Chúng ta

Đà Nẵng đưa tiếng Nhật vào dạy trường phổ thông

Thứ hai, 2/3/2015 | 09:12 GMT+7

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Sở GD&ĐT thành phố cần nghiên cứu đưa ngay môn tiếng Nhật vào dạy ở hệ thống các trường phổ thông trong năm học 2015-2016. 

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng các sở, ban ngành của thành phố vừa có cuộc làm việc với Tập đoàn FPT để triển khai các hệ thống phục vụ xây dựng thành phố thông minh, đào tạo nguồn nhân lực để tạo ra sản phẩm công nghệ cao, công nghệ phần mềm. 

660-9871-1425199179.jpg

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để tạo ra sản phẩm công nghệ cao. Ảnh: Chungta.vn.

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn FPT cho biết thị trường xuất khẩu phần mềm qua Nhật Bản có rất nhiều triển vọng, trong khi đó trình độ kỹ sư công nghệ thông tin của Việt Nam chưa đáp ứng được nhu cầu do hạn chế về mặt ngôn ngữ.

Phía Tập đoàn FPT mong muốn Đà Nẵng đi tiên phong trong việc đào tạo đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin biết tiếng Nhật để giành lấy thị trường béo bở này.

Ông Huỳnh Đức Thơ đề nghị Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng nghiên cứu đưa ngay môn tiếng Nhật vào dạy ở hệ thống các trường phổ thông trong năm học 2015-2016. Bởi vì hiện tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng cũng chiếm phần lớn nhà đầu tư đến từ Nhật Bản.

“Phải làm ngay chứ không chần chờ gì nữa. Hiện nay, Nhật Bản là đối tác lớn, đáng tin cậy nên Đà Nẵng cần đào tạo đội ngũ cần thiết để đáp ứng nhu cầu này. Ngoài ra, tôi mong muốn FPT nên đưa trụ sở về đặt tại TP Đà Nẵng để phát triển”, ông Thơ nói.

Tuổi Trẻ

Ý kiến

()