Chúng ta

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Đà Nẵng cần tạo thêm điều kiện để FPT phát triển hơn'

Thứ tư, 1/2/2017 | 11:36 GMT+7

Nhân chuyến thăm và chúc Tết Đảng bộ - Chính quyền và Nhân dân Đà Nẵng của ngày đầu năm mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn lãnh đạo thành phố tạo điều kiện, cơ chế để giúp FPT triển khai nghiên cứu, tạo ra những sản phẩm xuất xứ từ Đà Nẵng.

Sáng ngày 28/1 - mùng Một Tết Đinh Dậu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến trụ sở Thành uỷ thăm và chúc Tết Đảng bộ - Chính quyền và Nhân dân Đà Nẵng. Nhân dịp đầu xuân, Thủ tướng vui mừng trước sự phát triển toàn diện của Đà Nẵng, đặc biệt du lịch, dịch vụ.

IMG-7634-JPG.jpg

Thủ tướng kỳ vọng Đà Nẵng phải là một thành phố đẹp, thông minh, đủ sức cạnh tranh trong mối tương quan so sánh với các trung tâm khác trên thế giới chứ không chỉ trong nước và khu vực châu Á. 

“Đà Nẵng phải trở nên nổi tiếng, khẳng định vị trí, sức hấp dẫn của mình trên bản đồ thế giới. Năm Đinh Dậu này, tiếng gáy mạnh mẽ của chú Gà trống Việt Nam phải từ Đà Nẵng”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng tin tưởng Đà Nẵng sẽ ứng dụng nhiều hơn công nghệ thông tin và phát triển công nghệ thông tin. Tập trung tạo điều kiện để những doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu chọn thành phố làm điểm đến cùng hợp tác. Trong đó, FPT là đơn vị có tiềm lực rất mạnh về xuất khẩu phần mềm. Lãnh đạo thành phố cần tạo thêm điều kiện, chính sách đặc thù để giúp FPT triển khai nghiên cứu, nghĩ ra những cách làm khác trước, tạo ra những sản phẩm công nghiệp, công nghệ thông tin của Đà Nẵng, có xuất xứ từ Đà Nẵng.

"Thành phố phải có biện pháp, chính sách vừa thu hút vừa phát huy nhân tài. Có vậy thì người giỏi, người tài, người giàu sức sáng tạo mới sẵn sàng bỏ tất cả tìm đến, tìm về Đà Nẵng lập nghiệp và cống hiến", Thủ tướng nhắn nhủ.

Trong 3 năm gần đây, mảng xuất khẩu phần mềm của FPT Đà Nẵng luôn đạt con số tăng trưởng trung bình 50-60% mỗi năm, đội ngũ kỹ sư CNTT cũng tăng lên nhanh chóng, từ khoảng 400 người trong năm 2011 lên 2.000 người năm 2016. Nhiều dự án trị giá triệu USD với các đối tác lớn trên thế giới đã được triển khai tại FPT Đà Nẵng, đặc biệt là các dự án theo xu hướng công nghệ mới điện toán đám mây.

ANH-11-1461340979-660x0.jpg

Chủ tịch Trương Gia Bình chia sẻ về cơ hội phát triển CNTT tại Đà Nẵng cùng với Bí thư Nguyễn Xuân Anh, nhân dịp khánh thành công trình FPT Complex.

Tháng 4/2016, đơn vị đã khánh thành công trình FPT Complex, tọa lạc ở quận Ngũ Hành Sơn, dự án giai đoạn một đáp ứng nơi làm việc cho 3.200 người và hoàn thiện vào năm 2020 với sức chứa 10.000 người. Để đáp ứng mục tiêu 10.000 người và 300 triệu USD doanh thu vào năm 2020, trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2020, FPT Software Đà Nẵng cần tuyển trung bình từ 800 đến 2.000 người mỗi năm.

Thành công của FPT góp phần đưa Đà Nẵng đạt tổng doanh thu toàn ngành CNTT năm 2015 tăng 15,9% so với năm 2014; kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt gần 49,3 triệu USD, tăng trưởng gần 50% so với 2014.

>> FPT Software Đà Nẵng đón nhân viên 2.000

Việt Nguyễn

Ý kiến

()