Chúng ta

Phần mềm FPT được Đà Nẵng vinh danh

Thứ năm, 1/9/2016 | 10:19 GMT+7

Đóng góp tích cực thúc đẩy ngành CNTT và Truyền thông của thành phố phát triển, FPT Software đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND Đà Nẵng.

Sáng ngày 30/8, Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị tuyên dương các doanh nghiệp tiêu biểu ngành Thông tin và Truyền thông năm 2015 và trao giải cuộc thi trình diễn pháo hoa trên máy tính năm 2016. 6 doanh nghiệp đã vinh dự đón nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, gồm: Viễn thông Đà Nẵng, Công ty Dịch vụ Mobifone khu vực 3, Bưu điện Đà Nẵng, FPT Software Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty Axon Active Việt Nam và Chi nhánh Công ty Gameloft.

Khen-thuong-doanh-nghiep-CNTT-6372-3049-

GĐ FPT Software Đà Nẵng (thứ ba từ phải qua) nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, vì những đóng góp tích cực cho ngành CNTT và Truyền thông.

Phát biểu tổng kết, TS. Nguyễn Quang Thanh, GĐ Sở Thông tin và Truyền thông thành phố, cho rằng, thành công là do những nỗ lực không mệt mỏi, phát huy tốt nội lực của các doanh nghiệp để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế; sự cần cù miệt mài với tinh thần lao động sáng tạo của hơn 28.000 lao động của ngành. 

Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhìn nhận, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông đã có những đóng góp tích cực thúc đẩy ngành CNTT và Truyền thông thành phố có những bước phát triển rất ngoan mục và xứng đáng là một trong những ngành kinh tế quan trọng. Đơn cử FPT Software Đà Nẵng tăng trưởng từ 30 đến 40%/năm; doanh thu của các doanh nghiệp hoạt động trong khu Công viên phần mềm Đà Nẵng năm 2015 đạt gần 10.000 tỷ đồng. Dự kiến năm 2016, tổng doanh thu toàn ngành gần 20.000 tỷ đồng.

Nhưng ông Dũng cho rằng, thời gian qua cơ quan quản lý nhà nước vẫn chưa định vị rõ vị trí của ngành để có những đầu tư đáng kể, có giải pháp thúc đẩy sự phát triển. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố cần phát huy mạnh mẽ hơn vai trò quản lý, tạo môi trường phát triển trong xu thế cạnh tranh, công bằng cho doanh nghiệp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tập trung xây dựng quy hoạch đồng bộ cơ sở hạ tầng viễn thông, vừa tạo môi trường để doanh nghiệp triển khai đầu tư vào dịch vụ viễn thông công cộng…

Theo báo cáo của Sở TT&TT Đà Nẵng, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2016 của ngành TT&TT đạt 8.517 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu phần mềm ước đạt 27,2 triệu USD. Dự kiến doanh thu toàn ngành năm 2016 ước đạt khoảng 19.951 tỷ đồng, tăng trưởng 110% so với 2015, trong đó kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 54,3 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước 395 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực CNTT, thành phố Đà Nẵng có trên 700 doanh nghiệp trên các lĩnh vực, đã góp phần giải quyết công ăn việc làm cho thế hệ trẻ trên địa bàn TP Đà Nẵng đồng thời thu hút lực lượng lao động có trình độ cao ở các địa phương lân cận đến làm việc và lập nghiệp. Doanh thu hoạt động CNTT, điện tử 6 tháng đầu năm trên 5.100 tỷ đồng và ước cả năm đạt hơn 13.000 tỷ đồng, nộp ngân sách 115 tỷ đồng.

Trải qua 11 năm hình thành và phát triển, FPT Software Đà Nẵng đã trở thành điểm đến hấp dẫn về xuất khẩu phần mềm. Hiện có trên 30 công ty lớn trên thế giới đã chọn FPT Software Đà Nẵng để ủy thác dịch vụ phần mềm, trong đó phần lớn là các đối tác Nhật Bản. Trong 3 năm gần đây, mảng xuất khẩu phần mềm của FPT Đà Nẵng luôn đạt con số tăng trưởng trung bình 50-60% mỗi năm, đội ngũ kỹ sư CNTT cũng tăng lên nhanh chóng, từ khoảng 400 người trong năm 2011 lên gần 2.000 người năm 2016. Nhiều dự án trị giá triệu USD với các đối tác lớn trên thế giới đã được triển khai tại FPT Đà Nẵng, đặc biệt là các dự án theo xu hướng công nghệ mới điện toán đám mây.

Để đáp ứng mục tiêu 10.000 người và 300 triệu USD doanh thu vào năm 2020, trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2020, FPT Software Đà Nẵng cần tuyển trung bình từ 800 đến 2.000 người mỗi năm. Cuối tháng 4 vừa qua, đơn vị đã khánh thành công trình FPT Complex, tọa lạc ở quận Ngũ Hành Sơn, dự án giai đoạn một đáp ứng nơi làm việc cho 3.200 người và hoàn thiện vào năm 2020 với sức chứa 10.000 người. Thành công của FPT góp phần đưa Đà Nẵng đạt tổng doanh thu toàn ngành CNTT năm 2015 tăng 15,9% so với năm 2014; kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt gần 49,3 triệu USD, tăng trưởng gần 50% so với 2014.

>> FPT Software Đà Nẵng vững bước tuổi 11

Việt Nguyễn

Ý kiến

()