuẩn bị, nhằm mang đến một bữa tiệc tất niên mang đậm phong vị Tết cổ truyền cho người Làng Phần mềm, 18 quầy hàng mậu dịch được mở phục vụ nhu cầu sắm Tết của các lập trình viên.

<p> Chiều 14/1, diễn ra lễ hội gói bánh chưng thể hiện tài năng của các lập trình viên. CBNV của FPT Software rất khéo tay để gói được một chiếc bánh chưng.</p>

Chiều 14/1, diễn ra lễ hội gói bánh chưng thể hiện tài năng của các lập trình viên. CBNV của FPT Software rất khéo tay để gói được một chiếc bánh chưng.

<div style="text-align:justify;"> Chị Trần Thị Ni (FHO.FST) hào hứng khi tham gia cùng mọi người gói bánh chưng, chị cho biết: "Được hòa cùng không khí với Hội làng F-Ville giống như sắc xuân đang len lỏi khắp chỗ làm việc của từng người. Nay F-Ville diễn ra lễ hội gói bánh chưng, tôi có tham gia cùng đồng nghiệp và có được những chiếc bánh cho riêng mình. Không khí xuân đang tràn ngập nơi đây, chúc cho FPT Software ngày càng phát triển và anh chị em người thân, đồng nghiệp luôn đạt được điều may mắn trong năm mới". </div>

Chị Trần Thị Ni (FHO.FST) hào hứng khi tham gia cùng mọi người gói bánh chưng, chị cho biết: "Được hòa cùng không khí với Hội làng F-Ville giống như sắc xuân đang len lỏi khắp chỗ làm việc của từng người. Nay F-Ville diễn ra lễ hội gói bánh chưng, tôi có tham gia cùng đồng nghiệp và có được những chiếc bánh cho riêng mình. Không khí xuân đang tràn ngập nơi đây, chúc cho FPT Software ngày càng phát triển và anh chị em người thân, đồng nghiệp luôn đạt được điều may mắn trong năm mới". 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tái hiện chợ Tết mậu dịch nên tất cả hoạt động mua bán - giao dịch tại các gian hàng đều bằng tem phiếu - một nét đặc trưng không thể thiếu khi nhắc đến chợ Tết thời bao cấp. Đặc biệt, mỗi quầy hàng đều được trang trí tỉ mỉ từ thiết kế, màu sắc, phông chữ theo phong cách xưa với những cái tên như Hợp tác xã phục vụ hàng Tết chuyên bán quần áo, phục trang, túi xách, phong bao lì xì; Cửa hàng ăn uống mậu dịch với những quầy hàng bán bánh kẹo, trái cây, đồ ăn vặt; Mứt tết; Quầy Giải khát với khẩu hiệu Vui lòng khách đến - Vừa lòng khách đi; Cửa hàng ăn uống mậu dịch số 37 FHN JITS.</p>

Tái hiện chợ Tết mậu dịch nên tất cả hoạt động mua bán - giao dịch tại các gian hàng đều bằng tem phiếu - một nét đặc trưng không thể thiếu khi nhắc đến chợ Tết thời bao cấp. Đặc biệt, mỗi quầy hàng đều được trang trí tỉ mỉ từ thiết kế, màu sắc, phông chữ theo phong cách xưa với những cái tên như Hợp tác xã phục vụ hàng Tết chuyên bán quần áo, phục trang, túi xách, phong bao lì xì; Cửa hàng ăn uống mậu dịch với những quầy hàng bán bánh kẹo, trái cây, đồ ăn vặt; Mứt tết; Quầy Giải khát với khẩu hiệu Vui lòng khách đến - Vừa lòng khách đi; Cửa hàng ăn uống mậu dịch số 37 FHN JITS.

<p> Các tem phiếu tái hiện thời bao cấp. Theo ban tổ chức, để đổi lấy tem phiếu thì mỗi CBNV sẽ đổi từ tiền mặt để lấy tem để mua hàng, nhu yếu phẩm và tem chỉ có tác dụng trong một ngày.</p>

Các tem phiếu tái hiện thời bao cấp. Theo ban tổ chức, để đổi lấy tem phiếu thì mỗi CBNV sẽ đổi từ tiền mặt để lấy tem để mua hàng, nhu yếu phẩm và tem chỉ có tác dụng trong một ngày.

<p class="Normal"> Cạnh đó, những trò chơi dân gian đặc sắc như úp chậu, ném lon, phi tiêu, bầu tôm cua cá phiên bản “Gương mặt CxO thân quen” … thu hút hàng trăm CBNV tham gia, tạo nên bầu không khí rộn ràng dịp Xuân sang.</p>

Cạnh đó, những trò chơi dân gian đặc sắc như úp chậu, ném lon, phi tiêu, bầu tôm cua cá phiên bản “Gương mặt CxO thân quen” … thu hút hàng trăm CBNV tham gia, tạo nên bầu không khí rộn ràng dịp Xuân sang.

