Chúng ta

Xe không người lái không còn là 'lãnh địa' bất khả xâm phạm

Thứ ba, 21/2/2017 | 10:06 GMT+7

FPT đã phát triển thành công mô hình xe không người lái với tỷ lệ 1/10 so với kích thước của xe thật. Chiếc xe này có khả năng leo trèo bãi đất, bãi cát, leo dốc đến 45 độ, lội nước ngập sâu 10 cm, lội sình lầy, lội tuyết… rất tốt.

Mẫu xe đua này sẽ được cung cấp cho các sinh viên công nghệ trong cuộc thi lập trình xe không người lái - Cuộc đua số. Sinh viên sẽ sử dụng kiến thức trong lĩnh vực lập trình, xử lý ảnh, trí tuệ nhân tạo để lập trình xử lý thuật toán nhận dạng đường đi, giúp xe có thể di chuyển với tốc độ cao nhất trên sa hình mô phỏng một số đường phố thật. Cuộc thi diễn ra từ tháng 11/2016 đến tháng 4/2017. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên tới 700 triệu đồng. 

Sequence-01-Still001-8127-1487576723.jpg

Đội KLS trở thành đại diện của Học viện Kỹ thuật Quân sự tham gia vòng Chung kết Cuộc đua số 2017.

Sau 8 trận đấu loại tại các trường đại học trên toàn quốc (9/1-18/1), 8 đội thi xuất sắc nhất đã lọt vào vòng chung kết “Cuộc đua số - Xe không người lái” do Tập đoàn FPT tổ chức.

Đó là 8 đội thi đến từ ĐH Công nghệ (ĐHQG HN), Học viện Bưu chính viễn thông, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH FPT, Đại học CNTT (ĐHQG TP HCM), Học viện Kỹ thuật Quân sự, ĐH Bách Khoa TP HCM và ĐH Lạc Hồng.

71 đội thi của 16 trường đại học trên cả nước đã tham dự vòng thi Tìm kiếm đại diện trường của Cuộc đua số 2016-2017. Hàng nghìn sinh viên cùng các thầy cô giáo đến cổ vũ sôi động cho chương trình.

Video sinh viên Học viện Kỹ thuật Quân sự chia sẻ về Cuộc đua số FPT trên kênh VTV1:

Nguồn video: VTV 

Biên tập: Thanh Tùng

Ý kiến

()