Chúng ta

FPT Software bổ nhiệm hai Phó Tổng giám đốc mới

Thứ năm, 2/4/2015 | 10:00 GMT+7

Giám đốc FSU1 Hoàng Việt Anh và Giám đốc FSU11 Trần Đăng Hòa chính thức đảm nhận vai trò mới tại đơn vị kể từ ngày 31/3.

Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến vừa ký quyết định bổ nhiệm thêm 2 vị trí lãnh đạo cấp cao cho đơn vị, theo đó, anh Hoàng Việt Anh là Phó TGĐ điều hành hoạt động; anh Trần Đăng Hòa là Phó TGĐ FPT Software, trong thời hạn 3 năm, từ 31/3/2015 đến 31/3/2018. 

baifso-6451-1427943650.jpg

Cả hai tân Phó TGĐ FPT Software đều là những người có nhiều năm lăn lộn trong lĩnh vực CNTT.

Trong vai trò mới, ngoài việc giám sát, quản lý hoạt động của FSU1, anh Việt Anh sẽ đảm trách phần tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn lực cho đơn vị. Đồng thời, đảm bảo việc tuân thủ nội bộ, báo cáo BSC cũng như phát triển các hướng kinh doanh mới của FPT Software.

Anh Trần Đăng Hòa sẽ tiếp tục quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của FSU11, phát triển lĩnh vực sản xuất kinh doanh BPO, xây dựng trung tâm phần mềm tại Myanmar, cùng với Ban TGĐ phát triển các mảng kinh doanh mới và thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch, TGĐ giao cho cũng là nhiệm vụ của tân Phó TGĐ.

Anh Hoàng Việt Anh, sinh năm 1975, gia nhập FPT năm 1993 với vị trí lập trình viênTrước khi đảm nhận vai trò mới, Trạng nguyên đầu tiên của FPT từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại Công ty Phần mềm như Giám đốc FPT Software Asia Pacific (2007); Giám đốc FAP (2007-2012); Giám đốc FSU1 (từ 2012-2015). 

Cuối năm 2007, anh Việt Anh là một trong 10 gương mặt tiêu biểu được nhận Giải thưởng Quả cầu Vàng CNTT do Trung ương Đoàn và Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức, nhờ nỗ lực đưa hình ảnh CNTT Việt Nam ra thế giới. Trước đó, anh cũng nhận danh hiệu Hoa hậu FPT 2006. Bản thân anh cũng là người từng mang về cho FPT Software nhiều dự án triệu đô như dự án với Petronas, đẩy doanh số của FSU1 chiếm tỷ trọng lớn toàn FPT Software. 

FSOdieuhanh-3156-1427943650.jpg

Ban điều hành FPT Software. Đồ họa: Việt Chung.

Anh Trần Đăng Hòa sinh năm 1978, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội nhưng lại thích phần mềm nên anh đã phải học hỏi rất nhiều trước khi đầu quân vào FPT Software năm 2004. Trước khi được bổ nhiệm, anh Hòa là Trưởng đại diện Văn phòng Osaka thuộc FPT Japan (2005-2006); Giám đốc Trung tâm Sản xuất phần mềm số 11 (G11) chuyên về các ứng dụng Nhúng (2006-2010); Giám đốc điều hành Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển phần mềm (FRD) (2010-2012) và Giám đốc FSU11 (2012-2015).

Dưới sự dẫn dắt của anh, FSU11 đã có sự phát triển mạnh mẽ, vươn lên là đơn vị đạt mức tăng trưởng đứng đầu FPT Software với quân số xấp xỉ 1.400 người, tính đến cuối năm 2014. Anh Hòa cũng từng đạt danh hiệu Á hậu 2 FPT 2010 và là một trong những cán bộ quản lý xuất sắc của đơn vị (2010).

Với việc bổ nhiệm này, Ban điều hành của FPT Software gồm: Chủ tịch Hoàng Nam Tiến, TGĐ Nguyễn Thành Lâm, và 4 Phó TGĐ Nguyễn Khải HoànĐỗ Văn KhắcHoàng Việt Anh và Trần Đăng Hòa

FPT Software hiện có hơn 7.300 CBNV làm việc tại 9 quốc gia, châu lục. Đơn vị đặt mục tiêu có 30.000 người vào năm 2020 với doanh thu 1 tỷ USD.

Thanh Nga

Ý kiến

()