Chúng ta

ĐH FPT tham gia Olympic Toán sinh viên toàn quốc

Thứ sáu, 17/4/2015 | 14:05 GMT+7

Từ ngày 13 đến 19/4, đội tuyển Olympic Toán học trường ĐH FPT sẽ tham dự kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc lần thứ 23 được tổ chức tại ĐH Kinh tế - ĐH Huế.

Năm nay, trường có 8 thành viên tham gia kỳ thi gồm các sinh viên Nguyễn Văn Từ Thiện, Phùng Minh Tùng, Đinh Ngọc Huy, Nguyễn Văn Dương, Đỗ Quang Long, Đỗ Xuân Việt, Trần Ngọc Nhật Huyền, Hà Lê Duy do TS Đinh Thành Trung, Trưởng bộ môn Toán học, dẫn dắt. Các sinh viên dự thi ở hai môn Đại số và Giải tích  thuộc bảng A - bảng dành cho các trường có hai giải Nhất trở lên trong các kỳ thi trước đây (từ năm 2009 đến 2014).

olympic-2075-1429240486.jpg

Đội tuyển ĐH FPT trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên lần thứ 22 năm 2014 tại Quảng Ngãi.

TS. Đinh Thành Trung cho biết: “Vì lịch học và thi của sinh viên đều kín nên các em phải tự ôn luyện. Riêng sinh viên ở cơ sở Hòa Lạc, Hà Nội, ngay từ tháng 3 đã thu xếp một buổi học cùng nhau để chuẩn bị cho cuộc thi này. Dù thời gian chuẩn bị không nhiều nhưng toàn đội vẫn quyết tâm mang về kết quả tốt nhất”.

Đây là lần thứ 7 ĐH FPT tham dự kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc. Trong 3 năm gần đây, sinh viên ĐH FPT đều xuất sắc dành được giải cao ở các hạng mục. Cụ thể, tại Phú Yên năm 2012, hai giải Nhất thuộc về sinh viên Mai Xuân Việt và Lê Phúc Lữ cùng ở môn giải tích. Năm 2013, sinh viên Lê Phúc Lữ giành giải Nhất ở hạng mục Đại số. Năm 2014, Đinh Ngọc Huy, sinh viên khóa 8, giành giải Nhất ở nội dung Giải tích.

Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc là một hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dạy và học toán, thúc đẩy phong trào học toán của sinh viên, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng sinh viên giỏi toán các trường đại học và cao đẳng. Năm nay, cuộc thi thu hút sự tham gia của 672 thí sinh, thuộc 88 đơn vị giáo dục đào tạo trong cả nước. Cuộc thi là sân chơi trí tuệ của sinh viên đam mê toán học, nó là công cụ hữu ích rèn luyện tư duy logic, bên cạnh đó còn tạo ra cơ hội cọ xát, chia sẻ kiến thức giữa sinh viên các trường với nhau.

Thu Chinh

Ý kiến

()