Chúng ta

'Bà con vùng lũ ấm lòng khi nhận quà FPT'

Thứ bảy, 16/11/2013 | 11:30 GMT+7

"Món quà ý nghĩa của FPT khiến người dân vùng lũ có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống. Tập đoàn không chỉ mang lại những món quà vật chất mà còn đem lại cho nhân dân niềm tin vào tương lai", ông Đặng Ngọc, Chủ tịch UBND xã Điện Nam Trung, Điện Bàn, Quảng Nam, nói.
> Người FPT vượt bão tặng quà nhân dân vùng lũ

Vượt qua cơn bão số 14 đang ảnh hưởng đến ven biển miền Trung và hàng chục km đường xấu, CBNV FPT đã đến thăm, động viên và tặng quà nhân dân vùng lũ Điện Bàn, Quảng Nam vào cuối tuần qua.

Sau chuyến thăm và tặng quà tại huyện Thăng Bình, chiều ngày 9/11, đoàn FPT với sự tham gia của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam tiếp tục hành trình đến với hai xã Điện Nam Đông và Điện Nam Trung thuộc huyện Điện Bàn.

"Sau cơn bão, bà con gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Khi nhận tin tập đoàn FPT về cứu trợ, chúng tôi đã chọn lọc những hộ bị thiệt hại nặng nhất để nhận quà. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc trước tấm lòng nhân ái của CBNV FPT”, ông Ngọc xúc động nói.

Tranh thủ di chuyển từ Thăng Bình sang Điện Bàn ngay trong buổi trưa, đoàn tặng quà tất bật chuẩn bị.

Tranh thủ di chuyển từ Thăng Bình sang Điện Bàn ngay trong buổi trưa, đoàn tặng quà tất bật công tác chuẩn bị.

d

Người dân Điện Nam Đông đăng ký nhận quà.

dsc3287-814934-1413013418.JPG

"Đây là tấm lòng của CBNV FPT và chúng tôi mong rằng có thể chia sẻ phần nào khó khăn của bà con", anh Nguyễn Tiến Danh, đại diện FPT, chia sẻ.

dsc3296-137526-1413013418.JPG

"Món quà là tấm lòng của CBNV FPT đối với đồng bào vùng lũ. Càng ý nghĩa và ấm lòng hơn khi người dân được nhận tiền và các nhu yếu phẩm trước khi bão Haiyan đổ bộ", ông Đỗ Diến, Phó Chủ tịch UBNB xã Điện Nam Đông, Điện Bàn, Quảng Nam, nói.

Tại xã Bình Nguyên, đoàn FPT tặng 150 phần, gồm quà là nhu yếu phẩm và 500.000 đồng; 5 hộ nghèo mỗi hộ nhận 1.500.000 đồng; 5 học sinh nghèo vượt khó nhận 1 triệu đồng; 100 chiếc áo khoác và 1 tủ sách.

Tại xã Điện Nam Đông, đoàn FPT tặng 210 phần quà gồm nhu yếu phẩm và 500.000 đồng; 5 hộ nghèo mỗi hộ nhận 1.500.000 đồng; 5 học sinh nghèo vượt khó nhận 1 triệu đồng; 100 chiếc áo khoác và 1 tủ sách.

Đại diện FPT, Hội Chữ thập đỏ và Tình nguyện viên giúp một cụ ông cất quà.

Đại diện FPT, Hội Chữ thập đỏ và Tình nguyện viên giúp một cụ ông cất quà.

Ông Phạm Bằng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Quảng Nam, tặng quà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng của Điện Nam Đông.

Ông Phạm Bằng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Quảng Nam, tặng quà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng của Điện Nam Đông.

dsc3321-450172-1413013418.JPG

"Quà thế này là quá ý nghĩa rồi. Cám ơn CBNV FPT nói chung và những người con đất Quảng đang làm việc tại FPT nói riêng", ông Trịnh Văn Bè, thôn Cổ An 2, Điện Nam Đông, xúc động.

Các tình nguyện viên giúp người già và khuyết tật lên nhận quà.

Tình nguyện viên Nguyễn Minh Vương giúp người già và khuyết tật lên nhận quà.

Người dân nhận quà khi cơn bão Haiyan đang chực chờ. Tại Hội trường xã, công tác chống bão cũng đã sẵn sàng.

Đoàn người háo hức nhận quà từ FPT.

d

Sau khi nhận quà, người dân lại tất tả đi di tản phòng khi bão.

dsc3337-220332-1413013418.JPG

"Cô mang quà FPT đi di tản luôn", cô Phạm Thị Hương, thôn 7A, nói.

Xem tiếp hình ảnh FPT trao quà tại Điện Nam Trung

Na Vy

Ý kiến

()