Chúng ta

12 nguyên tắc thời trang đã lỗi thời

Thứ hai, 17/3/2014 | 15:02 GMT+7

Trong làng mốt hiện nay, với sức sáng tạo vô hạn của các nhà thiết kế, nhiều nguyên tắc thẩm mỹ quen thuộc đã bị thay đổi.
> Muôn kiểu phối đồ với chất liệu da cá tính

Trong thời trang, hẳn không ít lần bạn được nghe những lời khuyên như "người gầy đừng nên mặc đồ rộng", hay "màu đỏ không được kết hợp với màu hồng". Tuy nhiên, trong làng mốt hiện nay, với sức sáng tạo vô hạn của các nhà thiết kế, nhiều nguyên tắc thẩm mỹ quen thuộc đã bị thay đổi. Bạn có thể bắt gặp một cô người mẫu béo diện đồ chấm bi rất đẹp, hay một fashionista với đủ kiểu họa tiết trên người mà vẫn không rối mắt. Cùng điểm lại 12 nguyên tắc thời trang quen thuộc đã bị coi là lỗi thời.

Diện đồ một màu từ đầu đến chân là lòe loẹt

Chọn một màu sắc nhất định và khéo léo lựa những món đồ có gam màu này nhưng theo các sắc độ đậm, nhạt khác nhau cũng là cách thông minh.

Chọn một màu sắc nhất định và khéo léo lựa những món đồ có gam màu này nhưng theo các sắc độ đậm, nhạt khác nhau cũng là cách thông minh.

Trước đây, bạn vẫn thường nghĩ rằng, màu sắc trên trang phục nên có sự cân bằng, đặt biệt không được mặc cả cây màu nổi. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi đây lại là kiểu mốt không chỉ được nhiều ngôi sao mà cả tín đồ thời trang yêu thích hiện nay. Việc phối hợp khéo léo khiến bộ cánh duy nhất một màu sắc của bạn trông vô cùng hấp dẫn.

Đồ vàng và bạc không được đi cùng với nhau

Điểm xuyết các chi tiết vàng, bạc là xu hướng trang sức đang phổ biến.

Điểm xuyết các chi tiết vàng, bạc là xu hướng trang sức đang phổ biến.

Nếu bạn sở hữu phong cách cá tính, đừng ngại phá bỏ quan điểm: Trang sức ánh vàng và ánh bạc không được đi cùng với nhau. Mốt layer phụ kiện khuyến khích bạn kết hợp thật sáng tạo các kiểu vòng tay, đồng hồ với nhau... Việc xen lẫn chất liệu, màu sắc giúp cả bộ vòng của bạn thêm sinh động.

Màu đỏ và hồng không được kết hợp với nhau

Màu hồng tươi rất hợp với màu đỏ chóe. Tỉ lệ của hai màu sắc này nên được phân bố đều.

Màu hồng tươi rất hợp với màu đỏ chóe. Tỉ lệ của hai màu sắc này nên được phân bố đều.

Trên thực tế, bộ đôi màu đỏ và hồng đang là kiểu mốt "gây bão" cả trên sàn diễn thời trang và phong cách đời thường. Điều bạn cần chú ý là sắc độ của hai màu này. Cần phải cùng độ đậm, nhạt hoặc rực rỡ để tổng thể được cân bằng.

Sọc dọc và sọc ngang không nên mix với nhau

Chiếc váy trông hài hòa vì hai kiểu sọc được phân bổ hợp lý, có sự trung chuyển chứ không đối chọi nhau.

Chiếc váy trông hài hòa vì hai kiểu sọc được phân bổ hợp lý, có sự trung chuyển chứ không đối chọi nhau.

Khi bạn kết hợp một bộ cánh có cả sọc dọc và sọc ngang, tổng thể rất dễ trở nên rối mắt. Tuy nhiên nhiều tín đồ thời trang vẫn táo bạo kết hợp hai kiểu sọc với nhau cho trang phục thêm ấn tượng. Bí quyết của cách phối đồ này là chọn một kiểu sọc làm chủ đạo, kiểu sọc kia chỉ nên nhấn nhá xen kẽ.

Quần cạp chun chỉ để tập gym

Bạn cũng có thể chọn giày boots cao gót nếu muốn

Bạn có thể chọn giày boots cao gót nếu muốn "thổi" vẻ cá tính, bụi bặm hơn cho chiếc quần thể thao.

Những chiếc quần cạp chun dáng thể thao trước đây hầu như chỉ được diện ở nhà hay đi tập thể thao chứ hiếm khi nào được theo chân cô nàng sành điệu ra phố. Quan điểm này hiện nay đã thay đổi. Nếu là một tín đồ thời trang hẳn sẽ nhận ra rằng đây chính là kiểu quần hot nhất mùa hè thu năm nay. 

Túi xách đựng đồ phải kín đáo

Nếu có một cặp kính hàng hiệu, một thỏi son màu mè, sao bạn không chọn túi xách trong suốt để khoe chúng với người đối diện.

