Chúng ta

FPT có lợi thế trong ngành giao thông

Thứ hai, 4/4/2016 | 08:59 GMT+7

Theo phân tích của Chứng khoán Rồng Việt, Tập đoàn FPT được đánh giá là có lợi thế, xuất phát từ hoạt động cơ bản phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng và phát triển hạ tầng, đang rất cần được đẩy mạnh tại Việt Nam.

RongViet Research dẫn báo cáo của Bộ Giao thông vận tải ước tính, Việt Nam cần đầu tư 40-50 tỷ USD mỗi năm từ nay đến 2020 để phát triển hạ tầng giao thông. “Sự bùng nổ về số lượng dự án hạ tầng cộng với việc khuyến khích sử dụng hình thức thu phí điện tử (ETC) và giao thông thông minh (ITS) đang tạo ra nguồn công việc lớn cho các doanh nghiệp công nghệ làm theo dự án như FPT”, Chứng khoán Rồng Việt nhận định. “Mặt khác, Nghị định 15 của Chính phủ đã thu hút không ít doanh nghiệp tư nhân tham gia lĩnh vực này”.

bus3-4469-1458108275-9661-1459732782.jpg

Tuyến buýt 5* từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm Sài Gòn sẽ sử dụng vé điện tử do FPT IS triển khai. Ảnh: VnExpress.

Trong lĩnh vực giao thông thông minh, FPT đang tham gia khá nhiều dự án như: xây dựng nhiều giải pháp xử lý vi phạm giao thông; hệ thống giám sát xử lý vi phạm trên đường cao tốc, vé tàu điện tử, vé xe buýt điện tử...

Mới nhất, đầu tháng 4, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM vừa có báo cáo thẩm định dự án đầu tư hệ thống vé điện tử thông minh dùng trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố theo hình thức đối tác công tư.

Theo đó, sẽ có 105 tuyến xe buýt phổ thông có trợ giá, với khoảng 1.953 xe các loại sẽ được triển khai đầu tư hệ thống vé điện tư thông minh. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 278 tỷ đồng, theo Hợp đồng BOO (Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh) do Liên danh Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn và FPT IS lập và đã được UBND TP phê duyệt.

Gần 2.000 phương tiện xe buýt TP HCM sẽ đồng loạt được triển khai hệ thống vé điện tử thông minh thời gian tới. Khi hệ thống vé điện tử thông minh đi vào hoạt động sẽ đẩy mạnh phát triển vận tải hành khách công cộng, giảm thiểu phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

Trước đó, từ tháng 11/2015, dự án triển khai hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật tự ATGT Nội Bài - Lào Cai có tổng mức đầu tư cho giai đoạn 1 hơn 56 tỷ đồng do FPT IS làm chủ đầu tư cũng đã được thực hiện. Đây là dự án đầu tiên về giám sát xử lý vi phạm tại Việt Nam được triển khai theo hình thức xã hội hóa với mục đích nâng cao ý thức của người điều khiển phương tiện, toàn bộ hành vi điều khiển phương tiện trên đường sẽ được tự động phát hiện các hành vi vi phạm để lực lượng cảnh sát giao thông xử lý.

Dự kiến hết quý I, đơn vị sẽ tổ chức đánh giá kết quả thí điểm làm cơ sở tiếp tục thực hiện giai đoạn 2, triển khai trên toàn tuyến đường Nội Bài - Lào Cai trong năm 2016.

FPT vừa tổ chức ĐHCĐ 2016. Năm 2016, FPT đặt kế hoạch doanh thu 45.796 tỷ đồng (tăng 14,5% so với năm 2015) và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 3.151 tỷ đồng (tăng 10,5% so với năm 2015). Vào năm 2020, tập đoàn kỳ vọng doanh thu từ thị trường nước ngoài chiếm 30%; Mức tăng trưởng doanh thu từ các dịch vụ số hóa cho khách hàng bình quân trên 70% mỗi năm.

>> Credit Suisse: ‘Hãy để mắt đến FPT’

Nguyên Văn

Ý kiến

()