Chúng ta

Tình yêu và lòng nhân ái sẽ cứu rỗi thế giới

Thứ tư, 22/7/2015 | 14:26 GMT+7

Cụ già Dobri đi bộ 10 dặm mỗi ngày để quyên tiền cho nhà thờ, cụ không giữ lại một đồng nào dù mức sinh hoạt phí hằng tháng của cụ rất ít ỏi - chỉ 100 EUR.

l1-9725-1437540221.jpg

Một người đàn ông đưa cho cô gái vô gia cư đôi dép của mình ở Rio, Brazil. Cô gái đã bật khóc và chúng ta cũng vậy.

l2-3841-1437540221.jpg

Thật là một hành động đẹp! Đôi khi những người thất nghiệp còn chẳng có nổi một bộ suit sạch sẽ để đi phỏng vấn.

l3-8382-1437540221.jpg

Người đàn ông đang cố gắng cứu mấy chú chó con khỏi trận lũ lụt ở Manila.

l4-5508-1437540221.jpg

Những cô gái, chàng trai đến từ Serbia quyết định không sắm váy đầm và vest tuxedo tới prom. Số tiền tiết kiệm được họ sẽ gửi tới một trại trẻ mồ côi.

l5-4168-1437540221.jpg

Một người dân địa phương mang trà mời người lính sau nhiều giờ canh gác.

l6-1392-1437540221.jpg

Một người nhặt được 20 EUR ở hành lang của một tòa nhà. Thay vì giữ lại số tiền, người này đã để lại ghi chú: “Tìm thấy ở giữa tầng 1 và tầng 2 vào ngày 11/9 lúc 18:30”.

l7-5042-1437540221.jpg

Dù trời rất lạnh và phải mạo hiểm mạng sống, hai chàng trai Na Uy vẫn quyết định cứu giúp chú cừu non tội nghiệp.

l8-1354-1437540221.jpg

Anh cảnh sát New York có tên Larry Deprimo phát hiện một người vô gia cư trên đường. Anh rời đi và lát sau quay lại với một đôi tất và giày mới cho người này.

l9-8836-1437540221.jpg

Anh nhân viên cứu hộ cố gắng cứu sống chú mèo con trong một đám cháy lớn.

l10-8846-1437540221.jpg

Cầu thủ Kim Chelstrem giúp chú bé mắc chứng tự kỷ bình tĩnh lại trước khi trận đấu bắt đầu. Sau đó, cha của cậu bé đã viết một bức thư cảm ơn xúc động gửi tới anh.

l11-7172-1437540221.jpg

Nhân viên của một công ty vệ sinh quyết định mặc đồ anh hùng để cổ vũ các bệnh nhi.

l12-3339-1437540221.jpg

Khán giả đến xem show diễn của Korn cùng nhau nâng xe lăn lên để cậu bé có thể nhìn rõ thần tượng.

l13-7406-1437540221.jpg

Người của nhà thờ Alexander Nevsky ở Sofia phát hiện ra rằng số tiền lớn nhất mà họ nhận được do cụ già này quyên tặng. 40.000 EUR đến từ một cụ già có mức sinh hoạt phí 100 EUR/tháng! Cụ Dobri đã đi bộ 10 dặm mỗi ngày để quyên góp tiền, cụ không giữ lại một đồng nào cho bản thân.

Lê Vin (theo Chirkup)

Ý kiến

()