Chúng ta

Hà Nội và TP HCM lọt Top 10 thành phố năng động nhất thế giới

Thứ sáu, 3/2/2017 | 17:56 GMT+7

Theo chỉ số City Momentum Index (CMI)của Jones Lang LaSalle, Hà Nội và TP HCM đều nằm trong danh sách 10 đô thị năng động nhất thế giới năm 2017. Đây là lần đầu tiên các đô thị Việt Nam góp mặt trong danh sách CMI.

Bảng xếp hạng được công bố tại Diễn đàn Kinh tế thế giới vừa diễn ra ở Davos, Thụy Sĩ. CMI của Jones Lang LaSalle (hãng dịch vụ quản lý đầu tư của Mỹ) đánh giá và xếp hạng 134 đô thị lớn trên toàn cầu. 

Trong top 30 thành phố năng động nhất năm 2017, TP HCM ở vị trí số 2, sau Bangalore, thủ phủ công nghệ của Ấn Độ. Thủ đô Hà Nội đứng thứ 8, vượt qua nhiều đô thị nổi tiếng như Boston, Dubai hay Melbourne.

the-worlds-most-dynamic-cities-3219-1617

Top 30 của JLL. MVCI chỉ ra, thế giới đang ngày càng có nhiều thay đổi, vì thế, những thành phố có khả năng thích ứng nhanh sẽ có sức cạnh tranh rất cao. Nguồn JLL.

CMI đánh giá 42 yếu tố tại 134 thành phố. Chúng được chia làm 3 nhóm, trong đó 2 nhóm phản ánh sức mạnh với các thay đổi ngắn hạn và một quyết định sự bền vững của kinh tế trong dài hạn.

Các tiêu chí được nhóm thành 3 lĩnh vực, phản ánh sức mạnh về những thay đổi ngắn hạn và một sử dụng để xác định sức bền kinh tế dài hạn. Nhóm đầu đóng góp 40% kết quả xếp hạng tổng, gồm các chỉ số kinh tế - xã hội như GDP, dân số, người đi máy bay, các trụ sở doanh nghiệp và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nhóm 2 chiếm 30%, tập trung vào đà tăng trưởng của bất động sản thương mại. Còn nhóm 3 gồm sức mạnh công nghệ, đột phá, tiếp cận giáo dục và chất lượng môi trường.

fpt-telecom-8894-1467078811-4076-1486118

Công nghệ là một trong những yếu tố quan trọng để JLL đánh giá. Những nơi có thể hấp thụ, thích nghi và tận dụng tốt lực đẩy này sẽ được xếp đầu.

Các nhân tố quan trọng của những thành phố năng động nhất thế giới là công nghệ và sự đổi mới. Những yếu tố đặc trưng nhất của các thành phố này là công nghệ và đột phá. Những nơi có thể hấp thụ, thích nghi và tận dụng tốt lực đẩy này sẽ được xếp đầu.

Đây là lần đầu tiên các đô thị Việt Nam được góp mặt trong nhóm dẫn đầu của CMI. Bảng xếp hạng khẳng định, TP HCM và Hà Nội thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài và đang trải qua quá trình chuyển đổi từ các ngành sản xuất giá trị thấp đến các hoạt động có giá trị cao hơn. 

Dù châu Á - Thái Bình Dương vẫn đóng góp nhiều đại diện trong top 30, đà tăng trưởng đã giảm tốc tại một số thành phố. Tokyo và Seoul nằm trong top 20 năm ngoái, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế ngắn hạn và bất động sản giờ đã chậm hơn. Singapore và Hong Kong cũng nằm trong top thành phố cạnh tranh nhất thế giới. Nhưng Singapore đang chịu tác động từ tăng trưởng ì ạch, lực lượng lao động suy giảm và thị trường bán lẻ, văn phòng xuống dốc. Còn bất động sản thiếu các yếu tố nền tảng là nguyên nhân khiến Hong Kong tụt hạng.

Dẫu vậy, CMI không phải công cụ đánh giá thành phố tốt nhất để đầu tư. Nó chỉ phát hiện thành phố nào có thể có vị thế tốt nhất để cạnh tranh trong môi trường biến đổi liên tục như hiện nay. Dù thứ tự thay đổi, London, Thượng Hải và Thung lũng Silicon vẫn luôn nằm trong top 10, từ khi danh sách này được công bố lần đầu năm 2014.

>> Thủ tướng giao FPT kết nối Jack Ma cổ vũ start-up Việt

Nguyên Văn

Ý kiến

()