Chúng ta

Microsoft cắt giảm gần 2.000 nhân sự

Thứ năm, 26/5/2016 | 15:32 GMT+7

Hãng công nghệ Mỹ sắp sa thải hàng loạt nhân sự trong kế hoạch tái cơ cấu bộ phận kinh doanh điện thoại di động.

Cụ thể, khoảng 1.850 nhân viên Microsoft toàn cầu, trong đó có 1.350 người tại Phần Lan và 500 nhân sự khác tại các nước, sẽ nằm trong kế hoạch cắt giảm, theo TechCrunch.

“Chúng tôi đang tập trung mảng điện thoại của mình vào những nơi mà hãng có sự khác biệt, chẳng hạn mảng doanh nghiệp với các giá trị về bảo mật, quản lý và tính năng Continuum, cũng như với người tiêu dùng có giá trị tương tự”, Satya Nadella, CEO của Microsoft, cho biết trong tuyên bố. “Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới các thiết bị và các dịch vụ điện toán đám mây của mình trên hàng loạt nền tảng di động”.

185189218-9024-1464231840.jpg

Các chi phí tái cấu trúc và tiền trả cho hàng ngàn nhân viên hết hợp đồng lao động đã khiến Microsoft chịu khoản thiệt hại ít nhất 8 tỷ USD cho thương vụ mua lại Nokia. Ảnh: Fortune.

Microsoft đã chi 7,1 tỷ USD để mua lại bộ phận kinh doanh điện thoại và bằng sáng chế của Nokia vào năm 2013. Vào tháng 7/2015, hãng đã công bố kế hoạch sa thải 7.800 nhân viên với chi phí tái thiết khoảng 7,6 tỷ USD. Dự kiến Microsoft sẽ mất 950 triệu USD cho việc tái cấu trúc, trong đó có 200 triệu USD tiền đền bù.

Tuần trước, Microsoft đã bán mảng kinh doanh điện thoại cơ bản cho Foxconn với giá 350 triệu USD. Foxconn là công ty sản xuất smartphone và tablet Android cho Nokia trong mối liên doanh với Nokia và một công ty mới được thành lập ở Phần Lan.

Trong email gửi nhân viên, Terry Myerson, Phó Chủ tịch mảng Windows và thiết bị, tiết lộ công ty sẽ tập trung hơn vào nỗ lực trong thị phần di dộng với thiết bị mới tuyệt vời hơn.

>> 'Dấu ấn lớn của Techday 2016 là hướng ra cộng đồng'

Nguyên Văn

Ý kiến

()