Chúng ta

FPT Champions League: 18 năm nhìn lại và những điều 'có thể bạn chưa biết'

Thứ sáu, 19/4/2024 | 16:58 GMT+7

FPT Champions League là giải bóng đá lớn nhất theo thể thức thi đấu 7 người của tập đoàn FPT (khác với Cup 13/9 đá trên sân 11 người), được tổ chức từ năm 2006.

Bóng đá vẫn là môn thể thao Vua trong các hoạt động thể thao ở FPT, thể hiện rõ ở khâu tổ chức chỉn chu, quy củ và tần suất thường xuyên, liên tục. Trong đó, FPT Champions League là giải bóng đá lớn nhất theo thể thức thi đấu 7 người của tập đoàn FPT (khác với Cup 13/9 đá trên sân 11 người), được tổ chức từ năm 2006. Giải đấu nhằm tăng cường tính đoàn kết và hiểu biết giữa các đơn vị trong FPT, nâng cao sức khoẻ, tinh thần làm việc.

Chia 2 hệ thống giải

FPT Champions League được tổ chức từ 2006, theo tìm hiểu từ nhiều nguồn của chungta.vn, giải đấu được tổ chức từ tháng 3 đến tháng 5 hằng năm, đặc biệt có hệ thống Cup Vàng và Cup Bạc để tạo sân chơi cho các đội đến tận cuối giải.

Cơ cấu giải thưởng Cup Vàng cho các đội Vô địch, Nhì và Ba lần lượt là 5 triệu, 3 triệu và 2 triệu đồng cùng huân chương, cờ. Ngoài ra giải đấu còn có giải cup Bạc và cũng dành nhiều phần thưởng hấp dẫn cho đội bóng có phong cách Fair-play, Vua phá lưới, chiếc giày vàng, găng tay vàng. 

Như vậy, với truyền thống sâu dày 18 năm tồn tại, FPT Champions League đã chứng kiến nhiều thăng trầm của các đội bóng FPT qua nhiều thế hệ, cũng là một giải bóng phong trào nhận được nhiều sự quan tâm của Ban Lãnh đạo cũng như người FPT.

Đổi tên

-9898-1713520545.jpg

Cổ động viên của FIS5 – nhà vô địch FPT Champions League đầu tiên. Ảnh tư liệu.

Giải đấu có tiền thân là giải vô địch của Liên đoàn Bóng đá FPT (FFF). Năm 2006, FFF quyết định giải thành giải vô địch các CLB FPT – giải C1 FPT, tổ chức theo form C1 châu Âu: chia bảng, chia cấp (vòng bảng, tứ kết, bán kết, chung kết).

Bắt đầu từ mùa giải 2016, Ban tổ chức đã thống nhất quy hoạch lại hệ thống các giải thể thao từ cấp đơn vị đến tập đoàn đồng bộ, dần chuyên nghiệp hơn. Cũng từ đó, giải bóng đá Cup C1 FPT được thống nhất đổi tên thành giải vô địch các CLB FPT - FPT Champions League (FCL) và tên này được dùng cho đến bây giờ.

Thay cup

Chiếc cup vô địch bao giờ cũng là biểu tượng của mỗi giải đấu, là phần thưởng mang ý nghĩa danh dự của tất cả các đội bóng tham dự.

Cup vô địch của giải C1 FPT có giá 8.800.000 đồng, được làm bằng Đồng nguyên chất mạ Vàng (24K) hợp kim NiCo, trọng lượng tịnh là 6.8kg. Đây là cup có trọng lượng nặng nhất trong 4 chiếc cup luân lưu (Cup 13/9, C1, Sao chổi và Bóng đá nữ FPT) được làm cùng thời gian năm 2007. Cup C1 có đế liền, không có nắp, trên thân cup có chữ "FPT" và "C1 Cup" bố trí mặt trước thân cup. Chiếc cup này mô phỏng chiếc Cup C1 danh giá ở châu Âu do anh Bùi Anh Tuấn - họa sĩ ở FPT Software thiết kế.

-8755-1713520545.jpg

Cup C1 có đế liền, không có nắp, trên thân cup có chữ "FPT" và "C1 Cup" bố trí mặt trước thân cup.

Trong một bài phỏng vấn về chiếc Cup C1, anh Trương Quý Hải - nguyên Tổng thư ký Tổng hội FPT cho rằng, cup luân lưu mạ vàng là một sản phẩm đặc trưng rất FPT mà ở Việt Nam hiếm có công ty nào lại làm như vậy. Kể cả các giải đấu thể thao danh giá nhất Việt Nam cũng rất hiếm có cup mạ vàng.

Theo thông lệ, các đội được giữ cup trong năm vô địch. Đến trước ngày khai mạc của giải đấu tiếp theo, đội trả lại Ban tổ chức để chuẩn bị trao cho nhà vô địch mới.

