Chúng ta

Lộ diện biểu tượng Cao đẳng FPT Tây Nguyên

Thứ sáu, 7/7/2017 | 16:04 GMT+7

Thể hiện đúng tính cách trẻ trung, năng động, nhiệt huyết, sáng tạo, lịch sự và đúng thuần phong mỹ tục của Việt Nam, biểu tượng của nam sinh Ngô Thành Đạt, chuyên ngành Thiết kế đồ họa - Mỹ thuật đa phương tiện, đã giành giải Nhất cuộc thi. 

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập cơ sở, FPT Polytechnic Tây Nguyên đã tổ chức cuộc thi thiết kế biểu tượng dành cho sinh viên nhà trường. Trải qua ba tuần phát động, cuộc thi nhận được khoảng 10 sản phẩm dự thi.

19691473-10213056581511863-146-4687-1560

Nam sinh giành giải Nhất cuộc thi thiết kế biểu tượng 5 năm Cao đẳng FPT Tây Nguyên.

Anh Trần Trung Hiếu, Phòng Công tác sinh viên FPT Polytechnic Tây Nguyên, cho biết, tác phẩm của Đạt sẽ trở thành thiết kế logo chính thức, chào mừng sinh nhật lần thứ 5 của nhà trường. Đây là tác phẩm quy tụ nhiều yếu tố mà cuộc thi đưa ra, thể hiện tính sáng tạo và độc đáo. 

Đạt chia sẻ, biểu tượng được thiết kế dựa vào 3 mảng màu xanh lá, xanh dương và cam - 3 màu đặc trưng của FPT. Nhờ có sẵn ý tưởng và kiến thức vững nên cậu không mất nhiều thời gian để thiết kế và chỉnh sửa. "Mất khoảng ba ngày em đã hoàn thành xong thiết kế logo", nam sinh cho biết.

Nói về môi trường FPT Polytechnic Tây Nguyên, chàng trai cho biết phương pháp đào tạo ở đây rất khác biệt, "không dành cho những bạn không chịu học, vì vậy em cảm thấy thú vị và phù hợp với bản thân. Phương pháp "thực học - thực nghiệp" chính là nền tảng quan trọng giúp cho sinh viên tự tin khi tiếp cạn với doanh nghiệp".

Giải thưởng dành cho lượt chia sẻ nhiều nhất trên facebook cá nhân thuộc về Tôn Thất Quốc Huy, chuyên ngành Thiết kế đồ họa - Mỹ thuật đa phương tiện. Thành tích của cuộc thi được nhà trường đánh giá vào kết quả học tập và giải thưởng bằng hiện vật. Bên cạnh đó còn có hạng mục giải phụ với cặp vé xem phim.

Cuộc thi thiết kế logo được phát động từ ngày 12 đến 16/6. Nội dung thiết kế gồm có biểu tượng và Facebook cover của FPT Polytechnic Tây Nguyên, sinh viên cần thể hiện đúng chủ đề kỷ niệm 5 năm thành lập. Tác phẩm dự thi phải lịch sự, đúng thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Thí sinh cũng phải chịu trách nhiệm về bản quyền đối với tác phẩm và thông tin do bản thân đăng tải. Ban tổ chức có quyền sử dụng tác phẩm dự thi của sinh viên sau cuộc thi cho các mục đích truyền thông.

19642473-1273046796127451-4921-8137-3146

Logo được giải Nhất cuộc thi.

Ngoài cuộc thi thiết kế biểu tượng, FPT Polytechnic Tây Nguyên còn tổ chức giải bóng đá sinh viên với sự tham gia của 5 đội bóng.

Được thành lập từ năm 2012, FPT Polytechnic Tây Nguyên là đơn vị đào tạo có tuổi đời trẻ nhất so với Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng. Hiện số lượng sinh viên theo học tại cơ sở khoảng 500 người. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp của nhà trường có việc sau 6 tháng gần 80%. Để tăng chất lượng đào tạo, nhà trường đã tiến hành làm việc với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để nhận “đặt hàng” nhân sự. Từ đó giúp sinh viên có thêm cơ hội việc làm cũng như thu nhập, đặc biệt tích lũy kinh nghiệm trong quá trình học tập.

>> 'Đầu tàu' của FPT Polytechnic Tây Nguyên

Việt Nguyễn

Ý kiến

()