Chúng ta

Kỹ sư cầu nối làm việc tại Nhật có thu nhập 2.000- 4.000 USD

Thứ năm, 1/2/2018 | 15:54 GMT+7

95% học viên đào tạo trở thành Kỹ sư cầu nối (BrSE) đang làm việc tại Nhật Bản với mức thu nhập hằng tháng từ 2.000- 4.000 USD là câu trả lời thuyết phục cho chất lượng đào tạo du học sinh của FPT Software.

“10K BrSE” với ý nghĩa “10 000 Kỹ sư cầu nối” là một trong những dự án lớn của Phần mềm FPT, nhằm mở rộng, kết nối cơ hội việc làm cho những người Việt trẻ đam mê công nghệ thông tin.

FPT-Software-BrSE-Ky-Su-Cau-No-6609-3523

Nhận mức lương khởi điểm 2.000 USD nếu làm việc ở Nhật là một trong những cơ hội dành cho ứng viên tham gia chương trình đào tạo 10.000 Kỹ sư cầu nối của FPT Software. 

Bằng hình thức du học kết hợp làm việc tại Nhật Bản - một trong những cái nôi của phát minh công nghệ, điều này đã tạo nên bước đi mới trong quy chuẩn đào tạo du học. Đồng thời, tạo niềm tin và định hướng sự nghiệp rõ ràng cho các học viên theo học.

Đại diện FPT Software cho biết: “Sau gần 4 năm khởi động chương trình, đến nay đã có 470 học viên tốt nghiệp với gần 95% học viên tham gia chương trình đạt được mục tiêu làm việc. Trong đó, học viên có việc tại Nhật là 84,2% và tại Việt Nam là 15,8%”.

Năm 2007, FPT Software đào tạo kỹ sư kết nối cho nội bộ nhân viên công ty. Năm 2015 với chiến lược và mục tiêu dài hạn, FPT Software chính thức mở rộng chương trình đào tạo và cung ứng nhân lực kỹ sư CNTT của Việt Nam với Nhật Bản.

1-0921477-1044525-5672-1517472754.jpg

Đào tạo kỹ năng lập trình chuyên sâu giúp học viên tự tin ứng tuyển vào các tập đoàn lớn của Nhật.

Thay đổi suy nghĩ “Việt Nam là nơi cung cấp nguồn nhân lực giá rẻ”, FPT Software đang dần khẳng định vị trí, năng lực và tư duy của những người Việt trẻ không hề kém cạnh so với các nước bạn.

Tập trung vào đối tượng là sinh viên mới tốt nghiệp, có khả năng và nói tiếng Nhật thành thạo, thông qua lớp học ngắn hạn 4 tháng tại Việt Nam và quá trình học 12 tháng tại Nhật Bản.

Mục tiêu đạt bằng N2 – nói tiếng Nhật như người bản địa sau 1 năm học tại Nhật không hề khó. Đây là cơ hội tốt để các kỹ sư Việt Nam trở thành “Kỹ sư cầu nối” tiếng Nhật thành công.

FPT Software tạo mọi điều kiện thuận lợi như đảm bảo 100% visa sang Nhật, đảm bảo chi phí du học hợp lý, bảo lãnh vay tài chính 5 năm và cam kết giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp tại Nhật cho học viên.

Trong chiến lược phát triển của FPT Software, Nhật Bản là thị trường tiềm năng quan trọng bậc nhất. Đến nay, FPT Nhật Bản là công ty CNTT Việt Nam lớn nhất tại Nhật, đồng thời tiệm cận Top 50 công ty cung cấp dịch vụ CNTT lớn nhất ở thị trường này.

Mới đây, FPT Software tặng 44 suất du học Nhật bản lên đến 250 triệu đồng cho học viên may mắn đăng ký tham gia khóa tháng 7/2018 (khóa 13). Thời gian chốt tuyển là ngày 10/2. Các ngành tuyển chọn bao gồm: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, cơ khí. Thí sinh đăng ký được tư vấn miễn phí và nhận ngay những suất học bổng trị giá tới 250 triệu đồng.

Thông tin liên lạc:

- TP HCM: 0971 023 041

- Đà Nẵng: 0944 352 610

- Hà Nội: 0943 382 308

Fanpage: https://www.facebook.com/fpt.software.brse/

Website: kysucaunoi.vn

>> FPT Software giành hợp đồng kỷ lục hơn 100 triệu USD

VTC News

Ý kiến

()