<p class="Normal"> Một trong những nét đẹp của Tết cổ truyền không thể không nhắc tới là tục “Xin chữ đầu năm”. Năm nay, CBNV hạnh phúc khi được xin chữ của cụ Tư đồ Yến Hương - một trong những ông đồ gạo cội tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.</p>

Một trong những nét đẹp của Tết cổ truyền không thể không nhắc tới là tục “Xin chữ đầu năm”. Năm nay, CBNV hạnh phúc khi được xin chữ của cụ Tư đồ Yến Hương - một trong những ông đồ gạo cội tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đến Hội làng từ sớm, cụ Tư đồ không khỏi ngạc nhiên về tình yêu con chữ của mọi người ở đây. “Không khí ngày hội của công ty rất tưng bừng. Có thể các bạn trẻ không thể hiểu hết chữ nghĩa ở đây nhưng các bạn rất mê chữ, và xin những chữ rất giá trị, nói về đời cha ông, răn dạy đạo đức. Các bạn đang chung tay bảo tồn di sản văn hóa”, cụ Tư đồ nói. Cụ cũng cho biết, Hội làng khá hiện đại nhưng vẫn giữ nét truyền thống, các gian hàng và quầy ông đồ được trang trí rất gần gũi.</p>

Đến Hội làng từ sớm, cụ Tư đồ không khỏi ngạc nhiên về tình yêu con chữ của mọi người ở đây. “Không khí ngày hội của công ty rất tưng bừng. Có thể các bạn trẻ không thể hiểu hết chữ nghĩa ở đây nhưng các bạn rất mê chữ, và xin những chữ rất giá trị, nói về đời cha ông, răn dạy đạo đức. Các bạn đang chung tay bảo tồn di sản văn hóa”, cụ Tư đồ nói. Cụ cũng cho biết, Hội làng khá hiện đại nhưng vẫn giữ nét truyền thống, các gian hàng và quầy ông đồ được trang trí rất gần gũi.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đây là lần thứ hai bạn Đoàn Thị Giang (GST.SMS) tham gia Hội làng, Giang không khỏi bồi hồi khi được nhìn ngắm và cảm nhận những giá trị cổ xưa. “Thời bao cấp đã lùi xa hơn 30 năm, những người trẻ như chúng tôi thật khó có cơ hội được trải nghiệm. Thật may mắn vì Hội làng năm nay tổ chức concept này”. Giang cũng cho biết, tổ chức Hội làng ở F-Ville 2 mang đến cảm xúc mới mẻ hơn so với F-Ville 1, nhưng không gian hẹp và không tổ chức được nhiều trò chơi thú vị như F-Ville 1.</p>

Đây là lần thứ hai bạn Đoàn Thị Giang (GST.SMS) tham gia Hội làng, Giang không khỏi bồi hồi khi được nhìn ngắm và cảm nhận những giá trị cổ xưa. “Thời bao cấp đã lùi xa hơn 30 năm, những người trẻ như chúng tôi thật khó có cơ hội được trải nghiệm. Thật may mắn vì Hội làng năm nay tổ chức concept này”. Giang cũng cho biết, tổ chức Hội làng ở F-Ville 2 mang đến cảm xúc mới mẻ hơn so với F-Ville 1, nhưng không gian hẹp và không tổ chức được nhiều trò chơi thú vị như F-Ville 1.

<p> Các gian hàng luôn thu hút được mọi người đến. Tầm giờ trưa, xong giờ làm việc các lập trình viên xuống mua đồ ăn trưa luôn.</p>

Các gian hàng luôn thu hút được mọi người đến. Tầm giờ trưa, xong giờ làm việc các lập trình viên xuống mua đồ ăn trưa luôn.

<p> Nhóm nhảy F-Ville Dancer Club mang đến tiết mục nhảy rộn ràng, sôi động mang đậm không khí ngày Xuân, ngày Tết. </p>

Nhóm nhảy F-Ville Dancer Club mang đến tiết mục nhảy rộn ràng, sôi động mang đậm không khí ngày Xuân, ngày Tết. 

<p> Đến buổi chiều, 15h30 mọi người cùng thưởng thức bánh chưng và giò. Bánh chưng gói được mọi người gói từ chiều hôm trước và cùng quây quần để ăn cỗ Tất niên. </p>

Đến buổi chiều, 15h30 mọi người cùng thưởng thức bánh chưng và giò. Bánh chưng gói được mọi người gói từ chiều hôm trước và cùng quây quần để ăn cỗ Tất niên. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lần đầu tiên trải nghiệm Hội làng F-Ville, chị Nguyễn Thị Nam (FHO.PID) hạnh phúc chia sẻ:<span>"Em cảm thấy rất bất ngờ bởi lần đầu được thấy không khí tết ngay chính nơi mình làm việc. Cũng là lần đầu dc trải nghiệm văn hóa dùng tem phiếu, cảm giác rất khác lạ, mặc dù cũng vẫn có đan xen 1 chút cảm giác hiện đại. Đây cũng là 1 văn hóa rất riêng của FPT Software".</span></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hội làng F-Ville được tổ chức từ năm 2015, tiếp nối nét đẹp văn hóa của FPT. Đây là một trong những sự kiện thể hiện tinh thần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam của người Phần mềm suốt 2 thập kỷ qua.</p>

Lần đầu tiên trải nghiệm Hội làng F-Ville, chị Nguyễn Thị Nam (FHO.PID) hạnh phúc chia sẻ:"Em cảm thấy rất bất ngờ bởi lần đầu được thấy không khí tết ngay chính nơi mình làm việc. Cũng là lần đầu dc trải nghiệm văn hóa dùng tem phiếu, cảm giác rất khác lạ, mặc dù cũng vẫn có đan xen 1 chút cảm giác hiện đại. Đây cũng là 1 văn hóa rất riêng của FPT Software".

Hội làng F-Ville được tổ chức từ năm 2015, tiếp nối nét đẹp văn hóa của FPT. Đây là một trong những sự kiện thể hiện tinh thần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam của người Phần mềm suốt 2 thập kỷ qua.

Thu Quế - Quốc Phú

Ý kiến

()