Chúng ta

Công bố danh sách 100 cá nhân xuất sắc Tập đoàn 2011

Thứ hai, 16/1/2012 | 11:27 GMT+7

Những cá nhân có thành tích xuất sắc của FPT trong năm 2011 sẽ dự Lễ tôn vinh tại Singapore ngay sau Tết Nguyên đán.
> Năm 2011 không có danh hiệu Tam hậu / Trao thưởng ở nước ngoài

Ngày 12/1, TGĐ FPT Trương Đình Anh đã ký quyết định về việc khen thưởng cho các cá nhân xuất sắc nhân dịp tổng kết FPT năm 2011.

Khách sạn 6 sao Marina Bay Sand sẽ là nơi tôn vinh 100 cá nhân xuất sắc FPT 2011. Ảnh: Internet.

Khách sạn 6 sao Marina Bay Sand sẽ là nơi tôn vinh 100 cá nhân xuất sắc FPT 2011. Ảnh: Internet.

Trong số 100 cá nhân xuất sắc cấp Tập đoàn, có 26 cán bộ của FPT Software; 24 cán bộ FPT Telecom; 21 cá nhân của FPT IS; 12 cá nhân của FPT Trading; 6 cán bộ thuộc khối giáo dục FPT, số còn lại phân bổ ở các đơn vị FPT HO, FPT Services và Văn phòng HĐQT FPT.

Theo kế hoạch, 100 cá nhân xuất sắc Tập đoàn sẽ lên đường dự lễ tôn vinh tại khách sạn 6 sao Marina Bay Sand của Singapore từ ngày 2/2 đến 4/2 cùng với những lãnh đạo cao nhất của Tập đoàn.

Thông báo của Ban Nhân sự FPT ban hành tháng 12/2011 cho biết, chế độ khen thưởng cuối năm 2011 sẽ có những điểm mới. Theo đó, giải tập thể chỉ giới hạn cho hai công ty thành viên có mức tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu tốt nhất tập đoàn năm 2011. Ở giải cá nhân sẽ tôn vinh 100 nhân viên đạt thành tích xuất sắc.

Ban Lãnh đạo đã quyết định đổi mới cơ cấu giải thưởng và hình thức khen thưởng năm nay nhằm khôi phục giải thưởng cấp tập đoàn thực sự danh giá và được ngưỡng mộ.

Cơ cấu giải thưởng lần này được áp dụng thử nghiệm trong năm nay. Tại các đơn vị thành viên vẫn áp dụng khen thưởng theo các danh hiệu như những năm trước.

Việc Tam hậu có còn được giữ ở các đơn vị trong những năm tiếp theo hay không sẽ do Ban lãnh đạo quyết định tại cuộc họp bảo vệ kế hoạch và chính sách nhân sự FPT 2012 sắp tới và sẽ được quy định rõ trong quy chế khen thưởng của tập đoàn.

Thông tin về sự kiện này sẽ được Chúng ta cập nhật liên tục. 

Danh sách các cá nhân xuất sắc FPT 2011 xem tại đây.

Thanh Nga

Ý kiến

()