Chúng ta

Giáo viên và học sinh FPT trồng cây dịp năm mới

Thứ năm, 5/3/2015 | 09:06 GMT+7

Trong giờ sinh hoạt đầu tiên của năm mới vào sáng 2/3, thầy trò FPT School đã cùng tham gia “Trồng cây đầu xuân” rất ý nghĩa.

3-620-7167-1425434167.jpg

Công việc cuốc đất được giao cho các học sinh nam.

Nơi được chọn để trồng cây là khu đường 30 m nằm trong khuôn viên ĐH FPT cơ sở Hòa Lạc, Hà Nội. Hố trồng cây của mỗi lớp được yêu cầu phải sâu khoảng 30 cm và có đường kính 50 cm. Mỗi lớp được giao cho cuốc, xẻng để trồng một bụi khoảng 5 cây.

Ngay sau khi kết thúc giờ học chính khóa, tất cả học sinh FPT nhanh chóng di chuyển tới khu vực đường 30 m để tham gia hoạt động “Trồng cây đầu xuân". Mỗi lớp được phân một khu đất khác nhau và trồng 5 cây, đồng hành với các em còn có các thầy, cô chủ nhiệm.

5-620-1201-1425434167.jpg

Học sinh tưới nước và phấn khởi với thành quả của mình.

Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động “Trồng cây đầu xuân”, cô Nguyễn Phương, Cán bộ phòng Phát triển cá nhân trường THPT FPT, nói: "Qua hoạt động trồng cây này, nhà trường mong các em cùng chung tay bảo vệ và chăm sóc môi trường sống quanh mình". 

Đây là hoạt động do phòng Hành chính ĐH FPT Hòa Lạc và trường THPT FPT phối hợp tổ chức. 

Theo FPT School

Ý kiến

()