Chúng ta

Năng lượng 'vàng' từ 2 kg rác thải

Thứ ba, 5/2/2013 | 16:39 GMT+7

Loại bếp mới do nhà sáng chế không chuyên Bùi Trọng Tuấn ở Phú Thọ chế tạo được coi là một giải pháp mới vừa tiết kiệm vừa góp phần làm sạch môi trường.
> ĐH FPT tư vấn công nghệ cho 'Nhà sáng chế'

Rơm rạ, trấu, mùn cưa, những chất hữu cơ phế thải vẫn được bà con nông dân sử dụng đun nấu, thế nhưng, nguyên liệu lại không được đốt tối ưu. Với chiếc bếp hóa khí tiết kiệm năng lượng của anh Bùi Trong Tuấn đến từ Phú Thọ, có thể tận dụng nhiệt lượng từ chính khói bếp, một chiếc bếp không khói và có khả năng tiết kiệm tối đa nhiên liệu.

Anh Bùi Trọng Tuấn giới thiệu cơ chế vận hành của bếp với MC Đinh Tiến Dũng.

Anh Bùi Trọng Tuấn giới thiệu cơ chế vận hành của bếp với MC Đinh Tiến Dũng. Ảnh: S.T.

"Một sáng chế của người nông dân nhưng hoàn toàn có thể thuyết phục được những giám khảo khó tính nhất, của những giải thưởng sáng chế tầm cỡ thế giới", giám khảo chương trình - TS. Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch HĐQT ĐH FPT, nhận định.

Anh Nam cho biết: "Đó là sản phẩm của anh nông dân kiêm thợ cơ khí Bùi Trọng Tuấn. Nói ngắn gọn, Tuấn đã thu nhỏ lại một nhà máy xử lý rác hóa khí, sử dụng toàn bộ vật liệu và nguyên liệu tại chỗ. Cho rơm rạ, bã mía, mùn cưa, củi vụn... vào, bật lên dùng như bếp ga. An toàn, sạch sẽ, thuận tiện, sáng chế của anh đã bán được cho hàng nghìn bà con nông dân".

Đây là một loại bếp mới, dùng nguyên liệu đốt là phế thải nông nghiệp như: rơm rạ, thân cây, mùn cưa, bã thải mía, ngô…. nhưng khi cháy không có khói muội và ngọn lửa lên mạnh như bếp gas, bếp hồng ngoại.

Bếp không tiêu tốn quá nhiều nguyên liệu đốt mà hiệu suất đun nấu cao. Vừa sử dụng nguyên liệu rẻ tiền, dễ kiếm, vừa góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường do tình trạng đốt rơm rạ, đổ phế thải nông nghiệp tràn lan của bà con hiện nay.

Sản phẩm rất phù hợp với nhu cầu đun nấu của các hộ gia đình và đặc biệt với các cơ sở sản xuất nhỏ tại nông thôn có nhu cầu đun nấu liên tục, trong khi nếu dùng bếp gas vô cùng đắt đỏ 

Bếp hóa khí được sản xuất dựa trên nguyên lý khí động học, truyền nhiệt thông qua việc lợi dụng sự hòa khí hoàn toàn giữa không khí và hơi nước ngăn cản sự sản sinh ra hắc ín, kéo dài thời gian đốt mà không có khói tro và muội than. Với kỹ thuật tuần hoàn kín ép nén ngọn lửa làm tăng bức xạ nhiệt, nâng cao hiệu suất nhiệt tới mức cực đại thực hiện đốt sạch hoàn toàn với năng suất cao.

Cấu tạo bếp hóa khí gồm các bộ phận: Thùng chứa nhiên liệu, bình chế khí và đốt trực tiếp, thiết bị lọc sạch, đường ống và bếp. Thùng nhiên liệu được làm từ thép, bên trong là ruột chịu lửa chuyên dụng. Nguyên liệu được đưa vào buồng hóa khí thể tích 0,3 m3.

