Chúng ta

FPT có 1.135 nhân viên người nước ngoài

Thứ hai, 4/4/2016 | 15:08 GMT+7

Đại diện lãnh đạo FPT nhận định, với một tập đoàn trong nước, con số gần 5% CBNV người nước ngoài "là rất đáng kể và FPT sẽ gia tăng nhanh chóng lượng người nước ngoài trong thời gian tới".

Anh Trần Hải Linh, TGĐ Sendo.vn, đại diện tập đoàn, đã chia sẻ thông tin về những hoạt động kinh doanh, công nghệ, văn hóa nổi bật của FPT trong tháng 3 vừa qua, tại buổi chào cờ định kỳ tháng 4 của người FPT Tân Thuận (TP HCM) với khoảng 200 CBNV tham dự.

Anh Linh cho biết, ngày 31/3, ĐHCĐ đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của 203 cổ đông, đại diện cho hơn 279 triệu cổ phần, chiếm 70,32% có quyền biểu quyết. Năm 2015, FPT đã trở lại quỹ đạo tăng trưởng hai chữ số, cả doanh thu và lợi nhuận, lần lượt ở mức 14% và 16%. Doanh thu toàn tập đoàn đạt 40.003 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn đạt 2.851 tỷ đồng.

Năm 2015, FPT chia cổ tức 20% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. “Các cổ đông tiếp tục đặt tin tưởng vào sự phát triển nhanh và bền vững của FPT. Giới đầu tư gửi lời tri ân sự cống hiến hết mình và đầy sáng tạo của 27.000 CBNV tập đoàn”, anh Linh chia sẻ.

DSC-8184-JPG-5438-1459738662.jpg

Người FPT chào cờ định kỳ thứ Hai tuần đầu mỗi tháng.

Với thông điệp "Đổi mới để tăng trưởng", FPT đặt mục tiêu vượt mốc 2 tỷ USD trong hai năm tới. Theo đó, FPT đề ra 3 mục tiêu lớn, gồm: Trở thành tập đoàn toàn cầu; Tiên phong trong thế giới số; và Nâng cao đẳng cấp. Tương ứng với các mục tiêu này, vào năm 2020, tập đoàn kỳ vọng doanh thu từ thị trường nước ngoài chiếm 30%; Mức tăng trưởng doanh thu từ các dịch vụ số hóa cho khách hàng bình quân trên 70% mỗi năm và FPT sẽ nằm trong danh sách Forbes Global 2000.

Trước đó, ngày 25/3, tại ĐH FPT ở Hòa Lạc (Hà Nội), tập đoàn đã tổ chức hội thảo Digitalization for Growth. Hơn 90 cán bộ cao cấp và cán bộ công nghệ tham dự đã chia sẻ những xu hướng Digitalization (Số hóa) và sự chuyển dịch của FPT để nắm bắt cơ hội mới. FPT xác định, cuộc cách mạng công nghiệp hóa lần thứ tư với cốt lõi là công nghệ số hóa kết hợp với các ngành khác đang diễn ra là thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh, cuộc sống của con người. Thách thức mở ra cơ hội to lớn cho FPT vươn lên trở thành người dẫn dắt Digiatalization của Việt Nam và trở thành công ty toàn cầu.

Trong dịp này, FPT đã khởi xướng thành lập Quỹ tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam (Vietnam Innovative Startup Accelerator, gọi tắt là VIISA). Tiếp theo việc thành lập FPT Ventures, tập đoàn và Quỹ đầu tư Dragon Capital Group đã ký thỏa thuận hợp tác về việc thành lập Quỹ tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam với mô hình quỹ mở, có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn, trong đó FPT và Dragon Capital Group là hai nhà sáng lập đầu tiên.

DSC-8198-JPG-8523-1459738662.jpg

Tháng này Sendo trực nên TGĐ Trần Hải Linh thay mặt lãnh đạo tập đoàn chia sẻ thông tin với CBNV đang làm việc tại Tân Thuận.

Mục đích của quỹ nhằm đào tạo, đầu tư, hỗ trợ các nhóm khởi nghiệp (startup) trong lĩnh vực công nghệ thông tin, di động, Internet, tài chính để trở thành các doanh nghiệp thành công. Dự kiến trong quý 2/2016, khóa đào tạo tăng tốc khởi nghiệp đầu tiên của VIISA sẽ chính thức bắt đầu.

