Chúng ta

NSND Phạm Thị Thành tiết lộ tiêu chí chấm Hội diễn 13/9

Thứ năm, 25/8/2016 | 15:42 GMT+7

Là một trong số những người "cầm cân nảy mực" tại Hội diễn mừng sinh nhật 28 năm thành lập Tập đoàn FPT (13/9/1988 - 13/9/2016), NSND Phạm Thị Thành đã đưa ra một số lời khuyên để các đơn vị có được màn biểu diễn tốt nhất cho đêm diễn sắp tới.

Năm nay, chủ đề của Hội diễn 13/9 tại FPT Hà Nội là "Tương phùng" nhằm tái hiện và tôn vinh nghệ thuật truyền thống của dân tộc gồm tuồng, chèo, cải lương. Sân khấu truyền thống sẽ được tái hiện trên sân khấu Trung tâm Hội nghị quốc gia, cổng số 1, Đại lộ Thăng long, Nam Từ Liêm, Hà Nội, có sức chứa gần 4.000 người vào tối ngày 13/9.

co-thanh-3492-1472031663.jpg

Nghệ sĩ Nhân dân, Tiến sĩ Nghệ thuật học Phạm Thị Thành (sinh năm 1941) là nữ đạo diễn sân khấu nổi tiếng đương đại của Việt Nam. 

Thể loại sân khấu truyền thống tương ứng mà các đơn vị bốc thăm gồm: Cải lương (FPT Software, Khối Giáo dục FPT), tuồng (FPT IS, FH2O), chèo (FPT Retail, FPT Trading, FPT Telecom). Ban giám khảo là người FPT và các nghệ sĩ có uy tín và chuyên môn trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh sẽ ngồi ghế nóng tại Hội diễn. Theo BTC, ngoài NSND Phạm Thị Thành còn có NSƯT Thanh Ngoan và một vị giám khảo giấu mặt chưa được hé lộ.

Lễ hội 13/9 là hoạt động lớn của FPT, được tổ chức thường niên vào dịp sinh nhật công ty. Lễ kỷ niệm 28 năm thành lập Tập đoàn FPT (13/9/1988 - 13/9/2016) năm nay sẽ được tổ chức ở 4 vùng miền trên cả nước gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM và Cần Thơ. 

Video NSND Phạm Thị Thành chia sẻ về thể loại nghệ thuật truyền thống của dân tộc (tuồng, chèo, cải lương):

 Thanh Tùng

Ý kiến

()