Sau khi áp dụng nhiệt giải hấp khô và phản ứng ôxy hóa sinh ra thể khí mang tính cháy được với sự trợ giúp của khí nitơ và ôxy. Bếp có tính năng làm cho nhiên liệu đầu vào bốc cháy và tạo khí CO (Carbon dioxite), CH4 (Methane), H (Hydrogen), CH3CH3 (Ethane)...

Toàn bộ khí thải thoát ra này được tự động thu vào hệ thống phân ly qua các bước: Thiết bị khử sạch hắc ín, khói, tro, hơi nước, từ đó tạo thành chất khí đốt sạch, rồi đi qua ống dẫn khí đưa tới mặt bếp và chuyển hoá thành bức xạ nhiệt tia hồng ngoại.

Bản thân tia hồng ngoại có mang một nguồn năng lượng không cần đến không khí dẫn xuất, tự thân nó đã có năng lực xuyên thấu cực mạnh nên nhiệt được nâng lên rất nhiều, hiệu suất chuyển hoá năng lượng được nâng cao gấp nhiều lần so với nguyên liệu đốt trực tiếp.

Việc sử dụng bếp cũng rất đơn giản. Người sử dụng bỏ nhiên liệu vào thùng hóa khí và đậy nắp lại. Mở các van theo hướng dẫn và bật lửa (như bếp gas). Quá trình đun nấu có thể tăng giảm ngọn lửa trên bếp bằng cách điều chỉnh tốc độ quạt gió hoặc điều chỉnh khóa bếp.

Thực tế cho thấy, nếu cho 2 kg nhiên liệu có thể đốt khoảng 3 giờ; nếu cho 10 kg nhiên liệu chỉ cần đốt một lần, sau khi dùng xong, tắt quạt, đóng van ủ lại và dùng được 7 ngày tiếp theo. Thông thường 2 đến 3 ngày nạp nhiên liệu một lần, 5 đến 7 ngày xả tro một lần. Gia đình bình thường chỉ cần 2-3 kg nhiên liệu là đáp ứng đủ nhu cầu thường nhật, tiết kiệm tới trên 70% so với bếp thông thường.

Sáng kiến khoa học công nghệ của nhà sáng chế Bùi Trọng Tuấn được được đăng ký sáng chế độc quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chương trình Nhà sáng chế phát sóng vào 21h thứ Hai hằng tuần trên VTV2, phát lại vào 14h thứ Tư trên VTV3 và 21h thứ Sáu trên VTV2.

"Nhà sáng chế" là phiên bản tiếng Việt của "The New Inventors" của Đài truyền hình quốc gia Australia - ABC, một chương trình thành công và có sức sống lâu dài nhất trên thế giới.

Dự án series chương trình "Nhà sáng chế" được VTV phối hợp cùng ĐH FPT tổ chức. Theo đó, Viện Nghiên cứu Công nghệ thuộc ĐH FPT sẽ là đơn vị tư vấn công nghệ cho Ban tổ chức trong việc thẩm định các hồ sơ tham gia chương trình.

Format của chương trình "The New Inventor" được sản xuất và lên sóng hằng tuần. Mỗi chương trình sẽ mời 3 nhà sáng chế tới tham dự ở trường quay để trò chuyện, trao đổi về những sáng chế nguyên mẫu của họ với một hội đồng thẩm định là những kỹ sư, nhà khoa học và các chuyên gia thiết kế. Mỗi sáng chế được Hội đồng thẩm định phân tích, bình luận và đưa ra các gợi ý để hoàn thiện sáng chế. Thế nhưng, chỉ có một nhà sáng chế được nhận Cup của chương trình và là người chiến thắng trong mỗi chương trình Nhà sáng chế mới phát sóng hằng tuần.

Các nhà sáng chế là những tính cách khác nhau, đôi khi có những tính cách khá lập dị, họ là công dân Việt Nam đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhiệm vụ của những người sản xuất chương trình là phải tìm ra họ và đưa họ tới trường quay tham dự chương trình, để họ nói về niềm say mê lớn của họ - những sáng chế mà họ đã tạo ra. Nhà sáng chế cũng trình diễn những sáng chế của mình trước khán giả, sau đó họ sẽ phải trả lời các câu hỏi do Hội đồng thẩm định đưa ra.

Thu Thủy

Ý kiến

()