Theo ca sĩ Đăng Dương, Trường ca người Việt Nam cần phải được quảng bá rộng rãi hơn nữa. Ảnh: Nguyên Anh. |
"Trường ca Người Việt Nam" trong CD gồm năm chương,được thể hiện bởi các giọng ca nổi tiếng của dòng nhạc đỏ như: Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Anh Thơ và Đoàn Văn công FPT. Trong sự nghiệp sáng tác gần 30 năm, "Trường ca Người Việt Nam" là tác phẩm mà nhạc sĩ Trương Quý Hải tâm huyết và bỏ nhiều công sức nhất. Thai nghén và ấp ủ suốt 12 năm, trường ca đã được vận dụng tối đa ngôn ngữ âm nhạc truyền thống Việt Nam như dân ca Nam Trung Bộ, Nam Bộ và Bắc Bộ; âm hưởng của rừng núi Tây Nguyên, với các làn điệu dân ca Ê-đê…
Chương một - Lời thề - thể hiện hào khí người Việt Nam với truyền thống nghìn đời của cha ông "vượt lên sóng gió, xây đắp giang sơn, đạp bằng bão tố, quyết giữ non sông". Chương hai có tên Hải đội Hoàng Sa được cho là xúc động nhất và được nhạc sĩ dồn nhiều tâm huyết nhất. Anh thể hiện hào khí Hoàng Sa trong hình ảnh "trời Đông biển rộng, tế sống anh linh, trùng trùng cưỡi sóng, bất khuất hy sinh". Chương ba - Đoàn viên - viết cho ngày đoàn tụ non sông. Chương bốn - Đêm trắng - là đêm nhớ về con đường thấm đẫm máu xương và nước mắt của bao lớp người và để ngẫm đến ngày khải hoàn của đất nước. Ở chương cuối - Cho con là người Việt Nam - tác giả viết những lời ru yên bình cho quê hương.
Nhận xét về ca khúc, ca sĩ Đăng Dương bày tỏ: "Nhạc phẩm nào của anh Hải cũng xúc động vì nó được viết ra từ tận tâm can. Riêng "Trường ca Người Việt Nam" rất hay và lắng đọng, từ âm nhạc cho đến ca từ. Tác phẩm đưa ra rất ý nghĩa và đúng thời điểm, nó xứng đáng được quảng bá rộng rãi hơn nữa".
Đồng Bằng
Clip: Xuân Bắc
Ý kiến
()