Chúng ta

Chủ tịch FPT nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Thứ tư, 19/9/2018 | 18:47 GMT+7

Trong hội nghị công tác Đảng năm 2018 của Tập đoàn FPT, Chủ tịch Trương Gia Bình vinh dự được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng do Đại diện Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng.

Hội nghị công tác Đảng năm 2018 của Tập đoàn FPT diễn ra lúc 13h ngày 19/9, tại tòa nhà FPT Duy Tân (Cầu Giấy) có sự tham dự của ông Trần Văn Tùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy Bộ, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng - Thứ trưởng Bộ KH&CN; ông Đặng Quang Huấn - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ KH&CN.

Về phía Đảng ủy Công ty Cổ phần FPT, tham dự có Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trương Gia Bình và các cán bộ trong BCH Đảng bộ, các Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên đại diện cho các chi bộ trong toàn Đảng bộ FPT.

Tại đây, Đảng ủy Công ty Cổ phần FPT báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 về công tác tham gia lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng gồm: tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, đánh giá duy trì kỷ luật Đảng, dân vận và lãnh đạo đoàn thể.

CHT-3661-7692-1537346157.png

Chủ tịch Trương Gia Bình nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ảnh: Ngọc Thắng. 

Đặc biệt, đại diện Đảng ủy Bộ KH&CN Đặng Quang Huấn đọc quyết định trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho anh Trương Gia Bình. “Cảm ơn những đóng góp của cá nhân đồng chí Trương Gia Bình và Tập đoàn FPT đã dành cho nền công nghệ nước nhà”, ông Huấn phát biểu.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ KH&CN, nhận định: “Công tác Đảng của Tập đoàn FPT đều làm theo đúng quy định, mọi quy định được thực hiện chặt chẽ. Mặc dù hoạt động với tư cách công ty cổ phần, tập đoàn vẫn duy trì được công tác Đảng bền vững, hoàn thành kế hoạch theo chỉ đạo của Đảng vì mục tiêu xây dựng đất nước”.

Với thời gian hoạt động Đảng 30 năm, Chủ tịch Trương Gia Bình chia sẻ: “Sau 30 năm, Tập đoàn FPT đã hoàn thành được mục tiêu, lời hứa ghi tên Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới. Giữ vững sứ mệnh đó, chúng tôi đã nỗ lực lao động với mục tiêu cao cả là hưng thịnh quốc gia. Rồi sau cùng, từng cá nhân, từng con người ở đây đều có một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc”.

Người đứng đầu FPT đồng thời nhấn mạnh: “Kế hoạch 10 năm tới, FPT sẽ trở thành tập đoàn cung cấp dịch vụ số đẳng cấp quốc tế. Đây sẽ là cuộc chạy đua đầy gian khổ nhưng thành công sẽ vinh quang gấp nhiều lần. Vì đâu đó, một giấc mơ vĩ đại sẽ làm nên FPT vĩ đại”. Với giấc mơ vĩ đại đó, Chủ tịch FPT mong muốn từng cá nhân, đặc biệt các cán bộ trong BCH Đảng ủy lao động hăng say, cống hiến hết mình để 30 năm tới Việt Nam trở thành cường quốc công nghệ thông tin trên thế giới.

Tại sự kiện, Hội nghị cũng trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho anh Đoàn Thanh Vịnh, Trưởng ban Kiểm soát FPT, cùng nhiều băng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích hoạt động Đảng xuất sắc trong 5 năm qua.

Hà Trần

Ý kiến

()