Chúng ta

Gần 2.500 học sinh thi chung kết ViOlympic

Thứ ba, 23/4/2013 | 18:47 GMT+7

Sáng ngày 23/4, gần 2.500 học sinh xuất sắc đến từ 51 tỉnh thành trên cả nước đồng loạt tham gia vòng chung kết toàn quốc cuộc thi giải toán qua Internet - ViOlympic - do Bộ Giáo dục & Đào tạo cùng Đại học FPT phối hợp tổ chức.
> ViOlympic sôi nổi tại đất mỏ / ViOlympic trao giải cho thành viên thứ 10 triệu

Để có mặt trong vòng chung kết, các em đã phải vượt qua rất nhiều đối thủ với 18 vòng thi đầy thử thách được triển khai từ tháng 9/2012.

Cuộc thi, được tổ chức tại trường tiểu học Ái Mộ (quận Long Biên, Hà Nội), diễn ra nghiêm túc và khá căng thẳng với các đề bài mang tính phân loại cao. Những thí sinh tham gia vòng chung kết cấp toàn quốc gồm ba khối lớp 5, 9 và 11.

Đề thi được thiết kế đặc biệt với nhiều dạng bài phong phú, bao quát được kiến thức mà học sinh đã được học, đồng thời có những câu hỏi đòi hỏi khả năng tư duy cao. Trong 60 phút, các thí sinh phải hoàn thành 3 bài thi lớn với việc trả lời khoảng 30 câu hỏi và điểm tối đa đạt được là 300 điểm. Sau khi giám thị công bố mã đề thi cho các khối lớp, thí sinh bắt đầu làm bài thi.

Để đảm báo tính nghiêm túc, thí sinh đều phải đề đồ dùng cá nhân như túi, điện thoại, máy tính ngoài phòng thi.

Để đảm bảo tính nghiêm túc, thí sinh đều phải đề đồ dùng cá nhân như túi, điện thoại, máy tính ngoài phòng thi.

Theo thống kê kết quả ban đầu từ Ban tổ chức, khối lớp 5 có 29 em đạt điểm giỏi (Từ 270 đến 300 điểm), trong đó có một học sinh tại Thái Bình đạt điểm tuyệt đối 300/300. Khối lớp 9 có 22 em đạt điểm giỏi, trong đó 2 em thuộc tỉnh Vĩnh Phúc đạt điểm 300/300. Khối lớp 11 có 17 em đạt điểm giỏi.

Căn cứ vào kết quả thu được về điểm của bài thi, thời gian làm bài và số lần thi, Ban tổ chức sẽ trao các giải Vàng, Bạc, Đồng và khuyến khích cho các cá nhân xuất sắc vào tháng 5.

Đây là năm thứ 5 cuộc thi  ViOlympic được phát động rộng rãi tới các trường tiểu học, THCS và THPT trong cả nước nhằm tích cực hưởng ứng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học, từng bước tạo điều kiện cho học sinh được làm quen và biết cách khai thác những kiến thức trên mạng Internet để phục vụ học tập.

Mỗi học sinh đều có thẻ dự thi và được các giám thị dặn dò cẩn thận trước khi bắt đầu làm bài.

Mỗi học sinh đều có thẻ dự thi và được các giám thị dặn dò cẩn thận trước khi bắt đầu làm bài.

Đồng thời, ViOlympic tạo sân chơi trí tuệ để học sinh giao lưu học tập, tiếp cận, cọ xát với những kiến thức của môn Toán và bồi dưỡng những học sinh có khả năng về toán, nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thông và tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các trường học.

Đóng vai trò đơn vị phối hợp tổ chức cùng Bộ Giáo dục & Đào tạo, Đại học FPT cho biết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng kỹ thuật cũng như phát huy thế mạnh của một trường đại học về CNTT để đảm bảo tốt nhất về nội dung và công nghệ cho ViOlympic, phủ rộng cuộc thi tới các trường học khắp các tỉnh thành trên cả nước, biến ViOlympic thành một sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng toán học cho đất nước.

Lần thứ 5 tổ chức, cuộc thi giải toán qua Internet vượt mốc 10 triệu thành viên và phổ biến tới hơn 1.000 huyện thuộc 63 tỉnh thành trên cả nước. ViOlympic có tất cả 19 vòng thi.

Nam Anh

Ý kiến

()