Chúng ta

Trẻ ngỗ nghịch lớn lên kiếm tiền tốt hơn

Thứ năm, 30/7/2015 | 15:12 GMT+7

Bạn phiền lòng vì đôi lúc bé khá quậy phá? Theo một nghiên cứu mới đây, đó có thể là điều tốt với chính trẻ sau này.

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Developmental Psychology phát hiện thấy trẻ ngỗ nghịch có thể kiếm nhiều tiền hơn khi lớn lên, so với các bạn bè đồng lứa thuộc diện ngoan hiền. 

chamcon-5398-1438230835.jpg

Các nhà khoa học từ Đại học Luxembourg, Đại học Illinois và Đại học Berlin đầu tiên đánh giá một nhóm gồm 745 trẻ lên 12 tuổi vào năm 1968, dựa trên các yếu tố gồm trí thông minh, hành vi cư xử và mặt bằng kinh tế xã hội. 

40 năm sau đó, vào năm 2008, các nhà khoa học đánh giá lại từng cá nhân để xem liệu hành vi thời thơ ấu của họ có chỉ báo về sự thành đạt trong công việc ở tuổi trưởng thành hay không. 

Ngạc nhiên thay, họ phát hiện thấy những người thể hiện các hành vi không quy củ hồi nhỏ thì có xu hướng thành công hơn trong sự nghiệp. Những người thường xuyên có hành vi ngẫu hứng, không tuân theo quy tắc lại làm ra nhiều tiền hơn khi trưởng thành. 

Tác giả của nghiên cứu cho rằng, một lý giải cho hiện tượng này là tính cách ưa phản kháng có thể khiến các cá nhân này nhận được sự quan tâm nhiều hơn và tập trung mãnh liệt hơn vào những thành công cá nhân. 

Tuy nhiên nếu lần tới con bạn có hành động quá đáng, việc kể với trẻ điều trên không phải là ý tưởng hay. 

Theo VnExpress

Ý kiến

()