Cụ thể hóa chiến lược toàn cầu hóa, VnExpress đã ra mắt trang tiếng Anh chuyên về Việt Nam và Đông Nam Á. “Đây không phải là trang dịch từ VnExpress tiếng Việt mà là trang tin hoàn toàn mới, tập trung tin tức cho những người nước ngoài quan tâm đến Việt Nam. “VnExpress tiếng Anh đã có trên 30.000 lượt người đọc (user) dù chưa ra mắt chính thức”, đại diện Ban lãnh đạo tập đoàn tiết lộ. “Cạnh đó, trang tin nội bộ Chungta.vn cũng có phần điểm tin bằng tiếng Anh đáp ứng nhu cầu tin tức của gần 5% CBNV là người nước ngoài. Đây là mức khá lớn và chúng ta kỳ vọng con số này sẽ tăng mạnh trong thời gian tới với xu hướng toàn cầu mạnh mẽ”.

Trong báo cáo thường niên năm 2015, phát thành cuối tháng 3 năm nay, tính đến hết tháng 12/2015, quy mô nhân sự làm việc tại FPT đạt 26.818 người, tăng 21,8% so với năm 2014. Trong đó, tổng số kỹ sư, lập trình viên, chuyên gia công nghệ của tập đoàn đạt 10.617 người, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Năm 2015, số nhân viên nước ngoài của FPT là 1.135 người, với 25 quốc tịch, chiếm khoảng 4,2%. 

Theo TGĐ Trần Hải Linh, thành tích ấn tượng nhất trong quý I của công ty thành viên thuộc về FPT Retail. “Bán lẻ FPT đã cán mốc 300 cửa hàng, hoàn thành kế hoạch năm 2016”, CEO Sendo nói. “Chuỗi cửa hàng FPT Shop nắm được thời cơ, sở hữu những vị trí đắc địa cũng như tăng tốc bứt phá trong cuộc cạnh tranh với các nhà bán lẻ khác. Dự kiến đến hết năm 2016, FPT Shop có thêm 10 cửa hàng nữa ngoài kế hoạch”.

3-6929-1459738663.jpg

Theo đại diện tập đoàn, xu hướng gia tăng CBNV là người nước ngoài sẽ tiếp tục tại FPT cùng với quá trình toàn cầu hóa mạnh mẽ. Ảnh CBNV FPT Slovakia - đơn vị toàn cầu hóa của FPT.

Đầu tháng 3, Top 100 cá nhân xuất sắc FPT 2015 đã thực hiện hành trình khám phá đất nước Myanmar trong chương trình tôn vinh cá nhân xuất sắc cấp tập đoàn. Ba năm qua, FPT Trading, FPT IS, FPT Education, FPTSoftware  đã triển khai hoạt động tại đây. Tiến trình mở cửa đất nước Myanmar cho chúng ta cơ hội xây dựng FPT thứ hai tại “mỏ vàng cuối cùng của châu Á”, theo cách gọi của Bloomberg.

Sau phần chia sẻ của đại diện Ban lãnh đạo tập đoàn, anh Phan Nhật, đại diện Ban Văn hóa - Đoàn thể (FUN) FPT, thông tin các hoạt động văn hóa, tinh thần.

Theo đó, sự kiện lớn nhất là Ngày Người FPT vì cộng đồng 13/3 năm nay được phát động tại Hà Nội, TP HCM và Cần Thơ. Riêng tại Tây Đô, với hơn 500 người FPT tham dự cùng khoảng 1.500 học sinh- sinh viên và thanh niên Cần Thơ. Sau lễ, người FPT phía Nam đã tỏa đi các tỉnh/thành miền Tây để thăm và tặng quà các trường cũng như trao học bổng cho những hoàn cảnh khó khăn.

Chuỗi hoạt động khắp cả nước thu hút hơn 2.000 người tham gia, 7 địa điểm hiến máu được 1.026 đơn vị máu, đến thăm học sinh 22 trường và tặng tặng 265 suất học bổng, 17.000 quyển sách và 11.000 cuốn vở, 44 máy tính  cho các em học sinh.

Cạnh đó, giải VCL 2016 diễn ra trong 2 ngày 26-27/3 tại Nhà thi đấu quận 7 thu hút hơn 120 VĐV từ các đơn vị phía Nam tham gia. Kết quả, FPT IS HCM giành giải Nhất toàn đoàn với việc giành 3 huy chương Vàng. Xếp thứ hai là FPT Software với 2 huy chương Vàng và 3 huy chương Bạc.

Sắp tới, FUN sẽ khởi động giải bóng đá Futsal 2016.

>> Credit Suisse: ‘Hãy để mắt đến FPT’

Nguyên Văn

Ý kiến

()