Chúng ta

Thí sinh Cuộc đua số thức trắng đêm 'luyện cầu'

Thứ tư, 10/5/2017 | 10:20 GMT+7

"Các đội thi đều lúng túng trong việc điều khiển xe vượt qua cầu an toàn. Đội em sẽ thức trắng đêm để tìm ra lời giải cho bài toán khó này", Phan Lý Huỳnh, thành viên đội Tên lửa (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) cho biết.

0 giờ sáng nay (ngày 10/5), tiếng gầm rít của những chiếc xe không người lái vẫn vang lên tại Nhà thi đấu quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trước áp lực của bài toán điều khiển xe tự hành vượt qua 2 cây cầu, các đội đều thức thâu đêm để lập trình cho xe hoàn thành tốt phần thi này. Thầy Đoàn Thế Thảo, Trưởng đoàn đội CDIO (ĐH Bách khoa TP HCM), cho hay, ở trường đều không dạy lập trình trên Linux nên qua cuộc thi Cuộc đua số, các em phải tự tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng trên chính chiếc xe của đội mình. "Quan sát các đội, tôi thấy ĐH Lạc Hồng và Học viện Kỹ thuật quân sự rất mạnh. Hy vọng ĐH Bách khoa TP HCM sẽ vào được vòng chung kết", thầy Thảo nói.

doi-lac-hong-4388-1494382991.jpg

Đội LHU Racing 304 (ĐH Lạc Hồng) hoàn thiện khá trơn tru phần lập trình xe leo cầu. Ảnh: Đức Anh.

Anh Lê Ngọc Tuấn, Ban tổ chức Cuộc đua số, tiết lộ, việc có 2 cây cầu là một thử thách tương đối khó với các đội thi, đòi hỏi việc lập trình chính xác tốc độ xe khi lên và xuống cầu. 8h sáng nay (ngày 10/5), các nhóm sinh viên tiếp tục chạy thử xe trên chính sa hình thực tế được đặt tại Nhà thi đấu quận Cầu Giấy. Đêm chung kết sẽ diễn ra lúc 19h cùng ngày. Sự kiện sẽ được tường thuật trực tiếp trên Truyền hình FPT, báo điện tử VnExpress, trang tin Chungta.vn và livestream trên FPT Workplace.

Vượt qua vòng sơ khảo, 8 đội thi lọt vào vòng chung kết cuộc thi gồm: TechColor (ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội), Tên lửa (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông), MTA_Racer (Học viện Kỹ thuật quân sự), Seboys (ĐH Công nghệ thông tin - ĐHQG TP HCM), CDIO (ĐH Bách khoa TP HCM), LHU Racing 304 (ĐH Lạc Hồng), BKAkids (ĐH Bách Khoa Hà Nội) và Alpha One (ĐH FPT).

Xem bằng link YouTube tại đây.

 Thanh Tùng

Ý kiến

()