Chúng ta

Phương pháp phòng ngừa khi trẻ bị sốt

Thứ sáu, 25/12/2015 | 16:45 GMT+7

Hiểu biết đúng về sốt giúp các bậc phụ huynh yên tâm hơn khi chăm sóc trẻ tại nhà. 

Sáng ngày 24/12, Tổng hội phối hợp với Công đoàn FPT Software Đà Nẵng tổ chức chương trình seminar "Chăm sóc trẻ sốt" dành cho hơn 50 phụ huynh của đơn vị. Bác sĩ Trương Nguyễn Thoại Nhân, Giám đốc khu Quốc tế, Trưởng khoa nhi Bệnh viện Hoàn Mỹ đã chia sẻ về cách nhận biết bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, phương pháp phòng ngừa, cách lấy nhiệt độ, dấu hiệu cần theo dõi, dinh dưỡng, cách chăm sóc... 

Hơn hai giờ đồng hồ lắng nghe và được giải đáp, chị Nguyễn Thị Mỹ Hoa, FPT Software Đà Nẵng, dù chưa lập gia đình nhưng khẳng định việc chăm sóc trẻ sốt là một kỹ năng cần thiết cho tất cả mọi người. "Gia đình ở nhà có cháu nhỏ nên tôi đã quyết định tham gia để tìm hiểu thêm. Qua buổi seminar, tôi biết được một số kỹ năng cơ bản để chăm sóc trẻ khi bị sốt để hạn chế những rủi ro", chị Hoa bày tỏ.

Chia sẻ của bác sĩ Trương Nguyễn Thoại Nhân, Giám đốc khu Quốc tế, Trưởng khoa nhi Bệnh viện Hoàn Mỹ:

 Việt Nguyễn

Ý kiến

()