Chúng ta

ViOlympic trao giải cho thành viên thứ 10 triệu

Thứ tư, 6/2/2013 | 09:20 GMT+7

Em Lê Khắc Thành Đạt, học sinh lớp 10 trường THPT Đặng Huy Trứ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã trở thành thành viên thứ 10 triệu của ViOlympic.
> Tổ chức 'Ngày hội ViOlympic' tại xứ dừa

Cuộc thi giải toán qua Internet - ViOlympic, được sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Tập đoàn FPT mà trực tiếp là ĐH FPT tổ chức, đã thành công qua 4 năm phát triển. Năm học 2012-2013, BTC đã đưa ra chương trình “Vinh danh thành viên thứ 10 triệu” trên trang web ViOlympic.

Lê Khắc Thành Đạt nhận giải thưởng. Ảnh: N.A.

Lê Khắc Thành Đạt nhận giải thưởng. Ảnh: N.A.

Chương trình được tổ chức từ tháng 11/2012 trên toàn quốc, nhằm tìm ra thành viên đăng ký thứ 10 triệu. Sau một tháng khởi động, BTC đã tìm thành viên này với đủ 3 điều kiện là: Đăng ký hợp lệ, thi qua 5 vòng thi của ViOlympic, được nhà trường xác nhận là Lê Khắc Thành Đạt.

Chiều ngày 1/2, tại Chi nhánh FPT ở Huế diễn ra lễ trao giải chương trình “Vinh danh thành viên thứ 10 triệu” trên trang ViOlympic.vn cho em Đạt.

Đạt sinh ra trong một gia đình có bố là giáo viên, mẹ làm ruộng. Suốt nhiều năm qua, em đều đạt học sinh giỏi. Đến với chương trình thi toán qua Internet - ViOlympic - từ năm 2008 qua thầy giáo dạy tin học của mình, từ đó đến nay Đạt đều tham gia thi và đoạt giải thưởng. Đặc biệt, năm 2009-2010, Thành Đạt đã tham gia thi ViOlympic cấp tỉnh và đều được giải thưởng. Phát biểu khi nhận thưởng, Đạt nói: “Mình thấy cuộc thi rất bổ ích, các dạng bài thi sinh động, đặc biệt là hai dạng bài thi mới của năm nay, điều đó giúp mình yêu thích thêm môn toán và kỹ năng tin học”.

Trong lễ trao giải, đại diện trường Đặng Huy Trứ cũng chia sẻ: “Cảm ơn Bộ Giáo dục và ĐH FPT đã có những chương trình bổ ích giúp học sinh thêm yêu thích môn toán, tích cực học tập rèn luyện để trở thành những công dân có ích”.

Ngoài ra, chương trình có các phần quà trị giá 1 triệu đồng “Vinh danh thành viên thứ 10 triệu” trên trang ViOlympic.vn được trao cho: Đoàn Khánh Linh - học sinh lớp 2 trường Tiểu học Phước An 2, huyện Tuy Phước (Bình Định); Võ Trần Như Khuê học sinh lớp 1 trường Tiểu học Thốt Nốt 1, quận Thốt Nốt (Cần Thơ); Nguyễn Ngọc Lê Bảo học sinh lớp 1 trường Tiểu học số 1 Ba Đồn, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).

Cuộc thi Giải toán quốc gia qua Internet đã thu hút được học sinh toàn quốc từ lớp 1 đến lớp 12 tham dự. Năm học 2012-2013, ngoài hai dạng bài thi Cóc vàng tài ba, Đỉnh núi trí tuệ được đưa vào hệ thống thi, BTC còn phát động chương trình Giáo viên gửi đề thi, Vinh danh thành viên thứ 10 triệu, Ngày hội ViOlympic… nhằm giúp học sinh, thầy cô thêm yêu thích môn toán và ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập và giảng dạy.

Nam Anh

Ý kiến

()