Chúng ta

Hoa khôi Đại học FPT Hà Nội và hành trình 'phá kén' ấn tượng

Thứ tư, 7/12/2022 | 17:50 GMT+7

Vượt ra khỏi chiếc 'kén' với những sự hoài nghi ban đầu về bản thân, Nguyễn Thu Thuỷ - khoá 16 chuyên ngành Quản trị Truyền thông Đa phương tiện đã có màn đăng quang thuyết mục tại Misss FPTU Hanoi 2022 .

<p class="Normal"> <span>Đêm Chung kết Miss FPTU Hanoi 2022 </span><span>khép lại với màn đăng quang vô cùng thuyết phục của thí sinh Nguyễn Thu Thủy - SBD 42.</span></p> <p class="Normal"> Tân Hoa khôi FPTU Hà Nội 2022 gây ấn tượng với ngoại hình có số đo 3 vòng 80-62-85, sở hữu chiều cao 1m74 cùng cân nặng 52kg. Không chỉ gây ấn tượng với vẻ đẹp ngọt ngào cùng nụ cười tỏa nắng, Nguyễn Thu Thuỷ còn khiến mọi người phải ngưỡng mộ với thành tích học tập cùng hoạt động phong trào ấn tượng</p>

Đêm Chung kết Miss FPTU Hanoi 2022 khép lại với màn đăng quang vô cùng thuyết phục của thí sinh Nguyễn Thu Thủy - SBD 42.

Tân Hoa khôi FPTU Hà Nội 2022 gây ấn tượng với ngoại hình có số đo 3 vòng 80-62-85, sở hữu chiều cao 1m74 cùng cân nặng 52kg. Không chỉ gây ấn tượng với vẻ đẹp ngọt ngào cùng nụ cười tỏa nắng, Nguyễn Thu Thuỷ còn khiến mọi người phải ngưỡng mộ với thành tích học tập cùng hoạt động phong trào ấn tượng

<p class="Normal"> Thu Thủy hiện là sinh viên khoá 16 chuyên ngành Quản trị Truyền thông Đa phương tiện. Cô bạn luôn giữ được thành tích học tập đáng nể với 7 học kỳ liên tiếp đạt được danh hiệu sinh viên giỏi và sinh viên xuất sắc cùng chứng chỉ IELTS 6.5. Trong hoạt động ngoại khoá lớn nhỏ, Thuỷ từng đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Hậu cần của sự kiện FXF, phụ trách mảng Truyền thông cho Phòng Công tác Sinh viên, góp phần tổ chức một số sự kiện tiêu biểu như: FPT Edu Tích Tịch Tình Tang, Đi trải nghiệm đi, Japanese Karaoke Contest…</p>

Thu Thủy hiện là sinh viên khoá 16 chuyên ngành Quản trị Truyền thông Đa phương tiện. Cô bạn luôn giữ được thành tích học tập đáng nể với 7 học kỳ liên tiếp đạt được danh hiệu sinh viên giỏi và sinh viên xuất sắc cùng chứng chỉ IELTS 6.5. Trong hoạt động ngoại khoá lớn nhỏ, Thuỷ từng đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Hậu cần của sự kiện FXF, phụ trách mảng Truyền thông cho Phòng Công tác Sinh viên, góp phần tổ chức một số sự kiện tiêu biểu như: FPT Edu Tích Tịch Tình Tang, Đi trải nghiệm đi, Japanese Karaoke Contest…

