Chúng ta

FPT Telecom 'ẵm' trọn giải Internet viễn thông Top ICT VN 2017

Thứ tư, 20/9/2017 | 08:44 GMT+7

Được vinh danh ở cả 5 hạng mục, các thành viên FPT giành được nhiều giải thưởng nhất tại Giải Top ICT Việt Nam thường niên của Hội Tin học TP HCM (HCA).

Lễ trao Giải thưởng “Top ICT Việt Nam 2017”do HCA tổ chức ngày 19/9, FPT, với 3 đơn vị thành viên tham gia, được vinh danh nhiều nhất với 5 giải thưởng ở 5 hạng mục.

FPT Telecom là doanh nghiệp duy nhất giành giải “Top ICT dành cho đơn vị Internet - Viễn thông 2017”. Theo Ban tổ chức, giải thưởng là sự ghi nhận cho những bước tiến công nghệ và tiên phong trên thị trường của FPT Telecom khi đơn vị này liên tục dẫn đầu trong việc quang hóa hạ tầng, chuyển đổi thành công cho hơn 1 triệu hộ gia đình sử dụng IPv6, ra mắt gói dịch vụ Internet tốc độ nhanh nhất Việt Nam hay đầu tư phát triển các dịch vụ mới như Truyền hình thông minh, điện toán đám mây.

DSC0065-1-5314-1505871317.jpg

TGĐ FPT Telecom Nguyễn Văn Khoa nhận giải từ Ban tổ chức.

FPT IS tiếp tục là đơn vị được vinh danh ở nhiều hạng mục nhất, gồm: “Top Đơn vị cung cấp dịch vụ tích hợp hệ thống CNTT 2017”, “Top đơn vị phần mềm 2017” và “Sản phẩm triển vọng FPT i.Hotel”.

Bộ ba giải thưởng một lần nữa khẳng định kinh nghiệm và năng lực nhà tích hợp hệ thống, cung cấp giải pháp hàng đầu Việt Nam và khu vực của FPT IS trong việc tìm kiếm các giải pháp phù hợp, đáp ứng nhu cầu thiết thực của khách hàng.

Trong khi đó, FPT Software tiếp tục khẳng định vị trí là nhà cung cấp dịch vụ phần mềm toàn cầu lớn nhất Việt Nam với giải thưởng “Top đơn vị xuất khẩu phần mềm 2017”. Hiện FPT Software cung cấp dịch vụ, giải pháp CNTT cho khoảng 450 khách hàng là các tập đoàn lớn trên phạm vi toàn cầu, trong đó có 50 khách hàng trong danh sách Forbes 500.

FPT Software đang có những bước tiến mạnh mẽ hướng đến mục tiêu 1B2020 (doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2020. Trong ba năm qua, Phần mềm FPT liên tục tăng trưởng khoảng 30%. Năm 2013 đạt mốc doanh thu 100 triệu USD. Năm 2014, con số này tăng lên 138 triệu USD, tăng 38%; năm 2015 là 181 triệu USD (31%) và năm 2016 là 230 triệu USD (27%). Dự kiến, ngoài tăng trưởng tự nhiên (organic growth), đơn vị sẽ hướng đến M&A (mua bán và sáp nhập).

Đây là giải thưởng thường niên về CNTT-VT do HCA tổ chức, bắt đầu từ năm 1998 với giải Huy chương vàng và từ năm 2001 với giải Top 5. FPT luôn là đơn vị giành nhiều giải thưởng nhất qua các mùa vinh danh.

Giải thưởng Top ICT Việt Nam được diễn ra thường niên nhằm xếp hạng, quảng bá, tôn vinh và khuyến khích các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin - viễn thông, góp phần đưa CNTT-VT trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp ngày càng tích cực hơn vào tăng trưởng kinh tế của TP HCM nói riêng và Việt Nam nói chung. Theo Ban tổ chức, giải thưởng xét duyệt chủ yếu trên tiêu chí doanh số năm 2016 của từng lĩnh vực tham gia.

Năm 1998, Giải Huy chương vàng CNTT-VT Việt Nam được HCA tổ chức lần đầu tiên, là một trong những giải thưởng sớm nhất, khuyến khích phát triển CNTT-VT tại Việt Nam. Giải thưởng được đón nhận và tín nhiệm, là nguồn thông tin tham khảo quan trọng để các tổ chức, doanh nghiệp lựa chọn đối tác cung cấp giải pháp CNTT-VT.

Từ năm 2001-2016, Giải thưởng Top 5 ICT Việt Nam được HCA đưa vào xét chọn, trao song song với giải thưởng Huy chương vàng, xếp theo thứ tự mức doanh số của 5 đơn vị hay sản phẩm, dịch vụ CNTT-VT hàng đầu.

Top 5 và Huy chương vàng ICT Việt Nam trở thành giải thưởng mang tầm vóc quốc gia, đặt trên tiêu chí doanh số đạt được của các đơn vị và sản phẩm dự thi. Tổng doanh thu của các đơn vị đạt giải chiếm gần 40% doanh thu toàn ngành.

>> FPT là công ty công nghệ duy nhất 5 lần được Forbes VN vinh danh

Chi Vy

Ý kiến

()