Chúng ta

'Sách giúp học sinh tạo ra không khí học tập sôi nổi'

Thứ hai, 2/11/2015 | 11:00 GMT+7

Đón nhận "Tủ sách tiết thực" của cán bộ, giảng viên ĐH FPT, thầy Nguyễn Đông Vũ, Hiệu trường trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ch’Ơm, khẳng định sách sẽ giảm bớt khó khăn và giúp học sinh an tâm trong học tập cũng như nhân rộng lòng yêu thương con người.

Sáng ngày 31/10, hơn 500 đầu sách, áo quần đã đến với học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ch’Ơm, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Đây là địa phận nằm giáp ranh với nước bạn Lào nên địa hình đi lại rất khó khăn. Toàn xã có 8 thôn, dân cư thưa thớt và có đến 95% số hộ nghèo, cận nghèo. Hiện nhà trường có khoảng 347 học sinh, trong đó 100% là người dân tộc Cơ-tu. Cơ sở vật chất của trường còn nhiều thiếu thốn.

Trước tình cảm của cán bộ, giảng viên trường ĐH FPT, thầy Nguyễn Đông Vũ, Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ch’Ơm, cho rằng, những món quà quý giá này không chỉ giúp học sinh giảm bớt khó khăn, an tâm trong học tập mà còn tạo ra tinh thần học tập sôi nổi và khơi dạy lòng yêu thương con người. Đặc biệt thông qua sách, học sinh có thể nêu cao những tấm gương tiêu biểu để vươn lên trong cuộc sống, tiếp thêm nguồn tri thức mới của nhân loại.

Trước đó, ĐH FPT cũng đã tổ chức trao tặng "Tủ sách tiết thực" cho xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Tháng 7/2012, TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch HĐQT ĐH FPT, chính thức phát động chương trình "100 Tủ sách tiết thực". Ngày 13 hằng tháng, CBNV, giảng viên và sinh viên ĐH FPT sẽ giành một bữa ăn sáng và quyên góp số tiền này vào Quỹ tiết thực của trường nhằm xây dựng "Tủ sách tiết thực" tại các địa phương. Đây là một trong những hoạt động xã hội của ĐH FPT với mong muốn tinh thần vì cộng đồng trở thành tinh thần thường trực của mỗi CBNV, giảng viên và sinh viên nhà trường: Góp một bữa ăn sáng, tiếp nguồn tri thức Việt.
Toàn cảnh buổi trao sách của ĐH FPT:

 Việt Nguyễn

Ý kiến

()