<p class="Normal"> Nói về lý do tham dự cuộc thi, Thuỷ chia sẻ: “Trước đây, tôi chưa từng có ý định tham gia một cuộc thi sắc đẹp gì vì khá tự ti về ngoài hình. Đến với Miss FPTU Hà Nội 2022, điều tôi hướng đến là những giá trị tích cực cho cộng đồng, chứng minh bản thân và trở thành phiên bản tốt nhất”.</p> <p class="Normal"> Miss FPTU Hà Nội 2022 tiết lộ thời điểm đăng ký tham gia cuộc thi, cô chưa tiết lộ với bố mẹ vì muốn dành cho họ sự bất ngờ. Đến khi lọt vào Top 24 và được đăng hình trên fanpage của Miss FPTU Hà Nội, cô đã thông báo cho cả nhà cũng như kêu gọi sự “đầu tư”. Khi hay tin, gia đình rất bất ngờ và từ lúc ấy, họ luôn theo dõi cũng như là nguồn động lực to lớn của cô trên chặng đường trở thành Miss FPTU.</p>

Nói về lý do tham dự cuộc thi, Thuỷ chia sẻ: “Trước đây, tôi chưa từng có ý định tham gia một cuộc thi sắc đẹp gì vì khá tự ti về ngoài hình. Đến với Miss FPTU Hà Nội 2022, điều tôi hướng đến là những giá trị tích cực cho cộng đồng, chứng minh bản thân và trở thành phiên bản tốt nhất”.

Miss FPTU Hà Nội 2022 tiết lộ thời điểm đăng ký tham gia cuộc thi, cô chưa tiết lộ với bố mẹ vì muốn dành cho họ sự bất ngờ. Đến khi lọt vào Top 24 và được đăng hình trên fanpage của Miss FPTU Hà Nội, cô đã thông báo cho cả nhà cũng như kêu gọi sự “đầu tư”. Khi hay tin, gia đình rất bất ngờ và từ lúc ấy, họ luôn theo dõi cũng như là nguồn động lực to lớn của cô trên chặng đường trở thành Miss FPTU.

<p class="Normal"> <span>Nói về danh hiệu Miss FPTU, Thuỷ tâm sự: “Danh hiệu Hoa khôi ĐH FPT Hà Nội 2022 đối với tôi vừa là sự nỗ lực kèm cả chút may mắn. Vòng thi nào đối với tôi cũng đều quan trọng và phải bỏ thời gian và công sức để chuẩn bị cho thật tốt. Mình thực sự rất coi trọng những gì mà mình phấn đấu để đạt được”.</span></p> <p class="Normal"> “Phá kén” là một hành trình cực kỳ gian khổ khi một con nhộng phải ở trong một lớp vỏ cứng cáp trong một khoảng thời gian rất dài và sau khi phá vỡ nó, nhộng con sẽ chính thức hóa thành chú bướm với đôi cánh rực rỡ nhất. Và cũng như chú nhộng ấy, Thuỷ cho biết thời điểm tham gia cuộc thi, cô rất chật vật trong chính chiếc kén chật hẹp với vô vàn những sự hoài nghi về bản thân. Trải qua một vòng thi với cấp độ tăng dần, cô càng cảm nhận rõ ràng về những đối thủ xung quanh với những kỹ năng họ mang đến. Những áp lực ấy đã thôi thúc, buộc cô phải thay đổi nhiều hơn và hoàn thiện bản thân hơn nữa. Đến lúc tiến đến chặng thử thách cuối cùng, với những gì mình có, cô đã sẵn sàng “bung kén” và tự tin với đôi cánh rực rỡ, tỏa sáng nhất”.</p>

Nói về danh hiệu Miss FPTU, Thuỷ tâm sự: “Danh hiệu Hoa khôi ĐH FPT Hà Nội 2022 đối với tôi vừa là sự nỗ lực kèm cả chút may mắn. Vòng thi nào đối với tôi cũng đều quan trọng và phải bỏ thời gian và công sức để chuẩn bị cho thật tốt. Mình thực sự rất coi trọng những gì mà mình phấn đấu để đạt được”.

