Hiệu trưởng ĐH FPT Lê Trường Tùng đã báo cáo với Phó Thủ tướng về mục tiêu dự án, tình hình tiến độ thi công cũng như chất lượng các dịch vụ dành cho sinh viên.
Anh Lê Trường Tùng - Hiệu trưởng ĐH FPT - báo cáo với Phó Thủ tướng về tiến độ thi công dự án. Ảnh: Tuấn Anh. |
Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 (9,1 ha) đáp ứng được nhu cầu học tập và sinh hoạt của những sinh viên trong đợt đầu tiên lên Hòa Lạc vào tháng 5/2012.
Trường sẽ có ký túc xá chất lượng cao cho sinh viên với các phòng tiện nghi khép kín dành cho 3 người, an ninh được đảm bảo, có khu dịch vụ để phục vụ các hoạt động thiết yếu như nhà ăn, cửa hàng, khu giải trí...
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân biểu dương Đại học FPT đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai công trình. Bên cạnh đó, với tổng diện tích 30 ha, Phó Thủ tướng kỳ vọng sau khi hoàn thành, ĐH FPT sẽ trở thành trường ĐH lớn nhất tại Việt Nam.
Góc học tập và sinh hoạt của sinh viên FPT trong khu ký túc xá tại Hòa Lạc. Ảnh: Tuấn Anh. |
Dự án đầu tư xây dựng trường do Đại học FPT làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư lên đến 2.696 tỷ đồng, được quy hoạch và thiết kế bởi Công ty Nihon Sekkei (Nhật Bản), dự kiến xây từ năm 2009 đến 2015 với tổng diện tích 30 ha.
Trường Đại học FPT đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và sinh hoạt của khoảng 10.000 sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin và 1.000 cán bộ, giảng viên. Với 7 khu công trình lớn, gồm: Giảng đường và khu nghiên cứu, ký túc xá cho sinh viên, khu hành chính - hiệu bộ, khu giáo dục thể chất, phòng thí nghiệm, khu công viên cây xanh và các công trình khác, sinh viên FPT sẽ có cơ hội được phát triển toàn diện, phát huy tối đa năng lực trong lĩnh vực học tập và nghiên cứu.
Thu Thủy
Ý kiến
()