Chúng ta

Motorola Ara: ‘Thích gì dùng nấy’

Thứ tư, 30/10/2013 | 16:59 GMT+7

Thiết kế của Ara, dự án mới nhất của Motorola, bao gồm khung xương chứa các module là một bộ phận của smartphone như màn hình, vi xử lý, bàn phím, pin gắn ngoài… có thể được lựa chọn, lắp ráp và thay thế dễ dàng bởi chính người dùng.
> Google với tham vọng ‘bá chủ thế giới’

Theo Mashable, mục đích chính mà Motorola hướng tới là hai thành phần cơ bản: "Xương sống" của thiết bị (endoskeleton, một cấu trúc nắm giữ tất cả các thành phần lại với nhau) và các module (thành phần của smartphone) khớp với khung "xương sống".

d

Với dự án mới, smartphone sẽ có dạng khối kết hợp, mỗi khối sẽ mang chức năng riêng, hoặc là các thành phần như màn hình, chip xử lý, pin... tùy chọn theo ý người dùng. Ảnh: Motorola Project Ara

"Thiết kế của Project Ara bao gồm bộ khung xương endo và các module tháo rời. Endo là một khung có thể chứa các module. Mỗi module là một bộ phận của smartphone như màn hình, vi xử lý, bàn phím, pin gắn ngoài hoặc một thứ mà thậm chí bạn chưa từng nghĩ ra”, thông cáo của Motorola chỉ ra.

Nếu thành công, dự án Ara sẽ giúp người dùng chọn lựa một chiếc smartphone như trò chơi xếp hình, từ loại màn hình, pin, hay chip xử lý... Chúng sẽ là các mô-đun gắn kết thành một smartphone "tự chọn" của chính người dùng.

Ara nêu bật được tính mở và tùy biến, vốn là thế mạnh của hệ điều hành di động Android, trao quyền chọn lựa vào tay người tiêu dùng với tiêu chí: Kiểu dáng, giá cả và chức năng phù hợp với họ. Motorola gợi mở Project Ara sẽ là nền tảng phần cứng mới cho các nhà sản xuất thiết bị, trong khi Android sẽ đảm nhận vai trò nền tảng phần mềm điều khiển hoạt động.

d

Với cách làm này, smartphone của bạn có thể được tùy biến hoặc nâng cấp dễ dàng cho các yêu cầu khác nhau. Ảnh: Motorola Project Ara

Motorola đã khởi động dự án Ara từ một năm qua và việc công bố (ngày 29/10) là một hình thức mời chào các nhà phát triển tham gia xây dựng những module. Motorola sẽ tung ra MDK (Module Developer Kit) vào cuối năm nay để hỗ trợ cho các nhà phát triển muốn tham gia dự án.

Project Ara không phải là ý tưởng đầu tiên biến một chiếc smartphone thành các khối thành phần, trước đó, Dave Hakkens đã công bố ý tưởng dự án Phoneblocks. Trên blog công ty, Motorola cũng cho biết Project Ara xuất phát từ ý tưởng Phoneblocks và mở rộng trên toàn cầu.

Theo Dave Hakkens, với điện thoại Phonebloks, khách hàng sẽ có các linh kiện của smartphone như vi xử lý, camera, pin, Wi-fi được chế tạo thành từng khối hộp để gắn vào một panel màn hình theo cơ cấu xếp gạch. Với cách làm này, smartphone của bạn có thể được tùy biến hoặc nâng cấp dễ dàng cho các yêu cầu khác nhau. Chẳng hạn như khi đi du lịch cần chụp ảnh đẹp, chúng ta sẽ có khối hộp camera độ phân giải cao để lắp vào, khi cần pin dung lượng cao ta có thể lắp khối hộp pin nhiều dung lượng hơn.

d

Smartphone mới sẽ có dạng khối kết hợp, mỗi khối sẽ mang chức năng riêng, hoặc là các thành phần như màn hình, chip xử lý, pin... tùy chọn theo ý người dùng. Ảnh: Motorola Project Ara

Ngày 22/5/2012, gã khổng lồ Google đã tuyên bố hoàn tất thương vụ mua lại Motorola Mobility trị giá 12,5 tỷ USD. Google công bố mua lại Motorola Mobility hồi tháng 8/2011 nhưng kế hoạch này liên tục bị các cơ quan chức năng tại Mỹ, châu Âu cũng như Trung Quốc trì hoãn để xem xét liệu đây có phải là cách mà Google tìm kiếm sự độc quyền trong tương lai hay không.

Na Vy

Ý kiến

()