Chúng ta

FPT Software mở văn phòng thứ 20 trên toàn cầu

Thứ hai, 1/6/2015 | 15:12 GMT+7

Dự kiến đến cuối năm 2015, FPT Software Philippines sẽ có khoảng 150 người và con số này sẽ tăng lên gấp 10 lần vào năm 2020, tương đương khoảng 1.500 người.

Ngày 29/5, FPT Software đã chính thức khai trương FPT Software Philippines đặt tại Khu CNTT Cebu (Cebu IT Park), thành phố Cebu, Philippines. Đây là văn phòng thứ 20 của FPT Software tại 4 châu lục trên toàn cầu.

CB-1-3299-1433131005.jpg

Các lãnh đão FPT Software, đối tác và quan chức địa phương cùng cắt băng khai trương công ty đầu tiên tại Phillippines.

“FPT Software đang hướng tới mục tiêu 1 tỷ USD doanh thu và 30.000 nhân sự vào năm 2020, tham gia vào một sân chơi được ví như “World Cup” của các công ty dịch vụ phần mềm toàn cầu”, anh Nguyễn Thành Lâm, CEO FPT Software, chia sẻ nhân lễ khai trương. “Philippines, với sự tương đồng về văn hóa và nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao là địa điểm chúng tôi lựa chọn đầu tiên trong khu vực ASEAN để nhân rộng mô hình phát triển tương tự như tại Việt Nam. Tiếp theo sẽ là các điểm đến khác, chẳng hạn như Myanmar”.

Cebu là một tỉnh của Philippines, nằm ở phía đông của đảo Negros, là một trong những nơi phát triển nhất của Philippines, và là trung tâm thương mại, mậu dịch, giáo dục và công nghiệp lớn ở miền Trung và miền Nam của quần đảo. 

Cebu IT Park có quy mô 24 ha, là một trong những khu CNTT và trung tâm thương mại hiện đại hàng đầu của Philippines. Trong chiến lược phát triển dài hạn của FPT Software, khu vực ASEAN được định vị là trung tâm cung cấp nguồn nhân lực và nghiên cứu và phát triển công nghệ mới. FPT Software kỳ vọng FPT Software Philippines sẽ trở thành một trung phát triển dịch vụ có quy mô nhân lực và năng lực công nghệ tương đương các trung tâm lớn khác tại Việt Nam. 

Theo con số thống kê của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư CEBU (CIPC - CEBU Investment Promotions Center), hằng năm Philippines có khoảng 80.000 sinh viên tốt nghiệp, trong đó có khoảng 28,6% thuộc lĩnh vực CNTT và Kỹ thuật. So với một số quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á, nguồn nhân lực của Philippines đang có lợi thế về khả năng giao tiếp nhuần nhuyễn bằng tiếng Anh, kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế…

Năm 2014, FPT Software đạt 2.900 tỷ đồng doanh thu (tương đương trên 135 triệu USD), tăng trưởng 35% so với năm 2013. Trong 4 tháng đầu năm 2015, FPT Software tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao về doanh thu so với năm 2014, tương đương con số 52%, đạt gần 50 triệu USD.

1-4651-1433131005.jpg

Khu làm việc của kỹ sư FPT tại Cebu.

FPT Software đang hướng đến mục tiêu doanh số 1 tỷ USD và 30.000 nhân sự, trong đó có khoảng 5.000 chuyên gia tư vấn vào năm 2020. Để đạt được mục tiêu này, hằng năm FPT Software cần tuyển khoảng 4.000 - 5.000 nhân sự. Năm 2015, FPT Software có nhu cầu tuyển dụng khoảng 4.000 nhân lực mới.

Do đó, ngoài việc tuyển dụng nhân sự tại thị trường trong nước, FPT Software sẽ đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự tại thị trường bên ngoài Việt Nam, văn phòng tại CEBU được xem là thị trường cung cấp nhân lực quan trọng của hướng đi này.

Hiện FPT Software có trên 350 khách hàng là các tập đoàn lớn trong các lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, Hàng không, Năng lượng, Công nghiệp ô tô…. đồng thời, đang là đối tác tư vấn cấp cao về công nghệ Cloud, Mobility của Amazon Web Services, Microsoft.

Quy mô nhân lực của FPT Software khoảng trên 8.000 CBNV, trong đó có khoảng 1.000  CBNV đang sống và làm việc tại 19 quốc gia trên thế giới. Trong nước, FPT Software có 4 trung tâm phát triển dịch vụ lớn gồm Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ. Trong đó, Trung tâm tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng có quy mô nhân lực lần lượt là 3.500 người, 2.000 người và 1.500 người.

Nguyên Văn

Ý kiến

()