Chúng ta

Nữ cán bộ công nghệ cấp Tập đoàn: 'Tôi được làm các dự án khó ở FPT'

Chủ nhật, 25/11/2018 | 09:34 GMT+7

Chị Nguyễn Hồng Vân (FPT IS) cho biết bản thân chưa bao giờ nghĩ làm việc để được vinh danh. Nữ nhân viên FPT tin rằng cô gắn bó hơn 10 năm với nhà F bởi môi trường làm việc có cơ hội thử sức với nhiều dự án lớn.

Lễ Tôn vinh cán bộ công nghệ cấp Tập đoàn năm 2018 diễn ra vào tối ngày 23/11 tại tòa nhà Lotte, Hà Nội. Trong lần tổ chức thứ 6, Tập đoàn FPT vinh danh 34 cán bộ công nghệ (CBCN) xếp hạng mới năm 2018 cùng 7 cán bộ được nâng hạng. Sự kiện vinh danh những cá nhân được xếp hạng CBCN cấp Tập đoàn, với tổng số 34 người. Trong đó, FPT Software có 14 cán bộ; FPT IS - 11; FPT Telecom - 4 ; FPT Online - 1; Sendo - 2 và FPT HO - 2. Hai đơn vị FPT Software và FPT IS áp đảo danh sách với 25/34 người, chiếm gần 73%.

12345-3917-1543075134.jpg

Chị Hồng Vân được FPT vinh danh cán bộ công nghệ cấp 3.

Là một trong số các nữ công nghệ được vinh danh, chị Nguyễn Hồng Vân (Quản trị dự án VAT cho ngành thuế tại Bangladesh) bày tỏ sự tự hào khi được Tập đoàn FPT ghi nhận những cống hiến của bản thân. Hơn 10 năm làm việc tại FPT, nữ cán bộ công việc chưa từng nghĩ sẽ rời nhà F. Theo Vân, việc được làm các dự án khó ở FPT luôn mang lại cảm hứng cho cô.

FPT tổ chức xếp hạng cán bộ công nghệ từ năm 2013. Đây là hoạt động thường niên nhằm thu hút và khuyến khích các cán bộ công nghệ tham gia hoạt động chung của tập đoàn. Sau 6 năm, FPT đã có 180 cán bộ công nghệ cấp tập đoàn được tôn vinh.

Video các cán bộ công nghệ mới chia sẻ về việc được FPT vinh danh:

Thanh Tùng

Ý kiến

()