“Phá kén” là một hành trình cực kỳ gian khổ khi một con nhộng phải ở trong một lớp vỏ cứng cáp trong một khoảng thời gian rất dài và sau khi phá vỡ nó, nhộng con sẽ chính thức hóa thành chú bướm với đôi cánh rực rỡ nhất. Và cũng như chú nhộng ấy, Thuỷ cho biết thời điểm tham gia cuộc thi, cô rất chật vật trong chính chiếc kén chật hẹp với vô vàn những sự hoài nghi về bản thân. Trải qua một vòng thi với cấp độ tăng dần, cô càng cảm nhận rõ ràng về những đối thủ xung quanh với những kỹ năng họ mang đến. Những áp lực ấy đã thôi thúc, buộc cô phải thay đổi nhiều hơn và hoàn thiện bản thân hơn nữa. Đến lúc tiến đến chặng thử thách cuối cùng, với những gì mình có, cô đã sẵn sàng “bung kén” và tự tin với đôi cánh rực rỡ, tỏa sáng nhất”.

<p class="Normal"> <span>Trong quá trình tham gia cuộc thi, Thuỷ cũng gặp khá nhiều khó khăn về mặt thời gian khi phải cân bằng giữa việc học, thi và cả tham gia các câu lạc bộ. Thuỷ nhớ lại, có những ngày khi sáng thi xong thì đến chiều cô đã phải tức tốc chuẩn bị cho sự kiện. Thậm chí đến đêm vẫn phải 'chạy deadline' để kịp buổi thuyết trình sáng hôm sau tại lớp. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian thử thách ấy, cô luôn có sự đồng hành và hỗ trợ hết mình từ bạn bè. Và cũng chính những tháng ngày ấy, cô đã học được cách quản lý thời gian hiệu quả, đồng thời thấy được trách nhiệm của bản thân để không ảnh hưởng đến bất kỳ ai.</span></p>

Trong quá trình tham gia cuộc thi, Thuỷ cũng gặp khá nhiều khó khăn về mặt thời gian khi phải cân bằng giữa việc học, thi và cả tham gia các câu lạc bộ. Thuỷ nhớ lại, có những ngày khi sáng thi xong thì đến chiều cô đã phải tức tốc chuẩn bị cho sự kiện. Thậm chí đến đêm vẫn phải 'chạy deadline' để kịp buổi thuyết trình sáng hôm sau tại lớp. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian thử thách ấy, cô luôn có sự đồng hành và hỗ trợ hết mình từ bạn bè. Và cũng chính những tháng ngày ấy, cô đã học được cách quản lý thời gian hiệu quả, đồng thời thấy được trách nhiệm của bản thân để không ảnh hưởng đến bất kỳ ai.

<p> <span>Kỷ niệm để lại cho tân Hoa khôi FPTU Hà Nội ấn tượng sâu sắc là phần thi tài năng. “Đây là vòng thi khiến tôi sợ hãi nhất vì không nghĩ mình có thể làm được. Lúc ấy, tôi đã cấp tốc 'tầm sư học đạo' cho bộ môn đàn đá, một nhạc cụ mà tôi cũng chỉ biết 'sương sương'. Dù chỉ học vỏn vẹn một tuần, tôi đã nhận được rất nhiều sự cỗ vũ và ủng hộ từ người thân, bạn bè và khán giả, tất cả đã cho tôi một động viên rất lớn và tôi thật sự rất trân quý tình cảm ấy” - Thuỷ chia sẻ.</span></p>

Kỷ niệm để lại cho tân Hoa khôi FPTU Hà Nội ấn tượng sâu sắc là phần thi tài năng. “Đây là vòng thi khiến tôi sợ hãi nhất vì không nghĩ mình có thể làm được. Lúc ấy, tôi đã cấp tốc 'tầm sư học đạo' cho bộ môn đàn đá, một nhạc cụ mà tôi cũng chỉ biết 'sương sương'. Dù chỉ học vỏn vẹn một tuần, tôi đã nhận được rất nhiều sự cỗ vũ và ủng hộ từ người thân, bạn bè và khán giả, tất cả đã cho tôi một động viên rất lớn và tôi thật sự rất trân quý tình cảm ấy” - Thuỷ chia sẻ.

Tiến Thảo

Ý kiến

()