Tại mùa giải 2016, cùng với việc đổi tên, Ban tổ chức cũng thay đổi mẫu chiếc cup đã tồn tại gần 10 năm. Trải qua gần 10 năm gắn bó với thể thao FPT, chiếc Cup dần "xuống cấp" sau những lần đắm chìm trong men bia chiến thắng cùng các nhà vô địch. Bên cạnh đó, logo trên chiếc Cup cũng cần phải "cập nhật" theo thời đại. 

Cup mới được lấy tên FPT Champions League với phần logo FPT hiện đại, lấy ý tưởng từ Cup UEFA Champions League danh giá. Cup cao 58 cm, rộng 24 cm, đúc từ chất liệu đồng mạ bạc với giá trị hơn 10 triệu đồng.

Vinh quang của 16 nhà vô địch

Suốt hành trình 18 năm, FPT Champions League đã chứng kiến những màn cống hiến đỉnh cao của các đội bóng và vinh danh 16 nhà vô địch: FIS5 (2006), FPT Mobile 2 (2007), G11 (FPT Software) (2008), FPT Telecom BO (2009), FTN (FPT Telecom) (2010), FRD.BU8 (FPT Software) (2011), FPT IS TES (2012), FU Student (năm 2013), FPT Polytechnic (năm 2014), FSOFT1 (2015), FSOFT.FSU11.BU2++ (2016), FPT Software FSU1.BU9 (2017) FSoft.Dragonista (2018), FIS.ISS (2019), FSOFT 1 (2022) và FSOFT GHC (2023). Năm 2020 và 2021, FPT Champions League bị gián đoạn do dịch Covid.

Nhiều đơn vị sở hữu đội bóng lên ngôi vương nhiều năm liên tiếp. FPT Telecom, FPT Telecom, FPT IS là những cái tên thay nhau xuất hiện trên bảng thành tích cao nhất. Nhưng không vì thế mà các đội khác nhụt chí. Đường đến vinh quang không trải đầy hoa hồng, để giành chiến thắng chung cuộc, các nhà vô địch luôn phải vất vả trước các đội còn lại với lối chơi cống hiến, hết mình vì tình yêu dành cho trái bóng.

-5786-1713520545.jpg

Vượt qua đối thủ trên chấm đá phạt 6m, người Phần mềm bảo vệ thành công chức Vô địch FPT Champions League 2023.

Theo nghiên cứu của Khoa Sức khỏe tâm thần, Đại học Nottingham - Anh và Đại học Indiana - Mỹ, bóng đá giúp con người xua tan cảm giác cô đơn, thúc đẩy sự tự tin đồng thời tăng hormone hưng phấn. "Tình yêu bóng đá trở thành ngôn ngữ chung, bất kể già hay trẻ, bất kể nghề nghiệp đều nhìn về một hướng. Đó cũng là nơi chúng ta tự do thể hiện cảm xúc. Con người có thể ôm nhau hò hét hay khóc để giải tỏa ức chế. Tất cả điều này đều đóng góp tích cực tới tinh thần", cũng chính vì thế mà tinh thần bóng đá sẽ không khi nào vơi cạn các giải bóng sẽ luôn được diễn ra ở FPT.

FPT vốn nêu cao tinh thần "chung mục tiêu, chơi chung, làm chung". Người FPT yêu bóng đá đến say mê và duy trì được một giải đấu suốt 18 năm cũng chính vì những lợi ích to lớn của nó mang lại. Không chỉ từ sự gắn kết, tinh thần đồng đội, thấu hiểu lẫn nhau, giải FPT Champions League còn cộng hưởng sức mạnh của mọi đơn vị thành viên, lan tỏa tinh thần máu lửa, giữ gìn giá trị cốt lõi của FPT qua nhiều thế hệ.

FPT Champions League 2024 đã khởi tranh ngày 13/4 tại sân bóng Đại học Sư phạm Hà Nội (136 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy). Tất cả trận đấu tại giải đều diễn ra trong 2 lượt trận buổi sáng từ 8h30 đến 11h vào thứ Bảy hàng tuần từ ngày 13/4-18/5. Các trận thi đấu 2 hiệp, 30 phút/hiệp chưa tính bù giờ, nghỉ 10 phút giữa 2 hiệp.

Năm nay giải có sự tham gia của 13 đội bóng. Trong đó, FPT Polytechnic, ĐH FPT, Sen Đỏ, FPT HO, FPT Retail, FPT IS và FPT Smart Cloud sẽ có 1 đội thi đấu. Còn FPT Software và FPT Telecom sở hữu lực lượng hùng hậu khi đều có 3 đội bóng tranh tài. Riêng Sen Đỏ sẽ là lần đầu tiên tham gia giải, còn FPT HO trở lại thi đấu sau 5 năm vắng bóng.

Hồng Hà tổng hợp

Ý kiến

()