Chúng ta

Quảng Bình ngập sâu, hoạt động kinh doanh của FPT bị gián đoạn

Thứ bảy, 15/10/2016 | 10:26 GMT+7

Mưa to khiến nhiều tuyến đường của TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình biến thành "sông", ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh. Nhiều cán bộ nhân viên được phép nghỉ để về hỗ trợ gia đình chống lũ quét. 

Hai ngày qua (13-14/10), áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền đã gây mưa to đến rất to tại Quảng Bình, tổng lượng mưa phổ biến 400-500 mm, một số nơi hơn 500 mm. Nhiều tuyến đường của TP Đồng Hới biến thành "sông", giao thông bị chia cắt. Theo báo cáo từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn TP Đồng Hới, tình trạng ngập úng diễn ra ở toàn bộ 16 xã, phường trên địa bàn, trong đó một số địa phương ngập nặng như: Lộc Ninh, Thuận Đức, Đồng Sơn, Đức Ninh…

Hầu hết các hoạt động kinh doanh của FPT đóng trên địa bàn đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sáng ngày 14/10, nhân viên FPT Telecom chi nhánh Quảng Bình vẫn đi làm việc bình thường nhưng đến trưa thì mọi tuyến đường đều bị chia cắt. "Đến trưa mọi tuyến đường đều không đi lại do nước ngập cục bộ, giao thông bị tê liệt khiến mọi hoạt động kinh doanh phải tạm dừng để đảm bảo an toàn. Một số nhân viên có gia đình ở vùng núi cao đều được cho về sớm để cùng người thân ứng phó nước lũ lên cao, tránh tình trạng lũ quét", anh Hoàng Hà, PGĐ FPT Telecom chi nhánh Quảng Bình, cho biết.

mualonoquangbinh14-2132-9940-1476500374.

Nước ngập hầu hết các tuyến đường tỉnh Quảng Bình.

Sáng nay (15/10), mưa có phần giảm nhưng nước vẫn chưa thể rút do lũ lớn ở các sông đang lên cao. Tình trạng mất điện diễn ra trên diện rộng nên tạm thời hoạt động kinh doanh bị gián đoạn. "Tất cả các tuyến đường vẫn còn bị ngập nên tạm thời sáng nay anh em được nghỉ làm việc. Riêng bộ phận kỹ thuật tiếp tục ứng phó trước diễn biến phức tạp nhằm đưa các biện pháp kịp thời để có báo cáo cụ thể lên lãnh đạo. Tính đến hiện tại, chi nhánh vẫn chưa có thông báo nào về thiệt hại người và của. Toàn thể cán bộ nhân viên vẫn giữ liên lạc thường xuyên nhằm hỗ trợ nhau kịp thời", anh Hà chia sẻ.

Tương tự, FPT Shop nằm trên đường Trần Hưng Đạo cũng đã tạm dừng hoạt động kinh doanh vào chiều hôm qua (14/10). "Buổi sáng shop vẫn mở bán bình thường nhưng đến trưa lượng mưa quá lớn khiến mọi tuyến đường ngập sâu nên đến 15h phải tạm dừng. Nước cũng gần tràn vào shop nên anh em nhanh chóng dọn dẹp hàng hóa vào nơi an toàn để tránh thiệt hai. Một số đồng nghiệp ở vùng thấp cũng xin phép được nghỉ để về hỗ trợ gia đình", anh Lê Ngọc Thịnh, Quản lý FPT Shop Trần Hưng Đạo, cho biết.

Mưa đang có xu hướng giảm nên sáng nay (15/10), shop tiến hành mở cửa để dọn dẹp và vệ sinh. "Hy vọng hôm nay trời tạnh mưa và nước sẽ rút nhanh. Hiện các tuyến đường vẫn còn ngập, khả năng khách hàng đến mua sắm rất thấp. Một số đồng nghiệp sáng nay vẫn chưa thể đi làm lại vì phải hỗ trợ gia đình cũng như nước ngập quá sâu khiến giao thông đi lại nguy hiểm. Theo thông tin, phần lớn gia đình của mọi người đều ngập", anh Thịnh thông tin.

Gia đình anh Thịnh đóng ở thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch cũng bị ngập nhưng "vì ở vai trò quản lý nên tôi phải túc trực để đảm bảo an toàn cho shop, nắm bắt tình hình anh em để có những giải quyết kịp thời. Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về thiệt hại của gia đình đồng nghiệp. Hy vọng tất cả mọi người đều an toàn và sớm đi làm lại".

20161015074926-baoso7-7827-1476500375.jp

Nhiều khả năng bão Sakira sẽ đổ bộ miền Trung nước ta.

Theo thống kê, do ảnh hưởng của mưa lũ những ngày qua, đã có 5 người mất tích, 2 người chết, gần 20 tàu cá, sà lan trôi ra biển, 27.000 nhà dân bị ngập sâu. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, tính đến sáng 15/10, lũ trên thượng lưu sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang (Quảng Bình) đang dao động ở mức đỉnh; sông Thạch Hãn (Quảng Trị) đang xuống chậm; sông La, hạ lưu sông Ngàn Sâu và sông Cả đang lên.

Hiện bão Sakira còn cách đảo Luzon, Philippines, khoảng 440 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120-135 km/h), giật cấp 13-14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 1h ngày 17/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách quần Đảo Hoàng Sa khoảng 680 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 14-15 và tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây, nguy cơ đổ bộ miền Trung trước ngày 20/10.

>> Huế chìm trong biển nước, FPT bị ảnh hưởng kinh doanh

Việt Nguyễn

Ý kiến

()