Chúng ta

FPT Telecom Campuchia tiến ra biển

Thứ năm, 29/5/2014 | 19:23 GMT+7

Đơn vị thuộc FPT Telecom tại đất nước Chùa Tháp tiếp tục mở rộng vùng phủ khi khai trương chi nhánh thứ 5 tại tỉnh Sihanoukvile.
> FPT Telecom mở chi nhánh Siem Reap

d

Trụ sở chi nhánh đã sẵn sàng cho lễ khai trương. Ảnh: Hoàng Ân.

Sau thời gian chuẩn bị, chi nhánh của Opennet tại tỉnh ven biển miền Nam Campuchia sẽ chính thức khai trương và đi vào hoạt động từ ngày 30/5. Tên đầy đủ của đơn vị là King Technologies Co., Ltd. chi nhánh Sihanoukvile, tọa lạc tại địa chỉ 231 Ekareach street, Sangkat luk 2, Khan Mittapheap, Sihanoukvile. Anh Nguyễn Tiến Trung sẽ đảm nhận chức danh Giám đốc chi nhánh. Opennet Sihanoukvile hiện có 17 CBNV. Đơn vị chủ yếu cung cấp dịch vụ Internet ADSL và FTTH.

d

Anh Nguyễn Tiến Trung được FPT Telecom điều chuyển từ Hà Nội sang chuẩn bị cho việc thành lập và quản lý chi nhánh.

Tham dự lễ khai trương có TGĐ FPT Telecom Nguyễn Văn Khoa, GĐ Công nghệ Vũ Anh Tú, TGĐ Opennet Phùng Hưng, PTGĐ Opennet Đỗ Anh Tuấn và Giám đốc điều hành Opennet kiêm Giám đốc chi nhánh Kampong Cham và Battam Bang Nguyễn Hoàng Ân cùng toàn thể cán bộ nhân viên chi nhánh.

Với việc khai trương chi nhánh Sihanoukvile, Opennet đã tăng sự hiện diện của mình tại 6 tỉnh thành ở Campuchia là: Thủ đô Phnom Penh, tỉnh Kandal, Kampong Cham, Battam Bang, Siem Reap và Sihanoukvile sau 2 năm hoạt động.

d

Opennet Sihanoukvile có 17 CBNV, trong đó phần lớn là người Campuchia. Đơn vị chủ yếu cung cấp dịch vụ Internet ADSL và FTTH. Ảnh: Hoàng Ân.

Sihanoukville, có tên gọi khác là Kampong Som hay Kampong Saom, là một thành phố cảng ở phía Nam Campuchia, bên Vịnh Thái Lan. Sihanoukville có diện tích 868 km², dân số theo số liệu 1998 là 155.690 người. Thành phố này có cảng nước sâu duy nhất ở Campuchia, có các bãi biển thu hút khách du lịch. Thành phố được đặt tên theo cựu quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk.

Hiện Opennet vươn lên vị trí thứ hai về số lượng thuê bao trong các nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Campuchia.

Lan Chi

Ý kiến

()