Nếu có một cặp kính hàng hiệu, một thỏi son màu mè, sao bạn không chọn túi xách trong suốt để khoe chúng với người đối diện.

Mốt túi xách trong suốt năm nay đã chứng tỏ quan niệm túi đựng đồ phải kín đáo là hoàn toàn sai lầm. Các tín đồ thời trang đều sắm cho mình kiểu mốt này để khoe những món đồ màu sắc, sành điệu thể hiện cá tính bản thân. Tại các Tuần lễ thời trang, túi xách trong suốt cũng là món đồ xuất hiện nhiều hơn cả.

Đồ kim sa chỉ để dự tiệc

Váy kim sa mang đến vẻ sang trọng, nữ tính cho chiếc áo thun đầu hổ.

Váy kim sa mang đến vẻ sang trọng, nữ tính cho chiếc áo thun đầu hổ.

Các fashionista đã khẳng định tính sành điệu, hợp với mọi hoàn cảnh của trang phục kim sa khi mang nó ra đường phố. Những chiếc áo thun bình thường trở nên hợp mốt hơn nhiều nếu được kết hợp với chân váy kim sa. Phụ kiện kim sa cũng sẽ là món đồ thú vị cho bộ cánh của bạn thêm bắt mắt.

Pyjama chỉ để mặc đi ngủ

Khi được kết hợp với áo khoác dạ và bốt cao, bộ pyjama có vẻ ưa nhìn hơn hẳn.

Khi được kết hợp với áo khoác dạ và bốt cao, bộ pyjama có vẻ ưa nhìn hơn hẳn.

Khắp các sàn diễn thời trang năm nay, các nhà mốt đều giới thiệu những mẫu trang phục thoải mái với chất liệu, kiểu dáng hệt như bộ pyjama. Nhiều ngôi sao cũng đã táo bạo thử nghiệm và biến nó thành mốt. Tuy nhiên, hot trend này tương đối khó nhằn và chỉ hợp với những người khéo mix đồ.

Họa tiết không nên mix cùng với nhau

Khi mix theo cách thức mới này, bạn cần chú ý chọn họa tiết có hình dáng hoặc màu sắc tương đồng với nhau để không bị rối mắt.

Khi mix theo cách thức mới này, bạn cần chú ý chọn họa tiết có hình dáng hoặc màu sắc tương đồng với nhau để không bị rối mắt.

Nhờ gu thẩm mỹ tinh tế của các tín đồ thời trang, sự kết hợp giữa kẻ sọc và chấm bi, ô bàn cờ và răng cưa... mang tới những bộ cánh độc đáo, vui mắt. Đây cũng là xu hướng rất thịnh hành trên sàn diễn một năm gần đây.

Clutch chỉ dùng cho tiệc tối

Những chiếc ví cầm tay xinh xắn là phụ kiện

Những chiếc ví cầm tay xinh xắn là phụ kiện "đắc lực" để bổ sung cho set đồ.

Chúng ta vẫn thường thấy hình ảnh các quý cô sang trọng, gợi cảm với chiếc ví cầm tay nhỏ xinh đến các buổi party. Giờ đây, hình ảnh ấy ngày càng quen thuộc trong đời thường. Style đường phố tại các tuần thời trang ngập tràn hình ảnh những cô gái trẻ trung, sành điệu với chiếc clutch nhỏ xinh kiêu hãnh trên tay.

Kính chỉ dùng với người cận

Những chiếc kính mắt không độ với phần gọng tinh xảo ngày càng quen thuộc với mọi cô gái yêu thời trang

Những chiếc kính mắt không độ với phần gọng tinh xảo ngày càng quen thuộc với mọi cô gái yêu thời trang.

Quan điểm này giờ đã lỗi thời, kính trắng ngày nay không chỉ để bổ sung thị lực, mà còn thể hiện cá tính, gu thời trang của các cô nàng sành điệu. Thậm chí, những chiếc kính không tròng còn là kiểu phụ kiện cực kỳ phổ biến với nhiều teengirl nhí nhảnh.

Giày thể thao chỉ để chạy bộ

Với những đôi sneakers kiểu mới, bộ cánh của các fashionista vẫn sành điệu mà lại giữ được vẻ trẻ trung, khỏe khoắn.

Với những đôi sneakers kiểu mới, bộ cánh của các fashionista vẫn sành điệu mà lại giữ được vẻ trẻ trung, khỏe khoắn.

Trước đây, sneakers vốn được coi là "đặc quyền" của những người chơi thể thao hay mê phong cách năng động, bụi bặm. Giờ đây, giày thể thao thành kiểu mốt khuynh đảo mọi đối tượng khác nhau. Các cô gái bắt đầu gắn bó với giày thể thao như một món đồ thời trang, phù hợp với các bộ cánh cá tính, unisex.

(Theo Ngôi sao)

Ý kiến

()