Chúng ta

Phụ huynh và học sinh Đà Nẵng hiểu đúng về ngành Ngôn ngữ Nhật

Thứ ba, 8/8/2017 | 17:34 GMT+7

ĐH FPT sẽ tổ chức hội thảo tìm hiểu và giải đáp thắc mắc liên quan đến ngành Ngôn ngữ Nhật dành cho phụ huynh và học sinh vào ngày 9/8, tại khách sạn Mường Thanh, Đà Nẵng.

Hội thảo dự kiến thu hút hơn 100 phụ huynh và học sinh khu vực miền Trung tham gia. ĐH FPT cơ sở Đà Nẵng sẽ giải đáp những thắc mắc liên quan đến ngành Ngôn ngữ Nhật, môi trường học, chương trình đào tạo và cơ hội việc làm sau khi ra trường. 

Bên cạnh lãnh đạo nhà trường, hội thảo còn có sự tham gia của cựu sinh viên, doanh nghiệp và một số khách mời liên quan đến ngành Ngôn ngữ Nhật. 

DSC-3130-8935-1496038659-3967-1502180676

Phụ huynh và học sinh có cơ hội được giải đáp những thắc mắc liên quan đến ngành Ngôn ngữ Nhật.

2017 là năm đầu tiên ĐH FPT cơ sở Đà Nẵng mở ngành Ngôn ngữ Nhật với trọng tâm là lĩnh vực thương mại và công nghệ thông tin. Sinh viên theo học sẽ có học kỳ nước ngoài tại Nhật để nâng cao năng lực tiếng Nhật. Các em được trang bị về kiến thức căn bản song song học chuyên môn tiếng Nhật. 

Năm 2017, ĐH FPT cơ sở Đà Nẵng tuyển sinh và đào tạo 4 ngành gồm: Kỹ thuật phần mềm, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Nhật tại 137 Nguyễn Thị Thập, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Thí sinh có nguyện vọng theo học cần đáp ứng hai tiêu chí: Đủ tiêu chuẩn học đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT và trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh của ĐH FPT vào ngày 14/5. Thí sinh đạt 21 điểm tổng ba môn tương ứng ngành đăng ký học tại ĐH FPT theo học bạ THPT hoặc kết quả thi THPT được miễn thi.

ĐH FPT cũng giảm 30% học phí cho sinh viên nhập học tại Đà Nẵng. Nhà trường còn cấp 30 suất học bổng Nguyễn Văn Đạo, mỗi suất trị giá 170 triệu đồng đến 220 triệu đồng cho thí sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, kỳ thi THPT quốc gia hoặc kỳ thi xét cấp học bổng và ĐH FPT.

>> Học bổng thực tập 14 triệu đồng dành cho sinh viên FPT

Việt Nguyễn

Ý kiến

()