Chúng ta

'Sinh viên CNTT hãy chuẩn bị hành trang để thay đổi thế giới'

Thứ ba, 31/10/2017 | 18:20 GMT+7

Khẳng định ngành CNTT đang thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực chất lượng cao, GĐ FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương hy vọng sinh viên chuẩn bị tốt hành trang để nắm bắt cơ hội việc làm.

Anh Nguyễn Tuấn Phương đã có buổi nói chuyện với 120 sinh viên đến từ trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng vào chiều ngày 30/10 tại FPT Complex. Anh đề cập một công nghệ mới của thế giới là Trí tuệ nhân tạo (AI) bằng các ví dụ như AlphaGo của Google đánh bại cao thủ cờ vây thế giới; trò chơi Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông; hình ảnh về xe tự hành của Tesla với kết cấu công nghệ phức tạp…

23023749-2064748103757920-85028082-n.jpg

Sinh viên lắng nghe những chia sẻ của lãnh đạo FPT Software Đà Nẵng.

Thông qua những trường hợp “kinh điển” của giới công nghệ, người đứng đầu Phần mềm FPT miền Trung nhấn mạnh Trí tuệ nhân tạo đã tạo ra những điều kỳ diệu trong lịch sử công nghệ. Thế giới đang dần trở nên thông minh hơn. "Từ đó, sinh viên CNTT cần chuẩn bị đủ hành trang để tham gia cuộc chơi thay đổi thế giới", anh nói.

Trước băn khoăn của sinh viên Trần Công Minh liệu rằng AI sẽ thay thế trí tuệ con người, anh Phương cho rằng trong tương lai gần, chưa thể dự đoán được AI có đánh bại được con người hay không. Nhưng chắc chắn rằng, trong thời đại này, người phải chạy nhanh hơn máy, nếu không thay đổi sẽ bị lạc hậu.

Sinh viên còn được biết thêm thông tin cơ bản về FPT Software như Top 100 Global Outsourcing, Top 100 nơi làm việc lý tưởng nhất Việt Nam. Khách hàng của FPT Software cũng là các ông lớn trên thế giới như Amazon, Microsoft... Đồng thời, công ty cũng đang nghiên cứu những công nghệ tiên tiến nhất của thế giới như Internet vạn vật (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI), phương tiện tự hành… 

“Hệ thống quy trình tiên tiến nhất SEI CMMI Level 5, ISO 9001:2008, ISO/IEC 20000-1:2011… khiến khách hàng tin tưởng rằng FPT Software luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng”, anh nói và cho biết đây là đất để sinh viên có cơ hội “đơm hoa kết trái”. 

23113647-2064748100424587-1086058072-n.j

GĐ FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương nói về cơ hội việc làm dành cho sinh viên CNTT.

Anh Phan Trung Điệp, Trưởng phòng Tuyển dụng - Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực FPT Software Đà Nẵng, đã giải đáp cụ thể về cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên. Với mục tiêu nhân sự trên 5.000 người vào năm 2020, đơn vị đang trong cơn khát nguồn nhân lực. Anh Điệp đề cập đến các điều kiện cần và đủ để sinh viên trở thành nhân viên như chuyên môn về CNTT; ngoại ngữ tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Nhật; kỹ năng mềm và ứng viên phải vượt qua các vòng thi tuyển, phỏng vấn.

“Ở FPT Software, bằng cấp sẽ mang tính chất tham khảo ban đầu, nhưng nếu bạn chứng minh được năng lực trong quá trình làm việc, mọi điều đều có thể thay đổi. Ngoài ra, đơn vị không thiếu cơ hội cho sinh viên thực tập. Các con số gần đây cho thấy 75% sinh viên thực tập trở thành nhân viên FPT Software", anh chia sẻ. 

Được thành lập ngày 13/8/2005, trong 12 năm qua, FPT Software Đà Nẵng không ngừng nỗ lực đưa đơn vị trở thành điểm đến hấp dẫn về xuất khẩu phần mềm. Hiện có trên 30 công ty lớn trên thế giới đã chọn FPT Software Đà Nẵng để ủy thác dịch vụ phần mềm, trong đó phần lớn là các đối tác Nhật Bản. Ba năm gần đây, mảng xuất khẩu phần mềm của FPT Đà Nẵng luôn đạt con số tăng trưởng trung bình 50-60% mỗi năm, đội ngũ kỹ sư CNTT cũng tăng lên nhanh chóng, từ 400 người trong năm 2011 lên hơn 2.000 người năm 2017. Nhiều dự án trị giá triệu USD với các đối tác lớn trên thế giới đã được triển khai tại FPT Đà Nẵng, đặc biệt là các dự án theo xu hướng công nghệ mới điện toán đám mây.

FPT Software đang hướng đến mục tiêu 1 tỷ USD doanh thu và 30.000 nhân sự vào năm 2020. Trong đó, FPT Software Đà Nẵng dự kiến đóng góp 25-30% vào mục tiêu nhân sự, tương đương khoảng 7.000-9.000 người vào năm 2020.

>> Sinh viên nhà F 'mục sở thị' FPT Complex

Việt Nguyễn - Xuân Phương

Ý kiến

()