Chúng ta

Nhiều doanh nghiệp ủng hộ Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung

Thứ bảy, 13/1/2018 | 09:29 GMT+7

Ngày 10/1, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ và Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung (gọi tắt là Quỹ PTTTMT) gặp gỡ lãnh đạo, đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng bàn hướng hoạt động, phát triển lâu dài cho quỹ nhằm giúp đỡ hiệu quả, thiết thực hơn cho người dân trên cả nước phòng tránh thiên tai.

ANH-8-1440981465-660x0-4498-15-6745-7855

FPT cùng nhiều doanh nghiệp tại Đà Nẵng cam kết hỗ trợ Quỹ phòng tránh thiên tai trong nhiều năm với tổng số tiền lên đến 25,5 tỷ đồng.

Ông Phan Diễn, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ PTTTMT cho hay, sau 9 năm hoạt động, quỹ đã nhận được sự ủng hộ với tổng giá trị 250 tỷ đồng. Từ đó, đã xây dựng 38 trường tiểu học, 18 trường mầm non, 20 trạm y tế xã và 14 nhà sinh hoạt cộng đồng ở những vùng thường xuyên xảy ra bão, lũ như: Trường tiểu học Quảng Minh A (tỉnh Quảng Bình), Trạm Y tế Kim Liên (tỉnh Quảng Ngãi), nhà cộng đồng phóng tránh thiên tai ở xã đảo Tân Hiệp (tỉnh Quảng Nam)… nhằm kết hợp trú ẩn an toàn trong thiên tai và phục vụ dân sinh. Bên cạnh đó, hỗ trợ 60 trường tiểu học, mầm non bị thiệt hại do bão, lũ. Trồng 109ha rừng ngập mặn phòng hộ ven biển ở huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa). Hỗ trợ thành lập, tập huấn, trang bị cho 85 đội xung kích cứu hộ, cứu nạn ở các địa phương. Hỗ trợ 3.370 hộ dân ở 6 tỉnh miền Tây Nam Bộ và Nam Trung Bộ khắc phục khó khăn về nguồn nước do hạn hán, nhiễm mặn. Xây dựng hệ thống đo mưa tự động, cảnh báo ngập lụt sớm tại các địa phương. Hỗ trợ phụ nữ nghèo tỉnh Quảng Trị vay vốn sinh kế và xây dựng gác xép để chống lũ. Tặng hơn 11.000 suất nhu yếu phẩm đến tận tay các gia đình bị thiệt hại do bão lũ…

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết, thành phố Đà Nẵng hỗ trợ Quỹ PTTTMT 2 tỷ đồng/năm; đồng thời vận động các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đóng góp quỹ hơn 40 tỷ đồng để thực hiện các chương trình, hoạt động hỗ trợ người dân các địa phương phòng tránh, giảm nhẹ, khắc phục thiệt hại do thiên tai. Để tạo nguồn kinh phí bền vững phục vụ các hoạt động và sự phát triển lâu dài của Quỹ PTTTMT, Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi các doanh nghiệp có những hỗ trợ, đóng góp và trở thành đối tác để hoạt động của quỹ ngày càng có chiều sâu và rộng hơn nữa.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo và đại diện một số doanh nghiệp đã hỗ trợ Quỹ PTTTMT chủ động hoạt động, phát triển lâu dài. Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) ủng hộ quỹ trong 10 năm với ít nhất 1 tỷ đồng/năm. Công ty CP Đầu tư Phương Trang và các đối tác ủng hộ 3 tỷ đồng trong năm 2018 và trong 5 năm tiếp theo, hỗ trợ ít nhất 1 tỷ đồng/năm. Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung hỗ trợ 1 tỷ đồng/năm từ nay đến năm 2020. Công ty CP Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô trước mắt ủng hộ 1 tỷ đồng/năm trong 3 năm đến. Công ty CP DHC - Suối Đôi (đơn vị chủ quản Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài-Đà Nẵng) ủng hộ 500 triệu đồng/năm trong 3 năm và Công ty TNHH Phần mềm FPT miền Trung ủng hộ 200 triệu đồng/năm trong 5 năm.

Báo Đà Nẵng

Ý kiến

()