Chúng ta

VnExpress triển khai giao diện mới

Thứ bảy, 29/3/2014 | 16:28 GMT+7

Bắt đầu từ chiều nay (ngày 29/3), VnExpress chính thức ứng dụng giao diện Tùy ứng (responsive design) tiên tiến, đồng thời bổ sung cột tin bên trái trình bày những tin bài hấp dẫn nhất do tòa soạn lựa chọn.
> VnExpress.net cải tiến giao diện

d

Giao diện Tùy ứng của VnExpress tự động tương thích với các nền tảng thiết bị khác nhau.

Giao diện Tùy ứng của VnExpress tự động tương thích với các nền tảng thiết bị khác nhau. Giao diện Tùy ứng - một thiết kế giao diện duy nhất có khả năng tự động tương thích với các nền tảng thiết bị khác nhau: Máy tính cá nhân, máy tính bảng và điện thoại thông minh. Thiết kế mới giúp dung lượng trang báo nhẹ hơn, đẩy nhanh tốc độ truy cập, tiết kiệm thời gian cho độc giả.

Một điểm mới khác trong cấu trúc trang là việc trình bày cột tin bên trái bao gồm những tin bài do tòa soạn lựa chọn theo tiêu chí hấp dẫn nhất không phân biệt lĩnh vực. Trong khi đó, cấu trúc trình bày truyền thống - sắp xếp tin bài theo chuyên mục - vẫn được duy trì bên cột phải của trang.

d

Giao diện VnExpress trước khi đổi.

Ngoài ra, các nhược điểm trước đây về tổ chức nội dung trên trang cũng đã được khắc phục, nhằm giúp bạn đọc thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm tin bài và định hướng khi xem tin. Những thay đổi này được thực hiện dựa trên nghiên cứu về xu hướng công nghệ và các góp ý quý báu của đông đảo độc giả.

d

Giao diện trang top mới của VnExpress. Một điểm mới khác trong cấu trúc trang là việc trình bày cột tin bên trái bao gồm những tin bài do tòa soạn lựa chọn theo tiêu chí hấp dẫn nhất không phân biệt lĩnh vực.

Đây là lần thay đổi giao diện thứ ba kể từ khi VnExpress.net ra đời năm 2001. Lần cải tiến giao diện gần nhất là ngày 26/11/2012. Google Analytics thống kê VnExpress hiện có 42 triệu lượt xem (pageviews) trung bình mỗi ngày và 24 triệu độc giả thường xuyên (unique visitor), trong đó 16% từ nước ngoài.

d

Trong khi đó, cấu trúc trình bày truyền thống - sắp xếp tin bài theo chuyên mục - vẫn được duy trì bên cột phải của trang.

Với sự phát triển của công nghệ, thói quen của người đọc cũng đang có những thay đổi cơ bản với xu hướng sử dụng các thiết bị di động. Lưu lượng truy cập VnExpress qua thiết bị di động đã tăng gấp đôi trong vòng một năm qua và đang chiếm gần 25% tổng lượt xem. Tỷ lệ này dự tính tiếp tục tăng mạnh trong năm nay. Lần thay đổi giao diện này nhằm cung cấp điều kiện thuận tiện nhất cho người đọc.

Na Vy

Ý kiến

()