Chúng ta

‘Cơ hội của FPT là không biên giới’

Thứ ba, 28/1/2014 | 10:00 GMT+7

“Chúng ta không lo về cơ hội mà lo về công nghệ. Mọi tập đoàn trên thế giới đều làm giống nhau, vấn đề của FPT là sự khác biệt”, Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình nhận định sau khi tham gia Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF).
> Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tham gia WEF cùng FPT

Theo anh Bình, FPT đang theo kịp với nhịp điệu của thế giới về công nghệ SMAC. Các cơ hội mở ra từ thị trường này là rất lớn, không chỉ về giải pháp mà còn về nhân lực. Ước tính hiện tại thiếu khoảng 2 triệu lập trình viên cho mảng Cloud Computing.

Do đó, Việt Nam nói chung và FPT nói riêng sẽ phải tập trung vào công nghệ, khai thác thế mạnh của mình là nhân lực. FPT sẽ có một số giải pháp để chớp lấy cơ hội là đẩy mạnh mảng đại học và quy mô tuyển sinh; tuyên truyền để thanh niên Việt Nam thấy đây là cơ hội thực sự để đổi đời; đào tạo và lấy nhân lực ngoại quốc.

Anh Trương Gia Bình trao đổi với Chúng ta về những cơ hội đang đến cho FPT:

Triệu Mẫn

Clip: Hà Diễm

Ý kiến

()