Chúng ta

Nhân viên FPT Education hết mình trong teambuilding

Thứ ba, 12/6/2018 | 16:45 GMT+7

Các cán bộ văn hóa FPT Education đã có buổi đào tạo, trải nghiệm, giao lưu kết nối 2 ngày một đêm (8-9/6) tại Minh Phú, Sóc Sơn, nhằm trau dồi thêm kinh nghiệm và tinh thần đoàn kết khi làm việc tập thể.

Anh-1-3730-1528779898.jpg

Với tâm trạng đầy háo hức, gần 20 thành viên trong đoàn đã có mặt từ sớm để khởi hành cho chuyến đi. Dù từng làm việc với nhau nhưng đối với nhiều thành viên, đây là lần đầu chạm mặt.

Anh-2-3145-1528779898.jpg

Sau buổi giao lưu, giới thiệu làm quen, cả đoàn đã tham gia work shop khá mới mẻ. Work shop gồm 3 phần, với những nội dung và giá trị khác nhau. Nếu phần 1 - Khởi động đi lại theo tốc độ từ 1-10 và chào nhau bằng các bộ phận cơ thể nhằm giúp học viên tập trung bắt đầu lớp học đồng thời tạo ra môi trường an toàn để học trong sự trải nghiệm thì phần 2 mang mục đích giúp cho học viên kết nối sâu; nhận diện trách nhiệm của mình, sự đồng điệu với những người xung quanh thông qua phần học mang tên - Điều khiểu chuyển động.

Anh-1-1-7943-1528779898.jpg

Bỏ qua các bỡ ngỡ ban đầu, anh chị em đã dần thân mật hơn qua những câu chuyện, những lời chia sẻ đầy tâm huyết cùng những câu chuyện người thật việc thật của các thế hệ đi trước. 


Anh-4-1118-1528779898.jpg

Phần 3 - Thiền động giúp học viên tự quay lại với phần bên trong của mình, cảm xúc cơ thể của cá nhân được hòa làm một; phần này còn giúp xả những năng lượng tiêu cực bên trong mỗi cá nhân.

anh-6-2-6302-1528779898.png

Buổi workshop 3 giờ là không gian để các học viên chia sẻ cảm giác cá nhân. Theo chia sẻ của chị Đặng Thị Thanh Huyền - FUNiX, thì “Ban đầu tôi thấy khá ngại khi tiếp xúc với bạn đồng hành, chưa bắt kịp với yêu cầu buổi học. Tuy nhiên sau đó dần quen hơn qua các phần và cuối cùng thì hoàn toàn thả lỏng. Buổi học thực sự rất thoải mái, bổ ích”.

Anh-3-2849-1528779898.jpg

Ngày hôm sau, các thành viên trong đoàn đã sơ kết hoạt động văn hóa trong 6 tháng đầu năm và lên kế hoạch hoạt động 6 tháng tiếp theo. Sáu tháng đầu năm đã trôi qua với không ít sự kiện, hoạt động, các anh chị em cán bộ đã cùng chia sẻ những khó khăn, góp ý, rút kinh nghiệm, sửa đổi đồng thời cũng học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để cùng hoàn thiện hơn nữa trong công tác tổ chức.

5-2-9006-1528779898.png

Thời gian giao lưu tuy không nhiều nhưng chương trình đã để lại ấn tượng sâu đậm trong các thành viên. “Làm văn hóa cũng như làm dâu trăm họ, luôn tự mình làm mọi việc, luôn cầu toàn đối với mọi sự kiện, tuy khó khăn, lúc người ta ăn thì mình làm việc, lúc người ta nghỉ ngơi mình vẫn làm việc. Vất vả là thế nhưng chỉ cần chương trình thành công thì mọi công sức đều xứng đáng", chia sẻ của chị Nguyễn Thị Ngọc - Trưởng ban Công tác sinh viên, ĐH Greenwich (Việt Nam).

Hà Trần

Ảnh: FPT Education

Ý kiến

()