Chúng ta

Sinh viên FPT Đà Nẵng trải nghiệm kỹ năng sống

Thứ tư, 7/8/2013 | 11:05 GMT+7

Hành trình trải nghiệm học kỳ Summer 2013 được ĐH FPT Đà Nẵng tổ chức cho sinh viên tại xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế từ 8 đến 11/8.
> ‘Mùa hè yêu thương - Lửa trại thiếu nhi' ở Đồng Nai

Tham gia chương trình, sinh viên sẽ thực hiện công tác xã hội, hỗ trợ chính quyền địa phương làm đường, hỗ trợ cho hộ dân, vệ sinh làng xóm…

Bên cạnh đó, sinh viên còn được dã ngoại tăng kỹ năng sống. Các em sẽ được hướng dẫn hành trình khám phá trong rừng nhằm tìm hiểu và trải nghiệm hệ sinh thái trong rừng Quốc gia Bạch Mã, nấu cơm, lấy lửa, kiếm nước, cắm trại, ngủ đêm, thăm quan quần thể kiến trúc Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã Huế...

a

ĐH FPT Đà Nẵng tổ chức cho sinh viên tham gia hành trình trải nghiệm học kỳ Summer 2013 tại xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế để làm tình nguyện và dã ngoại kỹ năng sống trong rừng từ 8 đến 11/8.

Sinh viên sẽ tự túc mọi mặt về kinh phí của chuyến đi. Nhà trường sẽ thuê xe đưa sinh viên đến nơi tập kết chuyến hành trình dã ngoại và tình nguyện.

Vì chuyến đi có quy mô lớn và tính chất quan trọng nên sinh viên cần chuẩn bị các vận dụng cần thiết như tư trang cá nhân gồm áo ấm, giầy cao cổ, dép đế có gai, áo mưa, võng, trại cá nhân; đồ dùng sinh hoạt có gạo, đồ ăn nhanh, đồ mặn khô, dao, xoong, chảo, bình đựng nước và đồ y tế như dầu gió, thuốc cảm, gạc bông.

Sinh viên và cán bộ ĐH FPT Đà Nẵng có nhu cầu sẽ được tham gia chương trình, ưu tiên cho bạn chưa tham gia trải nghiệm lần nào gửi đăng ký về email namnd@fpt.edu.vn.

Chương trình tình nguyện - dã ngoại kỹ năng sống được tổ chức lần đầu tiên thay thế cho chương trình Bảy ngày trải nghiệm tại ĐH FPT Đà Nẵng. Qua đây, ĐH FPT mong muốn tạo ra hiệu ứng mới thu hút đông đảo sinh viên, cán bộ giáo viên tham gia chương trình, ngoài ra còn tạo nên sự gắn kết đặc biệt về tình đoàn kết, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm giữa sinh viên với nhau.

Dã ngoại kỹ năng sống có thể tạo cho sinh viên thêm nhiều khám phá mới, niềm vui, tin tưởng vào khả năng của bản thân cũng như đồng đội, có kinh nghiệm và cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống. Đồng thời, chương trình sẽ giúp sinh viên biết cách thoát hiển, đối đầu với thử thách… vận dụng các kiến thức đã học vào trong cuộc sống thực tế và các tình huống giả định.

Thạch Anh

Ý kiến

()