Chúng ta

Tỷ phú Elon Musk được phóng thêm 7.500 vệ tinh phát Internet miễn phí

Chủ nhật, 2/12/2018 | 10:17 GMT+7

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) vừa cấp phép cho SpaceX được phóng thêm lượng vệ tinh khổng lồ trong dự án phát Internet Wi-Fi miễn phí.

Starlink là một dự án đầy tham vọng của SpaceX - một công ty của tỷ phú công nghệ Elon Musk - với mục tiêu phóng 12.000 vệ tinh lên quỹ đạo Trái đất để phát Internet miễn phí cho người dùng. Để khởi động dự án đó, SpaceX đã phóng lên vũ trụ 2 vệ tinh hồi tháng 2; và mới đây, FCC vừa cho phép triển khai 7.518 vệ tinh, nhiều hơn tổng số vệ tinh đang hoạt động hiện nay, theo Bloomberg.

spacex-starlink-satellite-ip-8280-154372

Wi-Fi sẽ được phủ sóng ở bất cứ đâu, dù là núi cao, sa mạc, vùng cực hay hải dương. Trong giai đoạn đầu tiên, SpaceX sẽ thử nghiệm mạng Internet miễn phí ở một số khu vực... Ảnh: NewsLocker

Những vệ tinh trong dự án Starlink sẽ bay cách mặt đất khoảng 1.150-1300km, cung cấp Internet miễn phí với tốc độ lên tới 1Gbps. Theo công bố của SpaceX, dự án Starlink có vốn đầu tư 10 tỷ USD, chia làm 2 giai đoạn 2019 và 2024, ước tính sẽ cung cấp Internet cho hàng chục triệu người sử dụng, tạo ra doanh thu 40 tỷ USD năm 2025. SpaceX lên kế hoạch bắt đầu phóng loạt vệ tinh mới từ năm sau.

SpaceX tiến hành cải cách, đổi mới để cho ra vệ tinh nhỏ hơn, rẻ hơn. Một số vệ tinh chỉ dài 10,16 cm và nặng 1,36 kg. Hãng cũng lên kế hoạch làm đội bay nhanh và thấp, cung cấp thông tin liên lạc vốn được xử lý bởi loại vệ tinh lớn và đắt tiền hơn.

Hiện có chưa đầy 2.000 vệ tinh hoạt động và việc lên kế hoạch phóng thêm vệ tinh vào không gian phải được thực hiện cẩn trọng, Chủ tịch ủy ban truyền thông liên bang Mỹ (FCC) - Ajit Pai cho hay. Ông Pai vừa nhắc đến nhiều chuyện liên quan đến không gian, quy định về mảnh vụn trong không gian và nhiều vấn đề khác hôm 15/11.

“Ngay cả vật thể có kích thước 1 cm cũng có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho vệ tinh”, ông Pai nói, nhắc đến bộ phim Gravity phát hành năm 2013. Phim mô tả hậu quả sự tàn phá do mảnh vụn va chạm gây ra.

FCC bỏ phiếu bầu quy định mới đòi hỏi thêm nhiều tính toán để chứng minh tàu vũ trụ được lên kế hoạch có nguy cơ va chạm tối thiểu cũng như giảm thiểu các mảnh vụn mới trong không gian. Các mảnh vụn này có thể đến từ thiết bị còn lại trong không gian sau khi giải phóng vệ tinh.

Năm 2012, FCC ước tính có 500.000 mảnh vụn nhỏ trong quỹ đạo, nhiều hơn khoảng gấp năm lần so với tổng số mạnh vụn hồi năm 2004. Số lượng vệ tinh quay quanh trái đất do tất cả các nước phóng lên đạt 1.886 vào tháng 8, theo ước tính của nhóm chính sách Union of Concerned Scientists.

“Một số quỹ đạo trở nên đông đúc. Vấn đề sự gia tăng số lượng vệ tinh nhỏ ngày càng lớn trong quỹ đạo trái đất tầm thấp”, Giám đốc Viện chính sách không gian thuộc Đại học George Washington - ông Henry Hertzfeld, cho hay. FCC chú ý đến vệ tinh theo một phần vai trò của cơ quan này trong việc điều chỉnh sóng vô tuyến mà tàu vũ trụ dùng để liên lạc. Ngoài SpaceX, FCC cũng phê duyệt quyền tiếp cận thị trường vệ tinh Mỹ cho các hãng Kepler Communications, Telesat Canada và LeoSat.

SpaceX không phải là công ty duy nhất đầu tư vào vệ tinh cung cấp dịch vụ băng thông rộng. Hãng Boeing cũng đã khởi động một dự án tương tự có thể nhận được sự đầu tư khổng lồ từ Apple. Google cũng đã khởi động dự án Loon sử dụng kết nối băng thông rộng từ khinh khí cầu nằm ở tầng bình lưu để cung cấp dịch vụ Internet cần thiết cho các vùng xa xôi của thế giới. Facebook cũng có tham vọng phủ sóng Internet toàn cầu từ vệ tinh.

Cuối năm 2017, Alphabet, hãng mẹ của Google, cho biết sẽ có khoảng 30 khinh khí cầu được gửi đến Puerto Rico và quần đảo Virgin để cung cấp dịch vụ viễn thông khẩn cấp và thay thế hàng nghìn cột phát sóng di động bị phá hủy sau siêu bão.

>> Chủ tịch FPT Telecom: ‘Tận lực để đạt 500.000 thuê bao Internet năm 2019’

Tân Phong

Ý kiến

()